Người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abu Fadl Shikaraji, hôm 7/11 cho biết, Tehran sẽ không dung thứ cho bất cứ nhóm khủng bố nào hoạt động ở khu vưc việc biên giới nước này giáp với Nagorno-Karabakh, cũng như không cho phép Israel mở rộng ảnh hưởng đến gần biên giới Iran.
Tướng Shikaraji cho biết lãnh đạo Iran mong muốn Armenia trao trả lại các vùng đất mà nước này chiếm đóng bất hợp pháp vốn thuộc về Azerbaijan, đồng thời cho rằng xung đột Nagorno-Karabakh nên được giải quyết thông qua đối thoại.
"Hai quốc gia, hai bên tranh chấp Nagorno-Karabakh, đều là láng giềng của chúng tôi, và chúng tôi tôn trọng cả hai, đồng thời chúng tôi ủng hộ việc giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng", tướng Shikaraji cho biết.
Phía Iran còn cho biết họ sẽ có hành động đáp trả cứng rắn nếu Azerbaijan hay Armenia tỏ ra không tôn trọng chủ quyền của Tehran.
Tehran cũng cảnh báo, cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh đang tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng trong khu vực, tạo ra mối đe dọa an ninh đối với Iran.
Shikaraji tuyên bố rằng Iran đã yêu cầu hai bên xung đột ở Karabakh không mở đường cho sự xâm nhập của những kẻ khủng bố vào khu vực Iran, lưu ý rằng "sự hiện diện của những kẻ khủng bố takfiri không thể được chấp nhận bởi Cộng hòa Hồi giáo Iran.