Hôm 1/8, Iran đã bắt giữ Jamshid Sharmahd, thủ lĩnh nhóm vũ trang Tondar (Sấm sét) có trụ sở tại Mỹ với cáo buộc tiến hành các vụ tấn công khủng bố trong lãnh thổ Iran.
Các cáo buộc bao gồm đánh bom nhà nguyện Hồi giáo, ám sát nhà nghiên cứu hạt nhân, đồng thời kêu gọi lật đổ chính phủ Iran.
Mới đây, hãng Tasmim Agency dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho biết vụ bắt người này "đã gây ra sự bối rối" cho phía Mỹ.
Theo ông Alavi, "người Mỹ vẫn không tin rằng Sharmahd đã bị bắt và hiện đang ở Iran. Họ vẫn nghĩ rằng hắn đang ở bên ngoài đất nước và những bức ảnh được chụp ở nước ngoài.
Jamshid Sharmahd và các thành viên nhóm vũ trang Tondar đã lên kế hoạch cho 27 hoạt động khủng bố, nhưng tất cả đều đã bị ngăn chặn nhờ sự kiên trì, cảnh giác và trình độ của tình báo Iran".
Trước đó, truyền thông Iran đã công bố một bức ảnh và đoạn phim thẩm vấn Sharmahd.
Ông Alavi cũng tiết lộ thêm một chi tiết mới về vụ bắt Sharmahd khi cho rằng nhân vật này được tình báo Hoa Kỳ bảo vệ.
"Khi một nhân viên tình báo Iran gọi điện cho Sharmahd và tuyên bố hắn sẽ bị bắt, tên này khoe khoang rằng hắn có một văn phòng nằm trên tầng 6 của tòa nhà FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) và sẽ không bao giờ bị bắt. Hắn đã sai".
Quan chức tình báo Iran cũng đưa ra miêu tả về Tondar, cho rằng nhóm là một trong nhiều tổ chức ủng hộ chế độ quân chủ Iran (đã bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979) và nhóm nghiêng về hành động bạo lực và khủng bố để đạt được mục tiêu.
Jamshid Sharmahd trong một hoạt động tại Mỹ.