Cập nhật lúc

Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0; Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để "thông chốt" kiểm dịch COVID-19

Bản tin tối 3/6 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh tại Kiên Giang đã cách ly ngay; 79 ca trong nước ghi nhận tại 3 địa phương.

Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0; Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để "thông chốt" kiểm dịch COVID-19
30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    VIDEO: Hà Nội phong toả, phun khử khuẩn chung cư Hemisco Xa La, sau ca dương tính SARS-CoV-2

    Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả, phun khử khuẩn chung cư Hemisco Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, về từ TP. Hồ Chí Minh.

    (Việt Hùng)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Bệnh nhân đi khám cảm cúm, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Dân trí, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, là người đàn ông 46 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, nhân viên một công ty tại phường 17, quận Gò Vấp.

    Chiều hôm qua, người này đến khám ở Bệnh viện Đức Khang (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5), với dấu hiệu cảm cúm. Bệnh nhân được chuyển vào khu vực khám sàng lọc, được thực hiện test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0; Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để thông chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ công nhân ở TP Hải Dương mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương tối nay cho biết, trong ngày TP Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 thông qua sàng lọc ho sốt cộng đồng.

    Trường hợp này là chị N.T.Đ (SN 1973, BN7829), trú tại phố Đức Minh, khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Bệnh nhân này là công nhân tại Công ty Hoàng Phương, chuyên sản xuất chăn ga gối đệm tại phường Tân Bình.

    Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hải Dương cũng thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với nữ công nhân và yêu cầu những người này ra khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

    Cụ thể, các điểm gồm: cửa hàng cua, hàng rau tại chợ Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng; Nơi khai báo y tế ở cổng và khu vực chờ đăng ký khám bệnh của Trung tâm y tế thành phố sáng 1/6; Hàng bán cua, thịt tại khu vực ngã ba đường Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương từ ngày 16/5-1/6.

    Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0; Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để thông chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa


     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/nu-cong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0

    Theo Dân trí, UBND phường Mai Động (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa Park 7, Park Hill thuộc Khu đô thị Times City từ tối nay 3/6, để phục vụ quá trình truy vết người liên quan đến ca F0.

    Một lãnh đạo UBND phường Mai Động cho biết, ca dương tính mới này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính, nhưng ngày 3/6, khi xét nghiệm lại thì người này dương tính với SARS-CoV-2. 

    Từ kết quả truy vết và xác định các trường hợp liên quan, chính quyền sở tại sẽ có động thái gỡ phong tỏa hoặc tiếp tục phong tỏa tòa Park 7.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Đông

    Chiều tối 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông tin ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hà Đông, là người đi về từ thành phố Hồ Chí Minh.

    Trường hợp này là nam, sinh năm 1982, địa chỉ tại Hemisco Xa La, Phúc La, Hà Đông.


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Trương Quốc Cường: 'Việt Nam đã đàm phán được 170 triệu liều vaccine Covid-19'

    Tại họp báo chiều 3/6, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho hay, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ nhập 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19, tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên.

    Từ tháng 8 trở đi, tất cả nguồn vaccine Việt Nam tiếp cận sẽ về nhiều.

     

    Tổng số vaccine Việt Nam đặt hàng là khoảng 170 triệu liều, nhưng chúng ta cũng lường trước việc giao hàng không đúng tiến độ, không đầy đủ vì đó là cam kết đã ký với các nhà sản xuất"

    Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

     Về cơ chế cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia, tiếp cận vaccine và cơ chế kiểm soát chất lượng vaccine Covid-19, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, để có vaccine cho người dân sớm nhất, Chính phủ khuyến khích tất cả địa phương, doanh nghiệp có điều kiện, có nguồn vaccine cùng tham gia.

    Có hai cách để doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia gồm: MỘT là huy động tiền đóng góp cho Quỹ vaccine. HAI là trực tiếp nhập khẩu vaccine từ nguồn rất tin cậy.

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KHẨN: Tìm người trên chuyến bay TP HCM đi Hà Nội

    Để phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đi trên chuyến bay VN220 ngày 30/5/2021 từ TP HCM đến Hà Nội, hạ cánh sân bay Nội Bài khoảng 22 giờ 10 (đặc biệt hành khách ngồi trên hàng ghế từ 33 đến 37).

    Người đã đi trên chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969082115 hoặc0949396115.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để “thông chốt” kiểm dịch Covid-19

    Tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh), hôm 2/6, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại số 45/93 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), khi 2 đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền trái phép của 4 người dân không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500 ngàn đồng/người để qua chốt kiểm soát dịch.

    Bọn chúng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, là làm giả con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch thị xã Quảng Yên đóng vào tay hòng "qua mắt" lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên người các đối tượng một con dấu giả màu đỏ có khắc chữ "Chung tay chống dịch".

    Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để thông chốt kiểm dịch COVID-19; TP.HCM: Phong tỏa block B4 chung cư Thạnh Mỹ Lợi ở Thủ Đức - Ảnh 1.

    Con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch ở Quảng Ninh được đóng vào tay người đủ điều kiện khi qua chốt - Ảnh minh họa: Trọng Đức/Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây  https://nld.com.vn/phap-luat/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 người cách ly tập trung dương tính, phong tỏa block B4 chung cư Thạnh Mỹ Lợi ở Thủ Đức

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế ở TP Thủ Đức chiều nay cho biết đã phong tỏa block B4 của chung cư Thạnh Mỹ Lợi (phường Thạnh Mỹ  Lợi,  thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

    Trước đó, ngày 2/6, chung cư này có người đi cách ly tập trung (F1) và mới nhận kết quả dương tính với COVID-19 trong ngày 3/6.

    1 người cách ly tập trung dương tính, phong tỏa block B4 chung cư Thạnh Mỹ Lợi ở Thủ Đức; Thêm 91 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: SK&ĐS

     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/1-nguoi-cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 79 ca mắc COVID-19 trong nước

    Bản tin tối 3/6 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh tại Kiên Giang đã cách ly ngay; 79 ca trong nước ghi nhận tại 3 địa phương, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã 68 ca. 

    Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 250 ca mắc mới COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam sinh 22 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 bị đông đặc phổi

    Theo Dân trí, sau 2 ngày chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, nam sinh 22 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 vẫn trong tình trạng rất nặng. Các kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân đang bị đông đặc phổi trên cơ địa béo phì.

    Bệnh nhân là Đ.H.Đ.P. (22 tuổi, mã số BN7445 , ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM.

    Dự kiến tối nay (3/6), bệnh viện sẽ tiến hành chụp CT phổi để tính đến phương án có thay huyết tương cho bệnh nhân hay không.


    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: F3 thành F0, Bệnh viện Q.Gò Vấp phải tạm ngưng hoạt động

    Theo báo Thanh niên, Sở Y tế TP.HCM hôm nay cho biết có thêm Bệnh viện Quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động từ 1 - 2 ngày để khử khuẩn vì có ca nhiễm Covid-19 từng đến bệnh viện.

    Lãnh đạo Bệnh viện Q.Gò Vấp xác nhận bệnh viện tạm ngừng hoạt động để khử khuẩn, ngày mai sẽ hoạt động lại vì có ca F3 thành F0 đến bệnh viện khám sức khỏe trước đó.

    Bệnh nhân L.N.A.T (30 tuổi, ngụ P.12, Q.Gò Vấp) là nhân viên văn phòng một công ty Q.5. Ngày 31.5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm do tiếp xúc với bệnh nhân F2 nhiễm Covid-19. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19; Thẩm mỹ viện khai trương không phép giữa dịch COVID-19, người phụ nữ chửi tục, ném thẳng chìa khóa vào phóng viên - Ảnh 1.

    Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Q.Gò Vấp trước khi tạm ngừng Ảnh: Duy Tính/Thanh niên

    Thông tin được dẫn từ báo Thanh niên. Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19

    Theo thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau 3 ngày phát động, tính đến 17h ngày 2/6, số tiền từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc ủy ban đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

    Một số tập đoàn, tổng công ty đóng góp, ủng hộ số kinh phí lớn là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) mỗi nơi 400 tỉ đồng; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) mỗi nơi 200 tỉ đồng; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) 100 tỉ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) 50 tỉ đồng.

    Số tiền đóng góp, ủng hộ từ các tập đoàn, tổng công ty sẽ được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển tới Quỹ vắc xin phòng COVID-19 do Kho bạc Nhà nước quản lý, tại lễ ra mắt quỹ sẽ được tổ chức trong ít ngày tới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/them-2-360-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng cách ly 21 ngày, thu phí đối với tất cả người về từ TP HCM

    Ngày 3/6, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản khẩn bổ sung biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp từng đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện cách ly tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện bắt đầu từ 12h trưa 3/6.

    Thẩm mỹ viện khai trương không phép giữa mùa dịch COVID-19, người phụ nữ chửi tục, ném thẳng chìa khóa vào phóng viên; Hải Dương giãn cách xã hội thêm 11 huyện, thị, thành - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/khan-da-nang-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Truy tìm người từng đến điểm câu cá liên quan ca F1 ở TP Thủ Đức

    Sáng nay, UBND phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cho hay vừa nhận thông báo về kết quả xét nghiệm của trường hợp F1 nghi mắc Covid-19 đang tạm trú trên địa bàn phường.

    TP Thủ Đức thông báo tìm những người từng đến các đian điểm sau cần liên hệ ngay bằng điện thoại hoặc Zalo (để tránh tập trung đông người) đến cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm.

    Cụ thể:

    - Quán câu cá Cô 8 (hẻm 367, Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12) từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 22-5.

    - Công ty Quảng cáo (32 Quốc lộ 13 (cũ), khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) từ ngày 22 đến 28-5.

    - Quán cơm Quyền (59 Quốc lộ 13 (cũ), khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) từ ngày 23 và 24-5.

    - Quán hũ tiếu gõ ở bãi đất trống 32 Quốc lộ 13 (cũ), khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 23 và 24-5.

    - Những người đi đến chợ Hiệp Bình Phước trong khoảng thời gian từ 17 đến 18 giờ ngày 25-5.

    Thông tin liên hệ: Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước, 686 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức; ĐT: 02862836639.

    VIDEO: Bến xe Miền Đông vắng lặng như tờ vì Covid-19. (Lan Anh)

    Tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 96 ca COVID-19 trong nước

    Bản tin trưa 3/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 102 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 96 ca còn lại ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (14), TP. Hồ Chí Minh (19), Hà Nội (6), Long An (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn mắc Covid-19

    Tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, xã phường để tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 1/6 đến nay có 14 ca mắc Covid-19 là các F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 và 2 ca mắc Covid-19 là nhân viên y tế.

    Cụ thể: 14 ca mắc Covid-19 là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 gồm: 1 trường hợp ở trường Cao đẳng đường Sắt; 2 trường hợp ở Khu nhà ở Tứ Hiệp; 2 trường hợp ở Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc; 2 trường hợp ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội; Khu ký xá Trường Đại học FPT: 2 trường hợp; Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô: 5 trường hợp.

    Bên cạnh đó, 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn được ghi nhận mắc Covid-19 trong quá trình chăm sóc, điều trị trực tiếp bệnh nhân Covid-19.

    Từ ngày 28/5 đến nay Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Hà Nội còn 48 điểm phong tỏa tại 15 quận, huyện với 7.702 người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương giãn cách xã hội thêm 11 huyện, thị, thành

    Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thông báo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với 11 huyện, thị, thành theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhận định, nguy cơ bùng phát COVID-19 rất cao do tình hình dịch bệnh trong cả nước và các tỉnh lân cận đang diễn biến rất phức tạp. Một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại TP Hải Dương chưa xác định được nguồn lây.

    Do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với 11 huyện, thị, thành theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

    Hải Dương giãn cách xã hội thêm 11 huyện, thị, thành; Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ COVID-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: Trong giây phút lo sợ đã hành động không đúng - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong. Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/hai-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Long An: 109 F1 của nam công nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

    Lãnh đạo huyện Cần Giuộc (Long An) cho Dân trí biết, 109 F1 của nam công nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại KCN Long Hậu, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Công nhân này từng là F1 của BN 7069 (đang điều trị tại TPHCM).

    Hiện nhà chức trách tiếp tục khoanh vùng, xét nghiệm các F2, F3 và tiến hành công tác phòng chống dịch tại địa phương.

    Long An: Mẹ và con trai của vợ chồng BN 7176, 7177 nhiễm COVID-19; Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ COVID-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: Trong giây phút lo sợ đã hành động không đúng - Ảnh 1.

    Các ngành chức năng Long An điều tra dịch tễ liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong đêm. Ảnh: Báo Long An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thẩm mỹ viện khai trương không phép giữa mùa dịch; Người phụ nữ ném chìa khóa vào phóng viên

    Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) khai trương tối 1/6, nhưng không được cơ quan chức năng đồng ý cho tổ chức khai trương.

    Tron 31 người tại đây có 28 người đến từ vùng có dịch như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.., tất cả không khai báo y tế.

    Trong lúc phóng viên của báo Lâm Đồng đang tác nghiệp cùng đoàn liên ngành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vào chiều 2/6, bất ngờ một người phụ nữ đi từ trong thẩm mỹ viện này lao ra xúc phạm, hành xử thô bạo với phóng viên. Người này chửi tục, đấm vào tay phóng viên và ném cả chùm chìa khóa về phía phóng viên.

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vừa đi từ vùng giãn cách về Nghệ An thăm cháu thì bị sốt cao, người đàn ông được đưa đi cách ly khẩn

    Sáng 3/6, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa ông Trần Đình V. (56 tuổi, thôn Yên Lập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) đến bệnh viện để điều trị và cách ly trong đêm. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người đàn ông này. Hiện tại người này vẫn đang sốt cao trên 38 độ.

    Theo điều tra, trước đó vào chiều 2/6, ông V. bắt xe khách từ TX. Mỹ Hào (Hưng Yên) vào thăm cháu ở phường Cửa Nam (TP. Vinh). Vừa đặt chân đến TP. Vinh, ông V. bất ngờ bị sốt cao. Ông V. được cho uống thuốc hạ nhiệt nhưng không giảm. Tối cùng ngày, ông V. đã đến trạm y tế khai báo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Long An: Mẹ và con trai của vợ chồng bệnh nhân 7176, 7177 nhiễm Covid-19

    Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh tật tỉnh Long An cho biết, kết quả xét nghiệm của mẹ ruột và con trai của vợ chồng BN 7176 - 7177 (ngụ xã Tân Thàng, H.Tân Thạnh, Long An) đều dương tính với SARS-CoV-2.

    Như vậy, 4 người trong gia đình vợ chồng BN 7176 - 7177 đều dương tính và phải đi cách ly điều trị.

    Trước đó, ngày 28/5, vợ chồng BN 7176 và 7177 (có liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng) từ TP.HCM về thăm gia đình ở Long An. Đến ngày 30/5, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 đều dương tính.

    Long An: Mẹ và con trai của vợ chồng BN 7176, 7177 nhiễm COVID-19; Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ COVID-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: Trong giây phút lo sợ đã hành động không đúng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Long An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Phát hiện thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính từ 18h ngày 2/6 đến 6h sáng ngày 3/6, Thành phố ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

    Trong 18 trường hợp dương tính có 17 trường hợp đều là các F1 của các bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo phục hưng, đã được cách ly từ trước.

    Còn 1 trường hợp là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh. Trường hợp này đang tiếp tục điều tra, xác minh.


    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/tp-hcm-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ Covid-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: "Trong giây phút lo sợ đã có hành động không đúng"

    Chiều 31/5, ông Phan Văn A (nguyên là hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H’leo, vừa nghỉ hưu vào tháng 1/2021) chạy xe con tới một cây xăng trên địa bàn xã Ea Ral (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), đổ 200.000 đồng tiền xăng.

    Khi đó, ông A đã mở cửa kính xe đưa tiền nhưng nhân viên cây xăng chưa kịp lấy thì ông lo sợ dịch bệnh Covid-19 nên đã thả tờ tiền xuống đất.

    "Bình thường khi đi đổ xăng, tôi đều xuống xe nhưng hôm đó vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 ở xã kế bên và khu vực gần cây xăng có 1 F1 nên tôi rất lo sợ dịch bệnh. Tôi là một thầy giáo nhưng trong giây phút lo sợ đã có hành động không đúng, xúc phạm người bán xăng chứ đặc biệt không bao giờ có ý coi thường người khác" - ông A giải thích trên tờ Người lao động.

    Theo vị nguyên hiệu trưởng này, sau khi rời cây xăng, ông cảm thấy hành động của mình như vậy là không đúng, cảm thấy áy náy nên nhờ con rể ở gần đó nhờ ra xin lỗi nhân viên cây xăng, rồi gọi điện xin lỗi.

    Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ Covid-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: Trong giây phút lo sợ đã có hành động không đúng; Việt Nam công bố 56 ca COVID-19 mới trong nước - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc của Người lao động tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương phát hiện một trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương hôm 2/6 cho biết, TP Hải Dương vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

    Trường hợp này là N.T.T (BN7698, sinh năm 1953 trú tại phố Điện Biên Phủ, khu 19, phường Bình Hàn) được phát hiện khi đến Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương khám bệnh và đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 ở TP.HCM là công nhân KCN tại Long An, truy vết ra 102 F1

    Công ty tại Khu công nghiệp Long Hậu, Long An có công nhân ở TP.HCM từ F1 thành F0, truy vết có đến 102 F1 làm chung trong công ty.

    Trường hợp này là công nhân nam 27 tuổi, từng là F1 của BN 7069 (đang điều trị tại TP.HCM), sống tại TP.HCM, mỗi ngày công nhân này sáng đi Long An làm việc và tối trở về TP.HCM. Công nhân này được cách ly tập trung tại TP.HCM từ ngày 29/5, có kết quả dương tính hôm qua 2/6.

    Lực lượng phòng chống dịch truy vết được 102 trường hợp F1 của công nhân này, gồm những người làm chung dây chuyền sản xuất, các phòng xưởng liên quan, xe buýt (gồm cả tài xế), bảo vệ và nơi ăn tại công ty.

    F0 ở TP.HCM là công nhân KCN tại Long An, truy vết ra 102 F1; Việt Nam công bố 56 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

    Lực lượng phòng chống dịch Long An khẩn trương chuẩn bị để truy vết kịp thời công ty có công nhân vừa nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh: Sơn Lâm/Tuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/f0-o-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam công bố 56 ca COVID-19 mới trong nước

    Sáng 3/6,  Bộ Y tế cho biết có 57 ca mắc mới (BN7814-7870). Trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 56 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (20), Lạng Sơn (3), Hải Dương (1). 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang dự kiến di chuyển toàn bộ 4.000 người ra khỏi ổ dịch

    Theo Dân trí, tỉnh Bắc Giang dự kiến di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân ở ổ dịch thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên để tiến hành khử khuẩn làm sạch môi trường.

    Tính đến cuối ngày 2/6, tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 157 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 là 2.683, trong đó, riêng Khu công nghiệp Quang Châu có 2.112 ca bệnh.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 nhánh lây nhiễm lớn từ điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng"

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 chiều 2/6, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết điều tra đường lây truyền cho thấy ổ dịch nhóm Truyền giáo Phục hưng được phát hiện từ 26/5, song thực tế ca nhiễm đầu tiên khởi phát triệu chứng đã lâu.

    Tính đến tối 2/6, ổ nhóm trên đã lây Covid-19 cho gần 250 người. Trong đó, 6 nhánh lây của nhóm truyền giáo có số lượng ca nhiễm lớn gồm:

    Chuỗi dịch tại khách sạn Sheraton, quận 1, đã xác định 8 ca. Từ một F0 lây cho 7 người khác.

    Chuỗi cà phê Trung Nguyên, quận Tân Bình, 18 ca. Từ một F0 lây cho 6 F1 và 11 F2.

    Chuỗi trường mầm non song ngữ Kid Town, quận 12, ghi nhận 20 ca. Từ một F0 lây cho 10 F1 và 9 F2. Ngoài các F sinh sống tại TP HCM, dịch còn lan tới các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp.

     Chuỗi tại khu nhà trọ trong hẻm đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, ghi nhận 15 ca. Từ một F0 lây cho 7 F1, 6 F2 và một F3 mới được phát hiện gần đây.

    Chuỗi Công ty Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, quận Tân Phú, đã xác định 23 ca dương tính. Từ một F0 đã lây cho 9 F1, 12 F2 và một F3.

    Chuỗi lây ở Công ty đầu tư dịch vụ Thiên Tú đang lớn nhất hiện nay. Trong 300 nhân viên công ty đã có 45 người mắc Covid-19, từ một F0. Môi trường làm việc chung trong không gian lớn nhưng khép kín, dùng điều hòa trung tâm khiến dịch lây nhanh và mạnh.

    Nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk lo sợ COVID-19, thả tiền xuống đất khi đổ xăng: Trong giây phút lo sợ đã hành động không đúng; Việt Nam công bố 56 ca COVID-19 mới trong nước - Ảnh 2.

    Phong tỏa một hẻm tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (ảnh: HCDC)

     

    Thông tin được dẫn từ VnExpress. Mời xem bài gốc tại đây https://vnexpress.net/6-nhanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngoài ổ dịch nhóm truyền giáo, TP.HCM có thể xuất hiện các ca Covid-19 không rõ nguồn lây

    Hiện ở TP.HCM có 3 chuỗi lây nhiễm Covid-19. 

    Chuỗi thứ nhất tại một công ty chuyên về kiểm toán ở quận 3, gồm hai 2 bệnh nhân 4514, 4583. Họ là đồng nghiệp, làm chung trong một văn phòng. 

    Chuỗi thứ hai tại quán bánh canh ở quận 3, phát hiện ngày 21/5, gồm 5 bệnh nhân 4780, 4781, 4782, 5329, 5463. Trong đó, ngày 2/6, bệnh nhân 5463 đã tử vong do Covid-19 nặng trên cơ địa suy thận mạn giai đoạn cuối.

    Chuỗi thứ 3 tại điểm nhóm "Hội truyền giáo phục hưng" phát hiện ngày 26/5 qua khai báo của các hội viên có dấu hiệu bệnh, đến khám tại bệnh viện.

    Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, chuỗi ở hội thánh có 55 hội viên, trong đó 40 người đã xác định mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 70%. Theo ông, chỉ trong gần nửa tháng, TP.HCM đã phát hiện 3 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, và phát hiện cả 2 biến chủng lần đầu xuất hiện tại thành phố là biến chủng Anh và biến chủng Ấn Độ.

    Theo bác sĩ Dũng, thành phố có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh theo quy tắc 5k của Bộ Y tế.

    Bắc Giang dự kiến di chuyển toàn bộ 4.000 người ra khỏi ổ dịch; 6 nhánh lây nhiễm lớn từ điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng - Ảnh 1.

     

    Thông tin được dẫn từ Vietnamnet. Mời xem bài gốc tại đây https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại