Cập nhật lúc

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 70 ca nhiễm Covid-19; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM bác thông tin 'không cho người dân di chuyển trong 7 ngày'

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 12/8.

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 70 ca nhiễm Covid-19; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM bác thông tin 'không cho người dân di chuyển trong 7 ngày'
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội bắt đầu triển khai test nhanh kháng nguyên cho tài xế "luồng xanh"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM bác thông tin 'không cho người dân di chuyển trong 7 ngày'

    Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM, tối 12-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo.

    Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 70 ca nhiễm Covid-19; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM bác thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày - Ảnh 1.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định thông tin “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo

    Theo đó, từ sáng 12-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung:

    "Bí thư TP chỉ đạo:

    - Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày.

    - Sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8 giờ sáng thứ 2 tuần sau, án binh bất động toàn TP.

    - Từ đây đến hết tháng 8, cả nước chỉ về thêm 3,2 triệu liều vắc xin ko đủ cho TPHCM. Đề nghị tiêm đúng đối tượng. Đẩy nhanh tốc độ tiêm trong 4 ngày phải hoàn thành.

    - Cơ bản ko để cho người dân di chuyển trong 7 ngày.

    - Ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện.

    - Y tế chuẩn bị sẵn sàng KHXN, lực lượng XN, cách thức, kể cả tiêm vắc xin".

    Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, đây là thông tin giả mạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp, khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận đầu tiên ở TP.HCM hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 mũi 1

    Chiều 12/8, trao đổi với Zing, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11, TP.HCM, cho biết địa phương này đã hoàn tất việc tiêm vaccine Covid-19 mũi một cho người dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 94,67%.

    Quận 11 hiện có 173.600 người dân từ 18 tuổi trở lên. Tính đến hết ngày 11/8, địa phương này đã tiêm vaccine Covid-19 cho 164.388 người.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/quan-dau-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    140 thai phụ đầu tiên ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19

    Ngày 12/8, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các thai phụ ở các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP.HCM). Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc bệnh viện, cho biết, đã có 140 thai phụ đến tiêm ở bệnh viện. Sau tiêm, các thai phụ đều có sức khỏe bình thường, không ghi nhận phản ứng phụ.

    Hôm nay, cả nước ghi nhận 9.667 ca mắc Covid-19, Hà Nội 70 ca dương tính; TP. HCM thêm 2 ổ dịch mới cần theo dõi - Ảnh 1.

    Các thai phụ ngồi chờ đến lượt tiêm vắc xin.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 12/8, cả nước thêm 5.025 ca COVID-19

    Tính từ 6h đến 18h ngày 12/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại Bình Dương (2.117 ca), TP. Hồ Chí Minh (1.523 ca), Đồng Nai (646 ca), Đồng Tháp (123 ca), Cần Thơ (104 ca), Đà Nẵng (78 ca), Hà Nội (76 ca), Trà Vinh (66 ca), Khánh Hòa (42 ca), Phú Yên (31 ca), Bình Thuận (31 ca), Ninh Thuận (24 ca), Lâm Đồng (22 ca), Sóc Trăng (20 ca), Bến Tre (19 ca), Quảng Ngãi (16 ca), Đắk Lắk (15 ca), Gia Lai (9 ca), Hậu Giang (8  ca), Hà Tĩnh (7 ca), Đắk Nông (6 ca), Thanh Hóa (6 ca), Thái Bình (6 ca), Bình Phước (6 ca), Quảng Bình (5 ca), Quảng Nam (2 ca), Nam Định (2 ca), Kon Tum (1 ca), Lào Cai (1 ca), Ninh Bình (1 ca), Hải Dương (1 ca) trong đó có 970 ca trong cộng đồng.

    Trong ngày 12/8 ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 12/8, Hà Nội phát hiện thêm 40 ca mắc Covid-19

    Chiều 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 11 ca cộng đồng, 29 ca khu cách ly.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện thì Đống Đa (14), Thanh Trì (13), Ba Đình (6), Thanh Xuân (2), Thạch Thất (2), Thường Tín (1), Hai Bà Trưng (1), Tây Hồ (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (37); Sàng lọc ho sốt (2); Liên quan nhà thuốc Láng Hạ - Đống Đa (1). Đáng chú ý, tất cả 11 ca tại cộng đồng thuộc quận Đống Đa.

    Như vậy từ 18h ngày 11/8 đến 18h ngày 12/8 Hà Nội ghi nhận 70 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 21 ca phát hiện tại cộng đồng và 49 ca phát hiện trong khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thêm 2 ổ dịch cần theo dõi

    Theo Sở Y tế TP.HCM, 2 ổ dịch mới phát sinh thuộc địa bàn quận 5 với hơn 100 ca dương tính được xác định.

    Cụ thể, ổ dịch hẻm 93 Bạch Vân, phường 5, quận 5, ghi nhận 70 ca dương tính. Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày 8-7 có liên quan chợ đầu mối Bình Điền.

    Ngày 10 và 11-7, sau khi phong tỏa hẻm và lấy mẫu tầm soát trên 117 mẫu, cơ quan y tế phát hiện thêm 7 ca dương tính.

    Ngày 2-8, người dân trong con hẻm này được lấy mẫu tầm soát lần 3 với 135 mẫu, phát hiện thêm 41 ca. Ngày gần nhất, 8-8, ghi nhận thêm 9 ca dương tính trong khu phong tỏa.

    Đối với ổ dịch hẻm 57 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, ghi nhận 36 ca dương tính. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 28-7 qua xét nghiệm tầm soát. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay sau đó.

    Xét nghiệm lần đầu vào ngày 29-7 có 165 mẫu, lần 2 vào ngày 7-8 với 300 mẫu. Đến ngày 8-8, thêm 34 ca dương tính.

    Từ ngày 27-4 đến nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 29 ổ dịch, tất cả đều được theo dõi và kiểm soát, bao gồm 2 ổ dịch chợ, 23 ổ dịch khu dân cư, 1 ổ dịch công ty, khu công nghiệp, 1 ổ dịch cơ sở y tế và 2 ổ dịch ở quận 5 đang theo dõi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 12 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

    Hà Nội ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 từ sáng đến trưa nay; không hiểu vì sao đang giãn cách mà TP.HCM có nhiều người ra đường như vậy - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Ghi nhận 6 F0 tại chợ đầu mối lớn nhất thành phố

    Trưa 12/8, Sở Y tế Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến chợ Hòa Cường-chợ đầu mối lớn nhất thành phố sau khi ghi nhận 6 F0 liên quan tại đây.

    Đà Nẵng: Phát hiện 6 F0 ở chợ đầu mối lớn nhất thành phố; không hiểu vì sao đang giãn cách mà TP.HCM có nhiều người ra đường như vậy - Ảnh 1.

    Chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng, nơi vừa ghi nhận 6 F0 là tiểu thương.

    Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị tất cả những người mua bán, giao dịch, vận chuyển, lao động, từng đến chợ đầu mối Hòa Cường từ ngày 5/8 đến nay khẩn trương liên hệ hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/ghi-nhan-6-f0-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    99,99% người đã tiêm đủ vaccine không tử vong vì Covid-19

    Theo số liệu mới nhất của CDC Mỹ, hơn 99,99% số người đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19 - không có trường hợp nhiễm Covid-19 nào bị nhập viện hoặc tử vong, theo CNN.

    Dữ liệu làm nổi bật những gì các chuyên gia y tế hàng đầu đã nhấn mạnh: Vaccine Covid-19 rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid-19, và là liều thuốc tốt nhất để kìm hãm đại dịch và tránh tang thương.

    CDC Mỹ đã báo cáo 6.587 trường hợp mắc Covid-19 sau khi đã tiêm chủng - tính đến ngày 26/7/2021, bao gồm 6.239 trường hợp nhập viện và 1.263 trường hợp tử vong. Vào thời điểm đó, đã có hơn 163 triệu người ở Mỹ đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19.

    Chia các trường hợp nghiêm trọng đó cho tổng số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ra tỷ lệ nhập viện do nhiễm Covid-19 ở những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine là dưới 0,004% - nghĩa là trong 100.000 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có 4 người phải nhập viện do nhiễm Covid-19.

    Đồng thời, tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 ở những người đã tiêm vaccine đầy đủ tính ra là dưới 0,001% - nghĩa là trong 100.000 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có chưa đến 1 người tử vong do nhiễm Covid-19, theo CNN.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 12/8, Hà Nội phát hiện thêm 26 ca mắc Covid-19

    Trưa 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó 8 ca cộng đồng, 18 ca khu cách ly.

    Từ sáng đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19; không hiểu vì sao đang giãn cách mà TP.HCM có nhiều người ra đường như vậy - Ảnh 1.

    Lấy mẫu cho người dân ở Hà Nội. Ảnh: N.S

    Phân bố ca dương tính theo quận, huyện gồm: Đông Anh (10); Đống Đa (6); Thạch Thất (6); Hai Bà Trưng (2); Hà Đông (2). Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh thì ho sốt thứ phát (19 ca); sàng lọc ho sốt (7 ca).

    Trước đó, sáng cùng ngày CDC Hà Nội đã thông tin về 4 ca dương tính SARS-CoV-2, như vậy, đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận tổng 30 ca dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM có thêm 2.042 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 6h ngày 12/8, TP.HCM có 135.930 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 135.544 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 386 ca nhập cảnh.

    Ngày 11/8, thành phố có thêm 2.042 bệnh nhân xuất viện. Như vậy, tổng số bệnh nhân xuất viện tại TP.HCM là 62.986 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vipdervir mở ra hy vọng điều trị COVID-19 bằng thảo dược Việt

    Việt Nam đang tiến tới việc điều trị có hiệu quả COVID-19 với sự thành công ban đầu từ kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng sản phẩm có tên Vipdervir điều chế từ thảo dược Việt.

    Vipdervir có tác dụng chính là ngăn cản sự bám dính của virus với tế bào chủ, làm mất khả năng xâm nhập của virus vào trong tế bào chủ; ức chế khả năng nhân lên của virus trong tế bào; kích hoạt các tế bào miễn dịch để chúng nhận biết, phong tỏa và loại trừ các hạt virus.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/vid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nhân viên Sở TNMT Bà Rịa-Vũng Tàu ra đường không lý do, thách 'phạt 50 triệu là cùng'

    Ngày 12/8, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định được 4 người vi phạm Chỉ thị 16 xảy ra vào đêm 9/8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu gồm các ông Hoàng Gia Thuận, Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và bà Trần Thị Ngân Hà.

    Trong đó, ông Vũ Đại Dương là nhân viên tổ kỹ thuật địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu, thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Còn ông Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cả hai đơn vị này đều thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/2-nhan-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Xe cộ đông đúc trở lại ở nhiều nơi

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 11-8, một số tuyến đường tại TP.HCM như Trường Chinh, Âu Cơ (quận Tân Bình), Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng (quận 4 và quận 1)… có lượng lớn xe cộ lưu thông.

    Lúc 17h30 tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), xe cộ đổ dồn từ quận Tân Bình, quận Phú Nhuận về đây khiến giao thông qua chốt bị ùn ứ, lực lượng chức năng phải tiến hành nhanh chóng các thao tác kiểm tra giấy tờ và có lúc phải xả trạm để tránh việc tập trung quá đông người.

    Thượng tá Nguyễn Văn Bình - phó trưởng Phòng PC08 - cho biết những ngày qua, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thuộc Công an TP, các địa phương kiểm soát chặt ở các chốt chặn.

    Ngoài ra, các bên cũng tuần tra liên tục, kiểm tra giấy tờ, xử lý nghiêm trường hợp ra đường không cần thiết gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Anh Nguyễn Tiến Thắng, ngụ quận Gò Vấp, cho biết: "Những ngày qua lượng xe cộ ra đường bắt đầu tăng dần lên, đến hôm nay thấy rõ điều này tại các chốt kiểm soát giao thông trong giờ cao điểm.

    Tôi không hiểu tại sao trong thời gian TP đang giãn cách mà có đông người ra đường như vậy. Mong mọi người đừng chủ quan khi dịch bệnh vẫn đang còn phức tạp. Người dân nên ra đường chỉ khi có việc thật sự cần thiết".

    Sáng nay, Hà Nội thêm 4 ca nhiễm Covid-19; không hiểu vì sao đang giãn cách mà TP.HCM có nhiều người ra đường như vậy - Ảnh 1.

    Trưa 10-8, đường Châu Văn Liêm (quận 5, TP HCM) đông đúc xe cộ lưu thông dù đang trong những ngày giãn cách xã hội .Ảnh: TRẦN THẮNG/Người lao động

    Trao đổi về việc người dân ra đường đông vài ngày gần đây, ông Bình cho hay lực lượng tại các chốt làm rất gắt gao, ghi nhận đều là những trường hợp ra đường có đầy đủ giấy tờ, phục vụ sản xuất thiết yếu, công tác nhà nước, shipper, nhân viên siêu thị… đúng quy định giãn cách của TP.

    Trường hợp ra đường không cần thiết thì sẽ bị lập biên bản xử phạt ngay. Ông Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho người dân chấp hành quy định giãn cách xã hội.

    Đặc biệt bản thân người dân cần tự ý thức cùng chung tay với lực lượng chức năng đẩy lùi dịch bệnh, không tùy tiện ra đường, tránh né chốt kiểm tra.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-xe-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    30 số điện thoại bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn sức khỏe miễn phí

    Lãnh đạo Bộ Y tế lý giải về mốc 15/9 kiểm soát dịch ở TP.HCM; sáng nay, Hà Nội thêm 4 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định đưa 30 số điện thoại của các chuyên khoa nhằm tư vấn, khám bệnh miễn phí để hỗ trợ cộng đồng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/30-so-die...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 12/8, Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19

    Sáng 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

    Số ca mắc mới này phân chia tại Ba Đình (2 ca), Mê Linh (1 ca), Chương Mỹ (1 ca). Còn phân chia theo chùm ca bệnh thì thuộc 2 chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (3 ca), chùm liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI (1 ca).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-12-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Y tế nêu cơ sở để TP.HCM kiểm soát dịch trước ngày 15/9

    Bên lề họp báo Chính phủ chiều tối 11/8, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi thêm một số thông tin về việc kiểm soát dịch và tình hình tiêm, sản xuất vắc xin phòng Covid-19.

    Trong Nghị quyết 86, Chính phủ có yêu cầu TP.HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9; Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1/9. Các tỉnh, thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Bộ Y tế có thể nói rõ hơn về cơ sở để đưa ra các mốc thời gian như vậy?

    Đây là Nghị quyết của Chính phủ dựa trên đề xuất của Bộ Y tế. Chúng tôi đề xuất dựa trên tình hình hiện tại về tỷ lệ mắc cũng như đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch của các tỉnh, thành với sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương và sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

    Sáng nay, TP. HCM thêm 2.318 ca, Hà Nội 2 ca; Đ - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi bên lề họp báo Chính phủ

    Chúng tôi được biết, hiện tại một số tỉnh, thành, đặc biệt là TP.HCM, tỷ lệ mắc đang có xu hướng đi ngang; hy vọng rằng TP.HCM sẽ kiểm soát dịch tốt hơn, đặc biệt là thực sự nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng với những vùng đỏ, bảo vệ chắc những vùng xanh.

    Đối với vùng vàng, vùng đỏ, phải có chiến lược xét nghiệm phù hợp, khi nào thì dùng test nhanh, khi nào dùng xét nghiệm PCR để chúng ta có thể nhanh nhất, hợp lý nhất nhấc F0 ra khỏi cộng đồng và từng bước xanh hóa vùng đỏ và vùng vàng; kết hợp với đáp ứng chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân các tầng 1 đến 3.

    Tôi nhấn mạnh, chúng ta phải làm sao phân tầng đúng và chuyển viện đúng để hạn chế tối đa việc quá tải trên tầng 3, đồng thời hạn chế tối đa ca tử vong.

    Bộ Y tế đã cử tới trên 11.000 cán bộ, nhân viên, sinh viên, học sinh ngành y, dược hỗ trợ cho TP.HCM cùng nhiều lực lượng xung phong và các tổ chức từ thiện. Trong các công tác phòng, chống dịch, TP.HCM không đơn độc mà có sự hỗ trợ của cả nước.

    Chúng tôi hy vọng rằng cùng với sự vào cuộc quyết liệt và ý thức của người dân cũng tốt hơn, thực hiện nghiêm hơn Chỉ thị 16 thì hy vọng tình hình tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam sẽ được ổn định, dịch bệnh được dập trong thời gian sớm nhất.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 12/8, cả nước ghi nhận thêm 4.642 ca COVID-19

    Tính từ 18h30 ngày 11/8 đến 6h ngày 12/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.642 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (2.318 ca), Bình Dương (911 ca), Đồng Nai (425 ca), Long An (354 ca), Tiền Giang (212 ca), Khánh Hòa (130 ca), Tây Ninh (79 ca), Trà Vinh (25 ca), Cần Thơ (24 ca), Kiên Giang (23 ca), Thừa Thiên Huế (20 ca), Bình Định (20 ca), An Giang (16 ca), Đắk Lắk (15 ca), Phú Yên (15 ca), Bến Tre (15 ca), Nghệ An (14 ca), Đồng Tháp (9 ca), Hậu Giang (6 ca), Bạc Liêu (3 ca), Hà Nội (2 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Cà Mau (1 ca) trong đó có 1.256 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 218.000 liều vaccine Pfizer sắp về Việt Nam

    Tối 11/8, theo nguồn tin của Zing, dự kiến trong tuần này, 217.620 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer sẽ về Việt Nam. Lô vaccine này sẽ được bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/8, Việt Nam ghi nhận 8.766 ca mắc mới

    Sáng nay, Hà Nội thêm 4 ca nhiễm Covid-19; không hiểu vì sao đang giãn cách mà TP.HCM có nhiều người ra đường như vậy - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Làm rõ thông tin về việc mai táng bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Tối 11/8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn số 1626-CV/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy làm rõ thông tin về trường hợp bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm dịch vụ mai táng đối với bệnh nhân tử vong do COVID-19.

    Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, điều tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi để nhân dân được biết, đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

    Trước đó, chiều tối 10/8, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Ha Vo đăng tải bài viết cho biết, em dâu người này mắc COVID-19 vừa qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, chồng bệnh nhân này là F0 đang điều trị.

    Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể, có đề xuất với một bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua quan tài, nhưng bác sỹ tại bệnh viện này đưa ra giá quan tài cao hơn so với giá mua ngoài thị trường khiến gia đình bức xúc.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/phu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại úy công an hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19

    Tối 11/8, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (SN 1989), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu đã hy sinh do mắc COVID-19 trong lúc làm nhiệm vụ.

    Trước đó, Đại úy Minh được phân công tham gia Tổ truy vết Covid-19 của xã Phước Thạnh.

    Phú Yên: Bác sỹ ở bệnh viện tỉnh bị tố làm dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19 tử vong với giá cao - Ảnh 1.

    Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã hy sinh do nhiễm COVID-19 trong khi thi hành nhiệm vụ

    Từ ngày 21 đến 28/7, đồng chí Minh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp là công nhân công ty thuộc KCN Phước Đông – Bời Lời về địa phương.

    Đến ngày 29/7, Đại úy Minh test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Đồng chí Minh xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, khó thở nên ngày 7/8 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, được hỗ trợ thở máy.

    Ngày 8/8, Đại úy Minh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

    Tuy nhiên, đến sáng 11/8, bệnh tình của Đại úy Minh trở nặng, dù được đưa đi cấp cứu, các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến 10 giờ 40 cùng ngày, thì anh không qua khỏi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://congan.com.vn/guong-sa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vượt 33.700 ca mắc, Bình Dương xin phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine

    Ngày 11/8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 1.268 ca mắc COVID-19 (giảm 35% so với ngày 10/8), đưa tổng số trường hợp ghi nhận trong toàn tỉnh đến nay đã là 33.748 ca. 451 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng số ca xuất viện đến nay là 7.367 ca.

    Trong ngày, tỉnh ghi nhận 22 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở tỉnh này lên 423 trường hợp.

    Số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế 10.339; trong đó 430 ca có bệnh nền; 592 trường hợp chuyển biến nặng.

    Trao đổi với phóng viên TTXVN,  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

    Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cho cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9/2021 theo kế hoạch mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đề ra.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/vuo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại