Theo hãng tin TASS, Nga đã cảnh báo rằng sẽ trả đũa nếu Mỹ và các đồng minh NATO tiến hành các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.
Sau khi được hỏi về phản ứng có thể của Moscow đối với các hoạt động của NATO gần biên giới Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố:
"Chúng tôi (chính phủ Nga) đang phân tích rất chặt chẽ tất cả những diễn biến hiện tại, bao gồm cả quan điểm liên quan tới kế hoạch (trả đũa) bằng hoạt động quân sự.
Nếu hoạt động nào sẽ được cho là cần thiết, thì tất nhiên, điều cần thiết đó sẽ phải được thực hiện".
Ông Grushko nhấn mạnh: "Đôi khi, trong các cuộc trao đổi với các đồng nghiệp (phương Tây) của chúng tôi, họ gợi ý rằng phản ứng của chúng tôi cần phải có tính đối xứng. Không, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi muốn".
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trong một cuộc họp với các thành viên NATO.
Hôm 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mọi hoạt động của tàu chiến, máy bay NATO ở phía Tây Bắc Biển Đen đều được Hải quân Nga giám sát.
"Hạm đội Biển Đen đang thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết để giám sát hoạt động của tàu chiến và máy bay NATO tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2020 đang diễn ra ở phía Tây Bắc Biển Đen", theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Theo Tư lệnh Hải quân Ukraine, Oleksiy Neizhpapa, các hoạt động đầu tiên của Breeze-2020 diễn ra từ thứ 2 (20/7).
Khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 9 quốc gia, 27 tàu chiến và 19 máy bay được NATO và các đối tác của họ điều động tham gia cuộc tập trận Sea Breeze năm nay.
Các quốc gia cử binh sĩ và tàu chiến đến Sea Breeze-2020 gồm có Bulgaria, Pháp, Georgia, Na Uy, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Mỹ.