Ông Vagharshak Harutyunyan, Cố vấn trưởng của Thủ tướng Armenia cho rằng vụ bắn rơi trực thăng Mi-24 của Nga trên lãnh thổ thuộc chủ quyền của Armenia là một “hành động xâm lược rõ ràng”.
“Việc máy bay trực thăng Mi-24 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ có chủ quyền của nước Cộng hòa Armenia là một hành động gây hấn và tấn công rõ ràng đối với cả Armenia và Nga”, ông Vagharshak Harutyunyan khẳng định.
“Azerbaijan có thể thấy rõ rằng chiếc trực thăng đang bay trên lãnh thổ Armenia, không gây nguy hiểm cho họ. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, họ đã sử dụng hệ thống phòng không và phá hủy chiếc trực thăng”.
“Mặt khác, chiếc trực thăng bị phá hủy thuộc căn cứ Số 102 của Nga. Khi các trực thăng và máy bay bị tấn công nó được coi là hành động chống lại đất nước sở hữu, trong trường hợp này là Nga”, ông Harutyunyan phát biểu với hãng thông tấn Armen Press.
Cố vấn của Thủ tướng Armenia cũng nói rằng cần phải mở một cuộc điều tra về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc tấn công vì chiếc trực thăng bị bắn rơi từ Nakhichevan, nơi đang nằm dưới ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Rõ ràng, hướng bay của trực thăng không thể được đánh giá là mối đe dọa đối với phía liên minh Azerbaijan - Thổ Nhĩ Kỳ và mọi lời giải thích cho vấn đề này đều không thuyết phục. Hành động này có điểm tương đồng với cách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi Su-24 của Nga ở Syria trước đây”, ông Harutyunyan kết luận.