Cập nhật lúc

Tối nay, hơn 50.000 lọ thuốc điều trị Covid-19 về đến VN; 31 trường hợp được ra đường ở TP. HCM từ ngày 23/8

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 21/8.

Tối nay, hơn 50.000 lọ thuốc điều trị Covid-19 về đến VN; 31 trường hợp được ra đường ở TP. HCM từ ngày 23/8
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: F0 trong cộng đồng vẫn cao, riêng quận Tân Bình chiếm hơn 97%

    Theo thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 21-8, trong hôm nay, TP ghi nhận 4.052 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2.885 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 cộng đồng chiếm 71,2% tổng số ca mới (giảm 12,1% so với ngày 20-8), trong đó nhiều nhất là các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 8, 10...

    Tại quận Tân Bình, trong ngày 21-8, tỉ lệ F0 qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện chiếm 97,8% tổng số ca mới. Cụ thể, trong ngày quận phát hiện 327 ca dương tính, trong đó có đến 320 ca tầm soát cộng đồng và trong bệnh viện.

    Tỉ lệ này tại quận Bình Thạnh chiếm 85%, quận 10 chiếm 75%, quận Bình Tân chiếm 74,8%, quận 8 chiếm gần 72%.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-f0-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    31 trường hợp được cấp giấy đi đường tại TP HCM từ 0 giờ ngày 23-8

    Chiều 21-8, nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị thị 16, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn TP tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông.

    Tối nay, hơn 50.000 lọ thuốc điều trị Covid-19 đến TP. HCM; 31 trường hợp được cấp giấy đi đường từ 0 giờ ngày 23/8 - Ảnh 1.

    Từ 0h ngày 23/8, TP.HCM thực hiện quy định "ai ở đâu ở yên đó".

    Các đối tượng được cấp giấy đi đường, gồm:

    - Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

    - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

    - Các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an TP HCM. Cụ thể:

    1. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc.

    2. Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

    3. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP.

    4. Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối hoạt động trong địa bàn 1 quận/huyện từ 6-18 giờ; trừ TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn tạm dừng hoạt động.

    5. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

    6. Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động; riêng TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn thì thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến".

    7. Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, cửa hàng xăng dầu, gas: hoạt động từ 6-18 giờ, do Sở Công Thương quyết định số lượng và phạm vi hoạt động.

    8. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn TP (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật….).

    9. Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư.

    10. Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19, người đi cách ly và đi cách ly về.

    11. Công an, quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

    12. Quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

    13. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

    14. Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất (có thời gian và đề xuất cụ thể).

    15. Lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện…).

    16. Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí.

    17. Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

    18. Dịch vụ công chứng.

    19. Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ…

    20. Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

    21. Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và các lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, xã trưng dụng.

    22. Người dân đi tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 (cần có phiếu tiêm ngừa vaccine).

    UBND TP HCM hướng dẫn việc phòng chống dịch từ ngày 23-8 đến 6-9

    23. Tổ Covid-19 cộng đồng.

    24. Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ: không cấp giấy

    25. Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định: thực hiện 1 lần/tuần.

    26. Người đi chợ thay: xét nghiệm 1 lần/tuần và trang phục đồ bảo hộ.

    27. Các cơ sở sản xuất thực phẩm (bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu…), cơ sở xuất ăn công nghiệp.

    28. Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng): Làm việc "3 tại chỗ"; chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm theo hồ sơ và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

    29. Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế… do Sở Du lịch quản lý: làm việc "3 tại chỗ" và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-31-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM không thực hiện tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần tới

    Chiều 21/8, UBND TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

    Tối nay, hơn 50.000 lọ thuốc kháng Covid-19 Remdesivir về đến Việt Nam; TP.HCM không thực hiện tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần tới - Ảnh 1.

    Người dân xếp hàng dài chờ vào mua hàng ở siêu thị sáng nay

    Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP, chiều qua, sau khi TP thông tin sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tương ứng với mức độ lây lan của dịch. Cũng ngày hôm qua TP khẳng định cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân.

    Tuy nhiên, do tâm lý hết sức lo lắng, sáng nay, bà con ra đường rất đông, mua sắm hàng hóa, dẫn đến mất trật tự, ảnh hưởng giãn cách xã hội, đe dọa lây lan mạnh dịch bệnh. Nếu tình trạng này không chấm dứt, TP.HCM không thể kiểm soát được dịch bệnh.

    Do vậy, Ban Chỉ đạo khẳng định: Không thực hiện phong tỏa thành phố hai tuần tới.

    Thứ hai, chúng ta cũng không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 21/8, hơn 50.000 lọ thuốc kháng COVID-19 Remdesivir về đến Việt Nam

    Tối 21/8, chuyến bay chở lô thuốc hơn 50.000 lọ thuốc kháng COVID-19 Remdesivir của Vingroup tiếp tục về đến Tân Sơn Nhất.

    Đây là các lô Remdesivir trong số 500.000 lọ Remdesivir được Tập đoàn Vingroup nhập khẩu, tặng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/toi-21-8-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Được cứu sống, bệnh nhân Covid-19 hối hận, xin lỗi bác sĩ

    Đó là bệnh nhân M.H.K (29 tuổi), đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8, có thể trạng béo phì, kèm theo yếu tố gia đình nhiều thành viên thừa cân, béo phì.

    Theo các bác sĩ, những ngày đầu nhập viện, K. tỏ thái độ không hợp tác. Cho tới khi thở khó, viêm phổi do mắc Covid-19 mức độ nặng, bác sĩ chạy đua thời gian tận tình cứu chữa, K. mới được cứu sống ngoạn mục.

    Hôm nay, Bình Dương thêm 4.505 ca, Hà Nội 76 ca; F0 xin lỗi bác sĩ sau khi được cứu sống - Ảnh 1.

    Một bệnh nhân Covid-19 nặng đang được theo dõi sinh hiệu tại khu hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện dã chiến số 8

    Vừa qua khỏi lằn ranh sinh tử và đang nằm tĩnh dưỡng chờ sức khỏe hồi phục, K. tỏ ra ân hận. K. viết lời xin lỗi các bác sĩ, chia sẻ trên nhóm điều trị tại bệnh viện: "Em nông nổi không chịu nghe hướng dẫn và cảm ơn các bác sĩ vì đưa em từ cõi chết trở về".


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có hơn 7.000 F0 khỏi Covid-19 trong ngày 21/8

    Tối 21/8, theo bản tin của Bộ Y tế, Việt Nam có 7.272 bệnh nhân khỏi Covid-19. Đây là số người được xuất viện trong một ngày cao thứ 2 kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay. Trước đó, số người khỏi bệnh cao nhất là vào ngày 20/8 với 12.756 trường hợp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 21/8, có thêm 11.321 ca COVID-19 mới

    Tính từ 18h30 ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước

    Số ca mắc trong ngày: Cụ thể, tại Bình Dương (4.505 ca), TP. Hồ Chí Minh (4.084 ca), Tiền Giang (589 ca), Đồng Nai (551 ca), Long An (393 ca), Đà Nẵng (197 ca), Đồng Tháp (109 ca), Cần Thơ (100 ca), Tây Ninh (83 ca), Hà Nội (76 ca), Khánh Hòa (76 ca), An Giang (71 ca), Nghệ An (60 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (57 ca), Phú Yên (45 ca), Kiên Giang (43 ca), Bình Thuận (43 ca), Bến Tre (42 ca), Đắk Lắk (32 ca), Quảng Nam (32 ca), Trà Vinh (24 ca), Hậu Giang (12 ca), Gia Lai (11 ca), Lâm Đồng (10 ca), Bình Phước (8 ca), Lạng Sơn (7 ca), Cà Mau (6 ca), Thừa Thiên Huế (6 ca), Quảng Bình (4 ca), Ninh Thuận (4 ca), Bắc Ninh (3 ca), Quảng Ngãi (3 ca), Thanh Hóa (3 ca), Hà Tĩnh (3 ca), Ninh Bình (2 ca), Bắc Giang (2 ca), Nam Định (1 ca), Hải Dương (1 ca), Phú Thọ (1 ca) trong đó có 7.428 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Nhiều người đổ xô đi mua sắm trước ngày siết chặt giãn cách

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 21/8, Hà Nội phát hiện thêm 14 ca mắc Covid-19

    Chiều 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 12h đến 18h ngày 21/8, thành phố ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng và 13 ca trong khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Đông Anh (11), Bắc Từ Liêm (1), Sơn Tây (1), Thanh Xuân (1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm ho sốt thứ phát (13), chùm liên quan TP. HCM (1).

    Như vậy, trong ngày 21/8, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 64 ca dương tính, trong đó, 28 ca ghi nhận tại cộng đồng, 36 ca ghi nhận tại khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Ai được phép ra đường từ 23/8?

    TP.HCM quy định rõ các đối tượng được cấp giấy đi đường bao gồm thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

    Ngoài ra, TP cũng cho phép các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng các cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an Thành phố về số lượng và ký hiệu để kiểm tra giám sát.

    Ngày 21/8, Hà Nội thêm 64 ca mắc mới; TP.HCM: Ai được phép ra đường từ ngày 23/8? - Ảnh 1.

    Đường phố Sài Gòn khá đông đúc trong ngày 21/8.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dừng shipper giao hàng tại TP Thủ Đức và 7 quận, huyện

    Từ 0h ngày 23-8 đến ngày 6-9, TP sẽ tạm ngưng lực lượng giao hàng bằng công nghệ (shipper) tại TP Thủ Đức và các quận huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. 

    Tại các quận khác, shipper được hoạt động nội quận, không được chạy khác quận, huyện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/dung-shippe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM quy định chi tiết việc tăng cường phòng chống dịch từ 0 giờ 23-8

    Thứ nhất, thực hiện triệt để giãn cách xã hội, TP sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao ("vùng cam", "vùng đỏ").

    Thứ hai, về chăm lo tốt an sinh xã hội: TP.HCM giao Sở LĐ-TB&XH TP tham mưu hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp miễn giảm tiền điện nước ở các nhà trọ.

    TP còn chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

    Thứ ba, tăng cường các biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong

    UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp với các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong "vùng đỏ" bằng phương thức test nhanh, mẫu gộp. Bổ sung xét nghiệm các đối tượng là nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác (lái xe, thu gom rác), lực lượng trực các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu (7 ngày/lần).

    Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.

    Đặc biệt, thành lập thêm 400 trạm y tế lưu động (thành phần gồm 1 bác sĩ, 2 y tá, điều dưỡng, 4 tình nguyện viên) tại các khu vực có nhiều F0 có chức năng tham gia sơ cấp cứu, theo dõi F0 đang điều trị tại nhà. Trạm y tế được trang bị các túi thuốc, 3-5 bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ test nhanh…

    UBND TP giao Sở Y tế chuẩn bị 100.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

    Từ sáng đến trưa nay, Hà Nội thêm 50 ca mắc mới; TP.HCM: Ai được phép ra đường từ ngày 23/8? - Ảnh 1.

    Thực hiện triệt để giãn cách xã hội, TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...). Ảnh: LÊ THOA

    Thứ tư, về cung ứng hàng hoá: TP giao sở Công thương đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

    Thứ năm, về hoạt động của doanh nghiệp: TP chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chỉ được tiếp tục hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu tại kế hoạch 2715 ngày 15-8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 21/8, Hà Nội phát hiện thêm 21 ca mắc Covid-19

    Trưa 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

    Trong đó, có 9 ca tại cộng đồng và 12 ca trong khu cách ly. Phân bố tại Đống Đa (5), Hoàn Kiếm (5), Hà Đông (3), Hoàng Mai (3), Gia Lâm (2), Thanh Trì (1), Thường Tín (1), Long Biên (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh gồm: chùm sàng lọc khu vực phong tỏa (4), sàng lọc khu vực nguy cơ cao (3), ho sốt thứ phát (13), liên quan TP. Hồ Chí Minh (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Một buổi sáng đi siêu thị hết gần 10 triệu đồng

    Từ ngày hôm qua cho đến sáng nay (21/08) không ít người dân tại TP.HCM đã đổ xô đến các siêu thị và trung tâm thương mại mua lương thực cho thời gian cách ly xã hội sắp tới với số lượng hàng "khổng lồ".

    Sáng nay, quận Đống Đa - Hà Nội thành ‘điểm nóng’ với 20 ca mắc; Người dân xếp hàng dài 1km để mua thực phẩm ở TP. HCM - Ảnh 1.

    Một khách hàng chia sẻ, trong sáng nay, bản thân đã mua 2 xe đầy hàng hóa với chi phí tổng cộng là 9,5 triệu đồng cho 3 gia đình.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://kenh14.vn/anh-nha-dong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng tiếp tục giãn cách đặc biệt thêm 3 ngày

    Ngày 21/8, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tiếp tục kéo dài thực hiện "giãn cách đặc biệt", thực hiện "ai ở đâu thì ở đó", dừng tất cả các hoạt động trong 3 ngày nữa kể từ ngày 23/8.

    Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, phương án này đã được thành phố báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp vào sáng cùng ngày.

    "Việc kéo dài thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" thêm 3 ngày nữa nhằm để thành phố tập trung xét nghiệm diện rộng lần thứ 3.

    Tiếp đó, thành phố sẽ dựa trên các kết quả xét nghiệm, khoanh vùng dịch bệnh để có các phương án chống dịch phù hợp trong thời gian tới", ông Chinh nói.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/chu-tich-da-na...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều trị thành công cho bệnh nhi 15 tuổi, nặng 75kg nguy kịch, phổi tổn thương nặng

    BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhân L.H.T.L. (15 tuổi), nặng 75kg, cư trú phường 12, quận 8, TP.HCM mắc Covid-19 nặng và nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, tím tái.

    Sáng nay, quận Đống Đa - Hà Nội thành ‘điểm nóng’ với 20 ca mắc; Người dân xếp hàng dài 1km để mua thực phẩm ở TP. HCM - Ảnh 1.

    Do bệnh nhi quá nặng, vì vậy phải cần hai nhân viên y tế nâng đỡ, xoay chuyển. Ảnh: BSCC.

    Kết quả sau sau 2 đợt lọc máu liên tục, truyền các kháng thể miễn dịch và 2 tuần thở máy với các thông số thích hợp, bệnh nhi được cai máy thở, chuyển sang thở máy không xâm nhập, thở CPAP, thở oxy qua mask, qua cannula và được hỗ tâm lý trị liệu và phục hồi chức năng.

    Nói về lý do trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng nhanh, bác sĩ Tiến cho biết, do bệnh nhi bị béo phì gây khó khăn cho các bác sĩ điều trị như chỉnh lại cân nặng thích hợp để sử dụng thuốc và dịch truyền phù hợp tránh quá tải dịch. Ngoài ra, việc người béo phì mắc Covid-19 làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp, cũng như thiếu dịch gây giảm tưới máu, tắc đàm đường hô hấp.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân xếp hàng từ sáng sớm đi siêu thị tích trữ thực phẩm ở TP.HCM

    Sau thông tin người dân TP.HCM sẽ không được ra ngoài mua thực phẩm từ 23/8, sáng sớm ngày 21/8 nhiều người lại đổ ra các chợ và siêu thị mua sắm.

    Ngay từ sáng sớm 21/8, người dân TP.HCM đã đổ xô đến chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi xếp hàng mua thực phẩm để dự trữ trong 2 tuần. Ở nhiều nơi, lượng người đổ đến quá đông gây ùn ứ nên lực lượng chức năng phải có mặt để điều phối.

    Sáng nay, quận Đống Đa - Hà Nội thành ‘điểm nóng’ với 20 ca mắc; Người dân TP. HCM không tự đi chợ trong 2 tuần tới - Ảnh 1.

    Tại siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) từ sáng sớm đã có hàng chục người xếp hàng chờ sẵn để được vào mua sắm. Đến 9h, hàng trăm người dân xếp hàng dài 1 km vào tận các hẻm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/xep-hang-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 21/8: Cả nước đã chữa khỏi 132.815 bệnh nhân; đang điều trị 690 ca nặng và rất nặng

    - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca mắc Covid-19, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

    + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    + Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

    + Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

    + 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).

    Sáng nay, quận Đống Đa - Hà Nội thành ‘điểm nóng’ với 20 ca mắc; Người dân TP. HCM không tự đi chợ trong 2 tuần tới - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly chống dịch COVID-19 tại toà nhà chung cư HH4C - Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh Lê Bảo

    - 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 132.815 ca.

    - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca.

    - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer cam kết đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam trong tháng 8

    Thông tin được nêu trong cuộc điện đàm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với chủ tịch, giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla, tối 20-8.

    Sáng nay, quận Đống Đa - Hà Nội thành ‘điểm nóng’ với 20 ca mắc; Người dân TP. HCM không tự đi chợ trong 2 tuần tới - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin Pfizer về Việt Nam - Ảnh: VGP

    Chủ tịch, giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla khẳng định Pfizer cũng như cá nhân ông ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh.

    Ông Albert Bourla chia sẻ, sự xuất hiện của chủng virus Delta đã và đang làm tăng mạnh số ca lây nhiễm trên toàn cầu, gây nhiều khó khăn cho công ty trong việc đáp ứng nhu cầu rất lớn của thế giới về vắc xin hiện nay.

    Trước đề nghị của Thủ tướng, chủ tịch Pfizer cam kết sẽ nỗ lực hết sức, tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2021; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam được nhận chuyển nhượng và các hình thức chuyển giao vắc xin khác từ các quốc gia.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO

    Chiều 20/8, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 tại BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết đã điều trị thành công sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO.

    Bệnh nhân nữ V.T.A.T., sinh năm 1988, địa chỉ ở Đồng Tháp được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào ngày 22/7/2021.

    Trước đó 6 ngày, bệnh nhân khởi phát mệt, khó thở, ho đàm được điều trị tại bệnh viện địa phương được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2/thai 22 tuần. Sau đó, bệnh nhân suy hô hấp ngày càng nặng, huyết áp tụt phải can thiệp đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch sau đó chuyển Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

    Số ca nhiễm mới trong ngày ở Bình Dương đã vượt TP. HCM; Vì sao Hà Nội tiếp tục giãn cách khi có dưới 100 ca mắc/ngày? - Ảnh 1.

    Thêm một sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO.

    Với sự quyết tâm của tập thể y bác sĩ Trung Tâm Hồi sức tích cực Quốc Gia điều trị Covid-19 và sự hỗ trợ chuyên môn qua hình thức hội chẩn trực tuyến của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy thì sau gần 1 tháng điều trị tích cực, sáng ngày 20/8/2021 chức năng phổi và toàn trạng bệnh nhân dần hồi phục; bệnh nhân cai được ECMO và máy thở, đang thở oxy qua canyl, tỉnh táo, tiếp xúc được với các bác sĩ trong trung tâm. Xét nghiệm sinh học phân tử Realtime RT-PCR khẳng định virus SARS-CoV-2 âm tính ba lần.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/suc-khoe/them-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 21/8, Hà Nội phát hiện 29 ca mắc Covid-19

    Sáng 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 29 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó, 18 ca tại cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện: Đống Đa (20), Hoàng Mai (3), Thạch Thất (3), Long Biên (1), Hoài Đức (1), Hai Bà Trưng (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh gồm: Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (18), chùm ho sốt thứ phát (9), chùm sàng lọc ho sốt (2).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-21-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 18 ca F0, Bắc Giang chỉ đạo thần tốc truy vết, xét nghiệm

    Tối 20/8, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, tính từ 17 giờ ngày 19/8 đến 17 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 18 trường hợp F0 trong khu vực cách ly. Đây là các F1 của những ca dương tính trước đó. Như vậy, cộng với 7 ca F0 đã ghi nhận trong 2 ngày 18 - 19/8, tỉnh Bắc Giang đã có 25 ca F0. Tổng số F0 cộng dồn đến nay là 5.804 trường hợp. Hiện còn 31 bệnh nhân tại cơ sở điều trị.

    TP.HCM giãn cách nghiêm ngặt, quân đội sẽ đưa lương thực, thực phẩm đến từng nhà; Vì sao Hà Nội tiếp tục giãn cách khi có dưới 100 ca mắc/ngày? - Ảnh 1.

    Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người làm công việc giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh Thanh Nga – Trung tâm Y tế huyện Việt Yên

    Trước diễn biến của dịch bệnh, tỉnh Bắc Giang đã huy động lực lượng có kinh nghiệm nhất của công an và y tế để thần tốc điều tra, truy vết; chủ động các phương án xử lý triệt để, tập trung toàn lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, thần tốc xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả nhất. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các phương án phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://kinhtedothi.vn/them-18...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Quân đội sẽ đưa lương thực, thực phẩm đến từng nhà dân

    Chiều 20.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp trực tuyến cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía nam cùng các lãnh đạo TP.HCM về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tối 19.8, nhằm thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn Chỉ thị 16, áp dụng một số biện pháp mạnh mẽ hơn.

    Thượng tướng Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, cho biết lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân.

    Ngoài ra, lực lượng quân y cũng sẽ cùng với các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp y tế khẩn cấp khác.

    Để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân trong 15 ngày, thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ, ngành, trong đó có quân đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao dưới 100 ca mới/ngày, Hà Nội vẫn tiếp tục giãn cách diện rộng?

    Ngày 20-8, Hà Nội ghi nhận thêm 81 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có chùm bệnh nhân từ khu nhà HH 4C Linh Đàm với hàng chục bệnh nhân, được coi là ổ dịch mới và đang bùng phát mạnh.

    Tuy nhiên so với các ngày trước đó, số mắc hôm nay ở Hà Nội vẫn đang "đi ngang" và có dấu hiệu giảm nhẹ, một số ngày trong 2 tuần gần đây không ghi nhận ca bệnh cộng đồng.

    Chính vì vậy, quyết định được thông báo tại cuộc họp chiều 20-8 rằng Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6-9 để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, có ý kiến cho là "mạnh tay".

    Với quyết định mới này, Hà Nội đã kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 kéo dài trong 1,5 tháng (tính từ 24-7 đến 6-9).

    Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online vì sao Hà Nội quyết định tiếp tục giãn cách xã hội, trong khi số ca mắc mới ghi nhận chưa vượt quá khả năng kiểm soát, ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc CDC Hà Nội, cho rằng tình hình chưa ổn định hẳn, nếu mở lại sớm nguy cơ "bao nhiêu công sức chống dịch thời gian qua sẽ mất hết".

    "Đến nay các ổ dịch cũ đã kiểm soát hết, nhưng lại bung ra một số ổ dịch mới đáng ngại, như ổ dịch tại khu HH 4C Linh Đàm. Khu vực này không hẳn là ổ dịch mới nhưng mới bùng lên mạnh. Ngoài ra có các ổ dịch mới ở huyện Hoài Đức, quận Đống Đa (khu vực Văn Chương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám), các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh, Thạch Thất cũng vừa ghi nhận các ca bệnh mới và vẫn còn những đối tượng ở chưa giám sát hết" - ông Tuấn nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/vi-sao-duoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc mới ở Bình Dương đã vượt TP.HCM

    Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước.

    Các ca nhiễm trong nước được ghi nhận tại Bình Dương (4.223), Thành phố Hồ Chí Minh (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111), Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Người dân không tự đi chợ trong 2 tuần tới

    Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phạm Thị Thắng cho biết, từ ngày 23/8, người dân TP. HCM thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó," nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố/ấp cách ly khu phố/ấp, phường/xã/thị trấn cách ly phường/xã/thị trấn".

    Triển khai việc không phát phiếu đi chợ trong thời gian tới, Thành phố đang chỉ đạo Sở Công Thương, phối hợp 24 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và triển khai xuống phường/xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân; từ đó siết chặt hơn một bước không để người dân tự đi chợ mà tổ chức "cung ứng" theo hai hình thức (người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí).

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/tp-hcm-nguoi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 tỉnh, thành có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong ngày 20/8

     - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại