Cập nhật lúc

Đà Nẵng: Nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0; Phong tỏa nhà người đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nôi, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 14/1.

Đà Nẵng: Nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0; Phong tỏa nhà người đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm
16
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ngày 14/1, có thêm 16.040 ca Covid-19 mới giảm 674 ca so với ngày trước đó

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.029), Đà Nẵng (765), Bình Định (711), Khánh Hòa (680), Bình Phước (643), Bến Tre (555), Cà Mau (526), Hải Phòng (507), Tây Ninh (432), Hưng Yên (414), TP. Hồ Chí Minh (402), Quảng Ngãi (397), Vĩnh Long (375), Bắc Ninh (319), Thừa Thiên Huế (310), Thanh Hóa (290), Trà Vinh (283),...

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.991.484 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 20.181 ca nhiễm).

    - Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

    + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.985.320 ca, trong đó có 1.663.403 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    + Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (510.604), Bình Dương (291.917), Đồng Nai (99.161), Tây Ninh (84.502), Hà Nội (82.435).

    Đà Nẵng: Nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0; Phong tỏa nhà người đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Căng dây phong tỏa nhà người đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm vắc-xin Covid-19

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Vĩnh Trung (Móng Cái, Quảng Ninh) đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định và yêu cầu trường 2 trường hợp ký cam kết về việc đủ điều kiện nhưng từ chối thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19.

    Trước đó, công dân P.T.V., trú tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã từ chối tiêm chủng vắc-xin Covid-19 mặc dù đủ điều kiện tiêm.

    Đà Nẵng: Nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0; Phong tỏa nhà người đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 TP Móng Cái căng dây phong tỏa những trường hợp đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm vắc-xin Covid-19

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Hải Sơn đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định, đảm bảo người chưa tiêm chủng vắc-xin (đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm) không ra khỏi nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, yêu cầu công dân P.T.V. ký cam kết với UBND xã về việc không thực hiện tiêm chủng, nêu rõ lý do và cam kết chịu mọi chi phí liên quan xét nghiệm, điều trị Covid-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Số ca mắc Covid-19 vượt mốc 700 ca, nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0

    Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 765 ca Covid-19. Trong đó có 7 ca đã cách ly tập trung, 187 ca cách ly tại nhà,  72 ca trong khu phong tỏa và 499 ca cộng đồng.

    Một số chợ trên địa bàn ghi nhận hàng chục ca cộng đồng qua lấy mẫu tiểu thương. Cụ thể, chợ Cẩm Lệ có 14 F0, chợ Kỳ Đồng có 7 F0, chợ Cồn có 19 F0. Hiện chuỗi lây nhiễm chợ Cồn đã ghi nhận tổng cộng 140 ca.

    Đà Nẵng: Nhiều chợ ghi nhận hàng chục F0; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ngày 14-1 Đà Nẵng ghi nhận kỷ lục ca mắc Covid-19 với 765 ca

    Qua lấy mẫu tại Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc cũng phát hiện cùng lúc 13 ca Covid-19. Số ca cộng đồng còn lại chủ yếu là người dân tự đi khám, xét nghiệm tại cơ sở y tế (247 ca); 53 ca tự test dương tính; 20 ca xét nghiệm định kỳ tại Công ty giấy Tân Long, Công ty TNHH NITTO JOKASO, Công ty Poster, Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công ty Hữu Nghị, Công ty Pivina, công ty TTTI.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Kạn triển khai điều trị F0 tại nhà


    UBND tỉnh Bắc Kạn cho phép các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà nếu số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng cơ sở, vật chất các cơ sở thu dung điều trị.

    Điều kiện đối với các trường hợp F0 được phép cách ly tại nhà là không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày hoặc là trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc không đang mang thai.

    Người bệnh cũng cần đáp ứng một số tiêu chí như tự chăm sóc bản thân, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế, trường hợp không tự chăm sóc bản thân phải có người trực tiếp chăm sóc. Về điều kiện cơ sở vật chất, các gia đình phải có phòng cách ly khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt chung và đáp ứng các tiêu chí do ngành y tế quy định…

    Theo VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà

    Ngày 14/1, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương thực hiện phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế.

    Theo Sở Y tế An Giang, dịch COVID-19 trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp mắc COVID-19 được quản lý tại nhà chưa tốt, khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

    Từ tháng 10/2021, Sở Y tế đã phối hợp với Công ty Camino, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà tại thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Phú Tân và Châu Phú, đến nay bước đầu đã mang lại kết quả tốt. Vì vậy, An Giang quyết định tiếp tục triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh.

    Việc theo dõi, điều trị F0 được thực hiện bởi một phần mềm trực tuyến. Cụ thể, các F0 nhẹ có thể dùng điện thoại thông minh quét mã truy cập vào địa chỉ angiang.dieutrifo.vn để đăng ký được các bác sỹ tư vấn, hỗ trợ và điều trị tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca tử vong do Covid-19 của An Giang giảm mạnh

    TS. Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, trong 4 ngày vừa qua, số bệnh nhân Covid-19 tử vong của An Giang ở mức dưới 10 ca một ngày. Đây là nỗ lực của các thầy thuốc.

    Sau 6 tuần đoàn công tác của BV Bạch Mai hỗ trợ An Giang đã đạt được mục tiêu giảm số ca COVID-19 tử vong của An Giang.

    Lãnh đạo BV Bạch Mai trong buổi lễ công bố Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế giữa tỉnh An Giang và Bệnh viện Bạch Mai qua hình thức trực tuyến

    Tại điểm cầu BV Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện chia sẻ: Sau hơn 1 tháng hỗ trợ An Giang chống dịch, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chúng tôi rất mừng khi số bệnh nhân tử vong do COVID-19 của An Giang đã giảm đi rất nhiều, về 1 con số.

    9 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Omicron; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Lãnh đạo BV Bạch Mai trong buổi lễ công bố Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế giữa tỉnh An Giang và Bệnh viện Bạch Mai qua hình thức trực tuyến

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nên bỏ hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để hạn chế lây lan nCoV

    Trao đổi với Zing, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khẳng định nguy cơ lây lan virus trong thời gian Tết Nguyên đán là rất cao.

    "Chúng ta đều biết SARS-CoV-2 chủ yếu lây lan trong quá trình người dân tiếp xúc gần, giao lưu, đi lại, gặp gỡ. Trong khi đó, dịp lễ, Tết lại là thời điểm các hoạt động ăn uống, liên hoan diễn ra dày đặc, người dân từ nhiều nơi trở về quê. Do đó, nguy cơ lây lan virus không chỉ dừng ở một địa phương nhất định mà còn giữa các tỉnh, thành phố với nhau", PGS Phu nhận định.

    Tuy nhiên, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng dịch có bùng lên hay không còn phụ thuộc vào mức độ quyết liệt trong việc đáp ứng của địa phương trước tình hình dịch cũng như sự tự giác của người dân.

    Ông lấy ví dụ: "Nếu vẫn để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong dịp lễ, Tết, vẫn tổ chức các buổi liên hoan, lễ hội, tình hình sẽ rất khác khi chúng ta kiểm soát chặt chẽ những hoạt động này".

    PGS Phu cũng nhấn mạnh người dân phải chú ý phòng, chống dịch, tránh tư tưởng vì đã tiêm vaccine mà chủ quan, lơ là, buông trôi, thả lỏng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc có thể đóng cửa hoạt động cơ sở sản xuất khi dịch bệnh lây lan

    Để chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 309 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách, tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng dịch cụ thể như sau:

    Đối với các CSSXKD khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19: Tự thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tối thiểu 1 tuần/lần để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    9 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Omicron; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Ngọc Thắng

    Xét nghiệm luân phiên mẫu gộp cho từ 5-20% người lao động/1 tuần. Khuyến khích hàng ngày tạm thời thực hiện xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp cho 100% người lao động ngoại tỉnh thuộc các tỉnh, thành phố đang có số ca mắc cao như Hà Nội, Bắc Ninh... trước khi vào làm việc tại CSSXKD.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Mỹ gốc Việt bày cách lấy lại mùi cho bệnh nhân Covid-19

    PGS. BS Huỳnh Wynn Trần, công tác tại Đại học Y khoa Northstate California, Mỹ, chia sẻ, có khoảng 60%-80% bệnh nhân Covid-19 có những thay đổi về mùi vị, khoảng 10% mất mùi trong nhiều tuần.

    Người bệnh Covid-19 nên học ngửi từ 4 đến 6 mùi mỗi ngày. Có thể bắt đầu bằng các mùi đơn giản, quen thuộc (như mùi nước hoa, mùi kem cạo râu, mùi của thú cưng) và tăng dần mùi khó chịu (như mùi nước tiểu hay mắm tôm).

    Mỗi lần, đưa lên mũi những vật có mùi, ngửi từ 20 đến 30 giây. Sau đó, người bệnh nhắm mắt, nhớ lại mùi này trước kia thơm hay khó chịu thế nào.

    "Nếu tập ngay khi mới bắt đầu mất mùi, chúng ta sẽ phục hồi nhanh hơn", bác sĩ cho hay.

    Theo Vietnamnet

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 14/1, Việt Nam có 9 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Omicron

    Về số ca nhiễm biến thể Omicron, mới thêm 19 ca được ghi nhận, nâng tổng số nhiễm biến thể này lên 50 ca tại 9 địa phương. Đây đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TPHCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).

    9 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Omicron; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Theo Dân Trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La có 253 F0 điều trị tại nhà

    Ngày 13/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận tại Sơn La 73 ca mắc Covid-19. Lũy kế từ ngày 5/10/2021 đến ngày 13/1/2022 toàn tỉnh ghi nhận 2.131 ca mắc Covid-19 (1.198 ca đã được điều trị khỏi, 1 ca tử vong do tuổi cao và có bệnh lý nền). Hiện, còn 667 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và 253 F0 điều trị tại nhà.

    63 tỉnh thành có ca nhiễm mới trong 24h qua; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh có 13 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3

    Ngày 13/1, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 310 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, có 201 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; 109 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà. Có 50 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 1; 63 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 2; 13 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3; không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam cảnh báo dịch vẫn diễn biến phức tạp

    Ngày 13/1, tỉnh Hà Nam công bố 99 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 22 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 18 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt và trở về Hà Nam từ các địa phương: TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ và TP.HCM, các trường hợp còn lại có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội số ca tăng cao

    Ngày 13/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.969 ca mắc Covid-19, nhiều nhất tại Hoàng Mai và Long Biên. Trước tình hình số ca mắc tăng cao khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch tăng thành phố triển khai 3 giải pháp chính để phòng, chống dịch là tập trung tăng cường tiêm vaccine; cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế bệnh nhân chuyển tầng.

    63 tỉnh thành có ca nhiễm mới trong 24h qua; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Hà Nội kể về dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19

    Khi xuất hiện dấu vết trên móng tay, các bệnh nhân vô cùng lo lắng. Đây có thể được xem như tác dụng phụ "còn sót lại", hoặc là cách cơ thể đối phó với sự lây nhiễm virus ở mức độ lớn.

    Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, dấu hiệu "móng tay Covid" xuất hiện trong một số ngày, kéo dài vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng sau khi F0 chiến đấu với căn bệnh. Dấu hiệu này thể hiện cơ thể người bệnh đã trải qua quá trình chống lại tình trạng nhiễm khuẩn, phá hủy mạch máu, nguy cơ đông máu cao.

    Bác sĩ Tuấn cho biết, có 3 dạng hình thái "móng tay Covid", gồm các đường kẻ ngang, lõm ngang móng; các hình "nửa vầng trăng đỏ"; móng có đường Mees (dạng vân) ngang hoặc dọc.

    Hiện tượng này có thể xuất hiện không chỉ ở móng tay mà còn cả ở ngón chân. Dấu hiệu đặc trưng nhất của hiện tượng này là các "rãnh", thường có màu trắng, chạy dọc trên móng tay của người bệnh.

    63 tỉnh thành có ca nhiễm mới trong 24h qua; Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 13.1 cả nước có 16.725 ca nhiễm Covid-19 mới ở 63 tỉnh thành

    63 tỉnh thành đều có ca nhiễm mới trong ngày 13/1. Dấu hiệu lạ trên móng tay bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Tính từ 16h ngày 12/01 đến 16h ngày 13/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước (tăng 634 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.822 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.968), Bình Phước (726), Bình Định (709), TP. Hồ Chí Minh (701), Khánh Hòa (677), Đà Nẵng (657), Cà Mau (599), Bến Tre (593), Hải Phòng (497), Tây Ninh (451), Đắk Lắk (417), Trà Vinh (360), Vĩnh Long (359), Bắc Ninh (346), Thanh Hóa (337), Bà Rịa - Vũng Tàu (329), Hưng Yên (324), Quảng Ninh (294), Thừa Thiên Huế (290), Quảng Ngãi (276), Lâm Đồng (238), Vĩnh Phúc (215), Hòa Bình (211), Hải Dương (203), Quảng Nam (201), Bắc Giang (199), Thái Nguyên (193), Bạc Liêu (185), Hậu Giang (168), Hà Giang (162), Nghệ An (158), Bình Thuận (150), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (130), Nam Định (128), Tuyên Quang (126), Đắk Nông (123), Lạng Sơn (121), Thái Bình (121), An Giang (120), Đồng Nai (104), Sóc Trăng (101), Quảng Bình (99), Hà Nam (99), Gia Lai (93), Quảng Trị (83), Phú Yên (77), Kon Tum (76), Kiên Giang (76), Sơn La (73), Ninh Bình (69), Phú Thọ (68), Lào Cai (59), Tiền Giang (57), Điện Biên (55), Cao Bằng (50), Long An (49), Yên Bái (46), Lai Châu (44), Ninh Thuận (39), Hà Tĩnh (38), Bình Dương (24), Bắc Kạn (18).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.969.294 ca, trong đó có 1.659.113 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (510.202), Bình Dương (291.804), Đồng Nai (99.069), Tây Ninh (84.070), Hà Nội (79.406).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại