Cập nhật lúc

NÓNG: Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi; Vaccine số 1 của Nga bất ngờ bị tố "đạo nhái" gây sốc

Tình hình dịch bệnh tại châu Á đã có những dấu hiệu cải thiện, do đó nhiều nước trong khu vực bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

NÓNG: Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi; Vaccine số 1 của Nga bất ngờ bị tố "đạo nhái" gây sốc
22
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ

    Hôm nay, 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ vắc-xin, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế để Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. 

    Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Biden nhằm tăng cường hợp tác với các nước giúp kiểm soát dịch COVID-19 và hỗ trợ thế giới vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. 

    Chủ tịch nước mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19 và công ty Pfizer sớm chuyển giao cho Việt Nam 31 triệu liều vắc-xin trong năm 2021, cùng 20 triệu liều vắc-xin để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi theo như cam kết từ Pfizer trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Trụ sở chính Công ty Pfizer tại New York, Hoa Kỳ nhân dịp dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 từ ngày 21-24/9/2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi

    Tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, chiều 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngay từ bây giờ, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi, để khi vaccine về vào cuối tháng 10, có thể tổ chức tiêm nhanh nhất, an toàn nhất cho các cháu.

    NÓNG: Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi; Vaccine số 1 của Nga bất ngờ bị tố đạo nhái gây sốc - Ảnh 1.

    Về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang lên kế hoạch, lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, trước hết sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. 

    "Dự kiến, ngày 15/10, Bộ Y tế sẽ ban hành Hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này", Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

    Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin, cả nước hiện có khoảng 8,1 triệu trẻ từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế phấn đấu trong quý IV/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 95% tổng số nhóm trẻ này. Cùng với đó, Bộ Y tế đang rà soát, thống kê số trẻ em từ 3-11 tuổi; đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine, tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3-11 tuổi khi có vaccine. 

    Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổibaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga ngừng thử tên lửa, để dành oxy cho bệnh COVID-19

    Nga sẽ tạm dừng thử tên lửa tại một trong những văn phòng ở thành phố Voronezh để dành nguồn cung oxy cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

    Một quan chức giấu tên của Nga ngày 10/10 (theo giờ địa phương) tiết lộ với Reuters rằng Moscow đã quyết định đình chỉ việc thử nghiệm tên lửa tại một trong những văn phòng ở thành phố Vorohezh để dành nguồn cung oxy cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

    Việt Nam chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi; Vaccine số 1 của Nga bất ngờ bị tố đạo nhái gây sốc - Ảnh 1.

    Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga viết: "Do nhu cầu về lượng oxy trong ngành y tế ngày càng tăng, chúng tôi đã quyết định tạm dừng thử nghiệm động cơ tên lửa tại Nga sẽ tạm dừng thử tên lửa tại một trong những văn phòng ở thành phố Voronezh để dành nguồn cung oxy cho các bệnh nhân mắc COVID-19".

    Giám đốc Roscosmos, chịu trách nhiệm về các chuyến bay vũ trụ, các chương trình du hành vũ trụ và nghiên cứu hàng không vũ trụ, ông Dmitry Rogozin theo đó thông tin: "Riêng công ty chúng tôi đã cung cấp tới 33 tấn oxy mỗi ngày".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 84% số ca tử vong do Covid-19 tại Lào chưa được tiêm vaccine

    Bộ Y tế Lào hôm nay (12/10) cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 549 ca mắc Covid-19 và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Lào lên 33 trường hợp.

    Ông Sanong Thongsana, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết, trong 2 ngày qua, Lào ghi nhận 7 ca tử vong vì Covid-19, trong đó hầu hết là những trường hợp chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và có bệnh lý nền.

    Theo thống kê của Bộ Y tế Lào, có tới 85% tổng số người nhiễm chưa được tiêm vaccine và khoảng hơn 84% số ca tử vong do Covid-19 cũng chưa được tiêm vaccine và có bệnh nền.

    Thứ trưởng Sanong khẳng định, vaccine là loại vũ khí duy nhất để phòng tránh lây nhiễm cũng như tử vong do Covid-19. Vì vậy, kêu gọi người dân cả nước hay gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

    Hơn 84% số ca tử vong do Covid-19 tại Lào chưa được tiêm vaccinevov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga phản ứng trước tin vaccine Sputnik V "sao chép" AstraZeneca

    Hôm 11/10, trang The Sun của Anh đã đăng tải bài viết với cáo buộc rằng vaccine Sputnik V "sao chép" công nghệ của AstraZeneca, nhắc lại lời cảnh báo hơn một năm trước của tình báo Anh, Canada và Mỹ nói rằng nhóm hacker Cozy Bear được cho có liên quan đến chính phủ Nga gần như chắc chắn đã nhắm vào các nhà phát triển vaccine phương Tây.

    Tin vui: Việt Nam là nước đầu tiên được Hàn Quốc làm điều đặc biệt này; 36 tủ đông quý báu do Mỹ viện trợ đã đến Hà Nội - Ảnh 1.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

     Thông tin này đã khiến phía Nga tức giận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhanh chóng phản hồi ngắn gọn nhưng đầy sắc bén rằng The Sun chỉ là "một tờ báo lá cải", và cáo buộc này rất "phi khoa học".

    Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), đơn vị chịu trách nhiệm quảng bá và bán vaccine Sputnik V, cũng đáp trả gay gắt: "Đó là một tin giả, một lời nói dối trắng trợn dựa trên các nguồn ẩn danh".

    Các cáo buộc của The Sun "hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt khoa học vì Sputnik V và AstraZeneca được phát triển dựa trên các nền tảng khác nhau", RDIF lưu ý.

    Vaccine Sputnik V bị cáo buộc 'sao chép' công nghệ AstraZeneca, Nga phẫn nộ ra mặt: 'Nói dối trắng trợn!'soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO có thể sẽ thông qua vaccine Sputnik V của Nga vào cuối năm nay

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể sẽ thông qua vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga vào cuối năm nay nếu Moscow ký các tài liệu pháp lý cần thiết trong những ngày tới, nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan nhận định.

    "Có một số tài liệu pháp lý cần được cả hai bên ký kết trước khi quá trình xem xét vaccine Nga tiếp diễn và tôi nghĩ đây là thời điểm đó. Các nhà chức trách Nga khẳng định với chúng tôi rằng những tài liệu này sẽ sớm được ký kết. Ngay khi việc này hoàn thành, quá trình đánh giá hồ sơ cũng như các cuộc đối thoại sẽ tái khởi động, và sau đó, việc kiểm tra sẽ được lên kế hoạch", chuyên gia WHO cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik.

    WHO dự kiến sẽ cử các chuyên gia tới Nga sớm nhất có thể để kiểm tra các địa điểm sản xuất.

    "Nếu tất cả điều này xảy ra (các tài liệu được ký kết) trong một vài ngày tới, rất có thể việc kiểm tra sẽ sớm diễn ra trước cuối năm nay và quy trình thông qua vaccine sẽ hoàn tất".

    WHO có thể sẽ thông qua vaccine Sputnik V của Nga vào cuối năm nayvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam là đối tác đầu tiên được Hàn Quốc hỗ trợ song phương về vaccine

    Ngày 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

    Tin vui: Việt Nam là nước đầu tiên được Hàn Quốc làm điều đặc biệt này; 36 tủ đông quý báu do Mỹ viện trợ đã đến Hà Nội - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Về hợp tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam đã và đang rất nỗ lực thúc đẩy ngoại giao vaccine để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân, tạo cơ sở để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thủ tướng mong phía Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, nhất là về vaccine và thuốc chữa trị COVID-19, phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế.

    Đại sứ Park Noh Wan chúc mừng các biện pháp phòng dịch linh hoạt, hiệu quả, phù hợp vừa qua của Chính phủ Việt Nam, nhất là trong ứng phó với đợt dịch bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam và tiến tới mục tiêu "thích ứng an toàn với COVID-19".

    Nhân dịp này, Đại sứ thông báo Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine Astra Zeneca và dự kiến về đến Việt Nam ngày 13/10; nhấn mạnh đây là đợt hỗ trợ vaccine song phương đầu tiên và lớn nhất của Hàn Quốc cho các đối tác, trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu cũng như những khó khăn tại Hàn Quốc. 

    Đại sứ khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế, trong đó có vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.

    Việt Nam là đối tác đầu tiên được Hàn Quốc hỗ trợ song phương về vaccinebaochinhphu.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

    Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới.

    Mỹ viện trợ tủ lạnh trữ vaccine, nhắc lại việc Việt Nam giúp đỡ khi Mỹ kiếm 1 cái khẩu trang cũng khó khăn; Tổng thống Duterte gợi ý tiêm cho những người anti vaccine khi họ đang ngủ - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Thủ tướng Kishida Fumio cho biết thêm Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để có thể thực hiện tốt việc này, và việc sử dụng thuốc uống tại nhà cũng là một biện pháp hiệu quả nhằm chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chính phủ cũng hỗ trợ tối đa cho việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất thuốc trị Covid-19 trong nước.

    Bộ trưởng Bộ Y tế và Lao động Goto cho biết thêm Bộ sẽ hợp tác với các bên liên quan để đảm bảo hệ thống y tế thông suốt, tất cả người bệnh có thể được điều trị, thúc đẩy việc điều trị tại nhà nhằm giảm tải cho hệ thống y tế.

    Trong khi đó Bộ trưởng phụ trách vấn đề vaccine Noriko Horiuchi hôm nay cũng cho biết chính phủ cũng đã hoàn thành việc việc phân phối vaccine cho các địa phương toàn quốc để có thể hoàn thành sớm tiêm chủng mũi 2 cho 90% dân số từ 12 tuổi trở lên.

    Theo thống kê cho đến ngày 11/10, đã có 73,6% dân số tiêm mũi 1, 64,3% dân số tiêm mũi 2. Trong các nước G7, tỷ lệ tiêm mũi 1 đã vượt Mỹ, Đức và Anh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO có thể sẽ thông qua vaccine Sputnik V của Nga vào cuối năm nay

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể sẽ thông qua vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga vào cuối năm nay nếu Moscow ký các tài liệu pháp lý cần thiết trong những ngày tới, nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan nhận định.

    Có một số tài liệu pháp lý cần được cả hai bên ký kết trước khi quá trình xem xét vaccine Nga tiếp diễn và tôi nghĩ đây là thời điểm đó. Các nhà chức trách Nga khẳng định với chúng tôi rằng những tài liệu này sẽ sớm được ký kết. Ngay khi việc này hoàn thành, quá trình đánh giá hồ sơ cũng như các cuộc đối thoại sẽ tái khởi động, và sau đó, việc kiểm tra sẽ được lên kế hoạch", chuyên gia WHO cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik.

    WHO dự kiến sẽ cử các chuyên gia tới Nga sớm nhất có thể để kiểm tra các địa điểm sản xuất.

    "Nếu tất cả điều này xảy ra (các tài liệu được ký kết) trong một vài ngày tới, rất có thể việc kiểm tra sẽ sớm diễn ra trước cuối năm nay và quy trình thông qua vaccine sẽ hoàn tất".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    WHO có thể sẽ thông qua vaccine Sputnik V của Nga vào cuối năm nayvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Duterte đề xuất tiêm vắc xin chống COVID-19 cho những người từ chối tiêm phòng khi họ đang ngủ

    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi tiêm vắc xin chống COVID-19 cho những người hoài nghi việc tiêm phòng khi họ đang ngủ, tờ Inquirer đưa tin.

    "Tôi biết nhiều người vẫn còn hoài nghi. Đây là vấn đề, những người đó không muốn tiêm chủng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tìm thấy họ ở các barangai (khu vực) của các bạn. Chúng tôi sẽ đến nhà họ và tiêm phòng khi họ đang ngủ, và thế là xong", - tờ Inquirer dẫn lời ông Duterte.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Duterte đề xuất tiêm vắc xin chống COVID-19 cho những người từ chối tiêm phòng khi họ đang ngủSputnik
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ viện trợ 36 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine cho Việt Nam

    Tin vui: Việt Nam là nước đầu tiên được Hàn Quốc làm điều đặc biệt này; 36 tủ đông quý báu do Mỹ viện trợ đã đến Hà Nội - Ảnh 1.

    Ngày 12/10, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tổ chức lễ tiếp nhận 36 tủ lạnh âm sâu do Mỹ viện trợ.

    Trước đây, hầu hết thiết bị dây chuyền lạnh của chương trình Tiêm chủng mở rộng sử dụng để bảo quản vaccine ở nhiệt độ lạnh thông thường hoặc -20 độ C. Vì vậy, hỗ trợ lần này của chính phủ Mỹ rất có ý nghĩa và kịp thời trong điều kiện số lượng vaccine cần bảo quản lạnh ở dải nhiệt độ từ -90 độ C đến -60 độ C thời gian tới về Việt Nam tăng cao.

    Mỹ hiện đang là quốc gia viện trợ vaccine hàng đầu cho Việt Nam. Trên trang Facebook, đại sứ quán Mỹ cho biết tổng số vaccine được Washington tặng Hà Nội đã lên đến 7,5 triệu liều, cùng với các khoản hỗ trợ khác trị giá hơn 27 triệu USD. Mỹ cam kết giúp đỡ Việt Nam ứng phó với Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Mỹ viện trợ Việt Nam 36 tủ lạnh bảo quản vaccine: 'Không chỉ là giúp đỡ bạn bè, mà còn mang ý nghĩa hy vọng'soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện đầu mối quan trọng về COVID ở hang dơi gần Vũ Hán: WHO xin tiếp cận nhưng TQ "giội nước lạnh"

    Washington Post ngày 11/10 đưa tin, Trung Quốc đã từ chối cho phép WHO tiếp cận các hang dơi và khu nuôi động vật hoang dã ở gần thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

    Các địa điểm mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) muốn tiếp cận nằm cách Vũ Hán khoảng 6 tiếng lái xe về phía tây. WaPo cho hay, có thông tin cho thấy các khu chợ bán thực phẩm tươi sống ở lân cận đã bị cấm bán động vật sống chỉ vài ngày trước khi Bắc Kinh xác nhận loại virus mới được phát hiện vào đầu năm ngoái - tức víu corona SARS-Cov-2, ngay trước khi dịch Covid-19 bùng lên ở Vũ Hán.

    Các nhà khoa học của WHO đã tìm cách tiếp cận hàng trăm hang động có dơi sinh sống ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Họ cũng muốn điều tra các khu nuôi trồng ở xung quanh đó, vốn được biết là đã nuôi hàng nghìn động vật hoang dã trước khi đại dịch bùng phát.

    Các nhà khoa học tin rằng các động vật này tiềm ẩn khả năng là vật trung gian để virus corona lây nhiễm từ dơi sang con người, đồng thời lập luận rằng việc điều tra các trang trại nuôi trồng là bước then chốt để xác định nguồn gốc Covid-19 - báo cáo của WaPo nêu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Phát hiện đầu mối quan trọng về COVID ở hang dơi gần Vũ Hán: WHO xin tiếp cận nhưng TQ 'giội nước lạnh'soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập… vì COVID-19

    Theo báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tính riêng quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại địch COVID-19 như: Mất việc làm, giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

    So với quý II/2021, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch COVID-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động, từ 24-54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động bị ảnh hưởng.

    Về tình hình lao động việc làm quý III, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết số người tham gia lực lượng lao động quý III năm 2021 bị sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2021 là 49,1 triệu người, giảm 2 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn giảm 1,4 triệu người (chiếm 4,4% tổng số lao động khu vực nông thôn); lực lượng lao động ở khu vực thành thị giảm 583.000 người (chiếm 3,1% tổng số lao động khu vực thành thị).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập… vì COVID-19vtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO chính thức khuyến cáo đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tăng cường

    WHO vừa khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho những người bị suy giảm miễn dịch và những người trên 60 tuổi từng tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc.

    Hôm qua 11/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm thêm một liều vaccine COVID-19 tăng cường do nguy cơ nhiễm COVID-19 đột phá cao hơn, Reuters đưa tin.

    WHO ra khuyến cáo mới với người trên 60 tuổi từng tiêm Sinopharm: Cần làm thêm điều này! - Ảnh 1.

    Các lọ được dán nhãn minh họa vaccine COVID-19.

    Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của WHO cho biết "những người này ít có khả năng đáp ứng đầy đủ" với việc tiêm chủng tiêu chuẩn và có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng.

    SAGE cũng khuyến nghị những người trên 60 tuổi từng tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc tiêm thêm một liều tăng cường khoảng một đến ba tháng sau khi tiêm đủ liều tiêu chuẩn. Các chuyên gia trích dẫn các nghiên cứu ở Mỹ Latinh cho thấy các vaccine này hiệu quả giảm dần theo thời gian.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    WHO chính thức khuyến cáo đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tăng cường, nhắc tới hai vaccine Trung Quốcsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Kremlin kêu gọi người Nga tiêm vaccine phòng Covid-19

    Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, mức độ tiêm phòng Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được, từ đó đã gây ra tỷ lệ tử vong cao.

    Việt Nam đón tin vui: Hàng chục triệu liều vaccine sắp về; 35 phân nhánh của chủng Delta hoành hành, người dân không chịu dùng vũ khí, ca bệnh ở Nga liên tục lập đỉnh - Ảnh 1.

    Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, mức độ tiêm phòng Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được, từ đó đã gây ra tỷ lệ tử vong cao. (Nguồn: Tass)

    Ngày 11/10, trả lời các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, mức độ tiêm chủng ngừa Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh rằng, điều duy nhất có thể cứu sống con người là tiêm chủng và kêu gọi người dân Nga đi tiêm.

    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận rằng, mức độ tiêm phòng Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được, từ đó đã gây ra tỷ lệ tử vong cao. Theo ông, đại dịch không biến mất, nó lại bùng phát thành từng đợt mới, những chủng mới nghiêm trọng hơn, độc lực hơn. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, điều duy nhất có thể cứu sống con người là tiêm chủng. Theo lời ông, chính quyền sử dụng mọi cơ hội để kêu gọi mọi công dân bằng một lời kêu gọi đơn giản: hãy đi và tiêm phòng. Ông cũng kêu gọi giới truyền thông "lặp lại điều này hàng trăm lần mỗi ngày".

    Bài viết được tham khảo từ 

    Điện Kremlin kêu gọi người Nga tiêm vaccine phòng Covid-19vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 40 triệu liều vaccine Covid-19 có thể về trong tháng 10

    Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự kiến trong 20 ngày cuối tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận gần 40 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau.

    Số lượng vaccine có thể về Việt Nam trong hai tháng cuối năm là hơn 65 triệu liều. Họp trực tuyến với 63 tỉnh thành chiều 11/10, Thứ trưởng Tuyên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong năm và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2022.

    Theo Cục Y tế dự phòng và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến hết ngày 10/10, Việt Nam đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vaccine, chủ yếu là từ nguồn thương mại. Bộ Y tế đã phân bổ 81,7 triệu liều qua 57 đợt. Riêng 7 ngày gần đây, 21,5 triệu liều vaccine được phân bổ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Gần 40 triệu liều vaccine Covid-19 có thể về trong tháng 10vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia nhận định về làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại LB Nga

    Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Moskva mang tên Gnaihevsky trực thuộc Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, bà Tatyana Ruzhentsova ngày 11/10 nhận định số ca mắc mới ở mức cao cho thấy tại LB Nga đang diễn ra làn sóng dịch COVID-19 thứ tư.

    35 phân nhánh của chủng Delta hoành hành, ca bệnh ở Nga liên tục lập đỉnh; Sốc với giá thuốc trị Covid-19: Đắt gấp 40 lần - Ảnh 1.

    Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

    Phát biểu với báo chí, chuyên gia Nga nhận định: "Nếu chúng ta nhìn vào đồ thị các ca nhiễm mới, chúng ta sẽ thấy con số này ở mức cao và thực sự là chúng ta đã có thể nói về làn sóng thứ tư". Theo bà Ruzhentsova, chỉ có tiêm chủng mới có thể bảo vệ trước sự lây lan của virus.

    Bà nói: "Chỉ có tiêm chủng cho tất cả những người chưa kịp làm điều này, những người đã nhiễm virus corona và khỏi cần tiêm chủng 6 tháng sau khi bị bệnh, hạn chế tiếp xúc tối đa. Cũng cần tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh dịch tễ như đeo và thay khẩu trang đúng giờ, rửa tay, mặt sau khi tiếp xúc, nên rửa mũi, súc miệng". Bà Ruzhentsova nói thêm chủng virus corona đang phổ biến ở LB Nga là chủng delta nên cần "bảo vệ nhiều hơn". Theo bà Ruzhentsova, hiện đã xác định được 35 phân nhánh của chủng delta và những phân nhánh này đòi hỏi các mức độ bảo vệ khác nhau.

    Theo số liệu của Ủy ban phòng chống COVID-19 của Nga công bố ngày 11/10, trong vòng 24 giờ tại LB Nga đã ghi nhận 29.409 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Ngày ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ đầu dịch là ngày 24/12/2020 với 29.935 trường hợp dương tính được ghi nhận.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chuyên gia nhận định về làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại LB Ngabaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Sốc nặng" với giá chào bán thuốc viên trị COVID-19 cho chính phủ Mỹ: Đắt gấp 40 lần

    Theo RT, giá sản xuất của một liệu trình điều trị COVID-19 kéo dài 5 ngày bằng thuốc viên của hãng dược Merck ở Mỹ chỉ có giá 17,74 USD; nhưng công ty này dự định bán thuốc cho chính phủ với mức giá gấp... 40 lần, và gánh nặng sẽ đè lên vai những người nộp thuế ở Mỹ.

    AstraZeneca báo tin vui cho những người miễn dịch kém khi tiêm vaccine; Tiết lộ về phương thuốc trị Covid-19 rẻ và hiệu quả của Thái Lan - Ảnh 1.

    Chính phủ Mỹ đã đầu tư cho Merck khoảng 29 triệu USD để phát triển thuốc molnupiravir - loại thuốc mà công ty khẳng định có thể "giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong khoảng 50%" trong các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19.

    Thế nhưng, mặc dù đã nhận được khoản tài trợ hào phóng này, Merck vẫn sẽ tính giá bán cho chính phủ liên bang ở mức khoảng 712 USD cho một liệu trình điều trị kéo dài 5 ngày, trong khi chi phí sản xuất chỉ là 17,74 USD.

    Chuyên gia Leena Menghaney của tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) đã nhấn mạnh rằng "Việc trục lợi từ đại dịch là điều mà các tập đoàn dược phẩm nên hạn chế".

    "Trong khi giá thành sản xuất chỉ vào khoảng 15-20 USD cho 1 liệu trình, thì mức giá 700 USD quả thật là không thể chấp nhận được", chuyên gia của MSF bình luận.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    'Sốc nặng' với giá chào bán thuốc viên trị COVID-19 cho chính phủ Mỹ: Đắt gấp 40 lần, ai 'chịu trận'?soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuốc trị COVID-19 của AstraZeneca giảm 50% nguy cơ tử vong, bệnh nặng

    Theo thông cáo của AstraZeneca, loại thuốc có tên AZD7442 làm giảm 50% nguy cơ COVID-19 chuyển nặng hoặc tử vong ở những bệnh nhân đã có triệu chứng trong 7 ngày trở xuống, đáp ứng mục tiêu chính của thử nghiệm.

    AstraZeneca báo tin vui; Tiết lộ về phương thuốc trị Covid-19 rẻ và hiệu quả của Thái Lan - Ảnh 1.

    AZD7442 là thuốc điều trị COVID-19 dạng tiêm bắp tay - Ảnh: REUTERS.

    Ông Mene Pangalos, phó chủ tịch Công ty AstraZeneca, khẳng định loại thuốc này nếu được dùng sớm có thể tạo ra sự bảo vệ liên tục trong 6 tháng.

    Theo AstraZeneca, AZD7442 được tạo ra bằng cách kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng và đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, cũng là giai đoạn cuối cùng để đánh giá mức độ an toàn.

    Theo kết quả công bố ngày 11-10, AZD7442 giúp giảm 50% nguy cơ bệnh chuyển biến nghiêm trọng hoặc tử vong ở những bệnh nhân có triệu chứng từ 7 ngày trở xuống.

    Kết quả này đáp ứng được các mục tiêu mà AstraZeneca đã đề ra là làm giảm nguy cơ tử vong và nhập viện ở người mắc COVID-19. Dự kiến kết quả này sẽ sớm được trình lên các cơ quan quản lý y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Thuốc trị COVID-19 của AstraZeneca giảm 50% nguy cơ tử vong, bệnh nặngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu cách ly, TT Putin bị ho trong cuộc họp khiến cấp dưới lo lắng

    Ông Putin đã bị ho khi tham gia cuộc họp trực tuyến của chính phủ, khiến nhiều quan chức như Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko bày tỏ lo lắng.

    "Mọi người đừng lo, tôi vẫn ổn. Tôi được kiểm tra, xét nghiệm không chỉ bệnh COVID-19 thôi đâu, mà còn cả những bệnh truyền nhiễm khác nữa. Vậy nên tôi vẫn ổn", Tổng thống Putin nói.

    Tổng thống Putin vừa bước sang tuổi 69 vào tuần trước. Trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ, ông Putin đã ngồi một mình trước màn hình. Lí giải về cơn ho xảy đến bất chợt trong cuộc họp, ông Putin đã đổ lỗi cho thời tiết mát mẻ, và cũng nhân cơ hội này thúc giục các quan chức đi tiêm phòng đầy đủ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Hậu cách ly, TT Putin bị ho trong cuộc họp khiến cấp dưới lo lắng: Câu trả lời của ông chủ Điện Kremlinsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan sử dụng thảo dược ‘rẻ và hiệu quả’ điều trị COVID-19 như thế nào

    Theo trang Sky News, chính phủ Thái Lan đang cho phép sử dụng xuyên tâm liên để điều trị cho những người bị nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng, sau một cuộc thử nghiệm tại các nhà tù cho thấy 99% người nhiễm virus sử dụng phương thuốc làm từ loài cây này đã hồi phục.

     - Ảnh 1.

    Một số tù nhân Thái Lan được Sky News phỏng vấn cho biết họ tự hào tham gia thu hoạch cây xuyên tâm liên dùng làm thuốc điều trị COVID-19. Ảnh: Sky News .

    Trong cái nắng chói chang, các tù nhân mặc áo cam lom khom làm cỏ sạch sẽ quanh những lùm cây màu xanh thẫm. Họ chuẩn bị thu hoạch cây xuyên tâm liên (tên khoa học là Andrographis paniculate) – hay còn gọi là Fah talai jone theo tiếng Thái Lan. Đây là nguyên liệu của loại thảo dược truyền thống thường được sử dụng trong gia đình người Thái để trị cảm lạnh, nhưng hiện đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 của đất nước.

    "Đặc tính của nó là giúp hạ sốt và giảm ho", một tù nhân cho biết. Đang "bóc lịch" vì phạm tội liên quan đến ma túy, người đàn ông 31 tuổi này hiện được giao nhiệm vụ thu hoạch loài cây đã được sử dụng để điều trị cho trên 69.000 phạm nhân mắc COVID-19 khác.

    Bài viết được tham khảo từ 

    Thái Lan sử dụng thảo dược ‘rẻ và hiệu quả’ điều trị COVID-19 như thế nàobaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình hình dịch ở châu Á đã được cải thiện

    Tình hình dịch bệnh tại châu Á đã có những dấu hiệu cải thiện, do đó nhiều nước trong khu vực bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa, cho phép người dân đã tiêm đủ liều vaccine tự do đi lại cũng như công bố kế hoạch mở cửa biên giới và tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh hướng tới mục tiêu sống chung an toàn với COVID-19.

    AstraZeneca báo tin vui; Tiết lộ về phương thuốc trị Covid-19 rẻ và hiệu quả của Thái Lan - Ảnh 1.

    Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Selongor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN,.

    Từ ngày 11/10, các địa phương của Malaysia đã mở cửa trở lại trong bối cảnh chính phủ nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường mới trong nước. Những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đi lại tự do trên khắp đất nước tùy theo nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn kêu gọi người dân duy trì cảnh giác, tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về y tế và đảm bảo an toàn sức khỏe vì bản thân và cộng đồng.

    Việc Malaysia nối lại hoạt động đi lại giữa các tỉnh, các địa phương nhằm tạo điều kiện để ngành du lịch và các hoạt động kinh tế trong nước phục hồi. Quyết định này được đưa ra sau khi chương trình tiêm chủng quốc gia của Malaysia đạt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho 90% dân số ở độ tuổi trưởng thành của nước này vào ngày 10/10. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay, người dân Malaysia được tự do đi lại giữa các tỉnh trong nước.

    Tại Lào, chính quyền thủ đô Viêng Chăn cho biết các chốt kiểm soát COVID-19 đã được dỡ bỏ. Đây là một phần trong các nỗ lực cân bằng giữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh với phục hồi kinh tế. Trong khi đó, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia đề nghị Bộ Y tế nước này xem xét mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, nếu có những biện pháp ứng phó hiệu quả và bền vững với đại dịch COVID-19.

    Chính phủ Indonesia thông báo từ ngày 14/10, các cửa khẩu hàng không quốc tế của Indonesia sẽ mở lại đón du khách từ 18 quốc gia. Thái Lan cũng đã thông báo từ ngày 1/11 tới, nước này sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại du khách đã tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 đến nước bằng đường hàng không từ các quốc gia được coi là có nguy cơ thấp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Toàn thế giới đã ghi nhận 238,76 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2baotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại