Cập nhật lúc

Hôm nay, TP. HCM phát hiện 464 ca mắc mới; Bình Dương tăng số ca nhiễm kỷ lục trong ngày

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 1/7.

Hôm nay, TP. HCM phát hiện 464 ca mắc mới; Bình Dương tăng số ca nhiễm kỷ lục trong ngày
25
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM ghi nhận 85 người mắc COVID-19 qua xét nghiệm sàng lọc

    ối 1/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 18h ngày 30/6 đến 18h ngày 1/7, thành phố ghi nhận 464 ca mắc Covid-19 mới.

    Trong đó, 85 bệnh nhân được phát hiện qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Ngoài ra, 379 ca là những người tiếp xúc F0., đã được truy vết, cách ly tập trung hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

    Hôm nay, TP. HCM phát hiện 464 ca mắc mới; Bình Dương tăng số ca nhiễm kỷ lục trong ngày - Ảnh 1.

    Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.


    Như vậy, từ 27/4 đến nay, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4.302 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công bố.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/tp-hcm-ghi-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương tăng ca nhiễm kỷ lục trong ngày

    Ngày 1-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết chiều cùng ngày đã ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày lên 90 ca (48 ca đã công bố vào buổi sáng).

    Đây là ngày có số ca dương tính tăng đạt kỷ lục nhiều nhất tại Bình Dương (trước đó, ngày 30-6 ghi nhận 81 ca).

    Như vậy, tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 497 ca mắc COVID-19. Đã có 36 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân có dịch.

    Hôm nay, TP. HCM phát hiện 464 ca mắc mới; Bình Dương tăng số ca nhiễm kỷ lục trong ngày - Ảnh 1.

    Phun khử khuẩn các tuyến đường chính trên địa bàn phường Dĩ An. Ảnh: Báo Bình Dương


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bị nhiễm Covid-19

    Theo thống kê của Bộ GD-ĐT đến cuối giờ chiều nay, 1.7, cả nước có 33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là bệnh nhân Covid-19 (trong đó nhiều nhất là TP.HCM với 16 học sinh); 270 học sinh diện F1 (nhiều nhất là TP.HCM với 61 học sinh); 847 học sinh thuộc diện F2 (nhiều nhất vẫn là TP.HCM với 215 em).

    Cả nước có 17.178 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa (nhiều nhất tập trung ở tỉnh Phú Yên với 5.215 học sinh).

    Hôm nay, TP. HCM phát hiện 464 ca mắc mới; 33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ẢNH CỔNG TTĐT BẮC NINH

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 0h ngày 2-7, hộ gia đình 3 xã và thị trấn Hóc Môn không được tiếp xúc nhau

    Ngày 1-7, UBND huyện Hóc Môn có văn bản khẩn siết chặt biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với thị trấn Hóc Môn và 3 xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Đông.

    Theo đó, từ 0h ngày 2-7 đến 0h ngày 15-7, các hộ gia đình tại 4 khu vực này không giao lưu tiếp xúc nhau, người giãn cách với người. Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực; trường hợp khẩn cấp; làm việc tại các cơ quan đơn vị được phép hoạt động; học sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT.

    Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ 5K, không tập trung quá 3 người trở lên nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m và khai báo y tế điện tử.

    Các chợ truyền thống, chợ tự phát, người buôn bán hàng rong, bán vé số, các loại hình ăn uống tại chỗ và bán mang về phải tạm dừng hoạt động.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tu-0h-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay, thêm 264 ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế tính từ 12h30 đến 18h ngày 01/7 có 264 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 246 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (152 ca), Bình Dương (42 ca), Tiền Giang (22 ca), Quảng Ngãi (9 ca), Phú Yên (8 ca ), An Giang (5 ca), Đà Nẵng (3 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Bắc Ninh (2 ca), Bắc Giang (1); trong đó 189 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Trong ngày 01/7, Việt Nam ghi nhận thêm 713 ca mắc mới, 20 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 693 ca ghi nhận trong nước, riêng TP Hồ Chí Minh 464 ca.

    Trong ngày có 407 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa 636 điểm

    Để phòng chống dịch, TP.HCM đã phong tỏa 636 điểm ở nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vẫn đang cập nhật danh sách các điểm này.


    Xem chi tiết tại đây: https://tuoitre.vn/636-diem-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tưởng sốt cao do phản ứng vaccine, bệnh nhân đi khám phát hiện mắc sốt xuất huyết

    Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp anh H.M.T (37 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện sốt cao và đau mỏi người sau tiêm vaccine COVID-19; nghĩ là phản ứng sau tiêm vaccine nên bệnh nhân chủ quan chỉ theo dõi ở nhà. Đến khi người mệt, tiểu cầu hạ, xuất hiện ban đỏ…bệnh nhân mới đến bệnh viện khám và được phát hiện mắc sốt xuất huyết.

    Trưa nay, cả nước thêm 260 ca mắc mới; Bệnh nhân Covid-19 tự khỏi ở Hà Tĩnh được phát hiện thế nào? - Ảnh 1.

    PGS.TS Đỗ Duy Cường thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: MT

    Theo lời kể của bệnh nhân, ngày 18/6, bệnh nhân được tiêm phòng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Sau tiêm, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau cơ. Nghĩ đó là các phản ứng của cơ thể sau khi tiêm vaccine nên bệnh nhân tự theo dõi tại nhà. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân hết sốt, xuất hiện ban đỏ vùng mặt kèm ban đỏ rải rác toàn thân, mệt mỏi… mới đi khám.

    Tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã bị hạ tiểu cầu, được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

    Sau 6 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/y-te/tuon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 tự khỏi ở Hà Tĩnh được phát hiện thế nào?

    Trưa 1/7, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, cho biết đến nay, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ra chùm ca bệnh mới ở tỉnh này đều liên quan ổ dịch ở điểm tắm nước ngọt công cộng tại biển Xuân Hải (Lộc Hà).

    Theo ông, một nhóm thanh niên khoảng 4 người từng đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải (huyện Lộc Hà) vào chiều 3/6, trùng thời điểm lây nhiễm nCoV mạnh tại đây. Đến chiều 13/6, một người trong số này sống ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long bị sốt nhưng không đi khám, tự mua thuốc về uống.

    Người này chưa từng được ghi nhận là bệnh nhân Covid-19 và không thực hiện khai báo y tế khi cơ quan chức năng khuyến cáo.

    "Do nghi ngờ về trường hợp này, ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của anh gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm kháng thể. Kết quả cho thấy người này có kháng thể nCoV, nghĩa là đã bị bệnh và tự khỏi. Trong thời gian nhiễm nCoV, người này đã lây cho một số người khác, đến nay đã qua 3 chu kỳ dịch (12-14 ngày)…", ông Tâm thông tin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nhân viên của CDC Tiền Giang mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang vừa có thông báo khẩn tìm các trường hợp F2 đã từng đến tiêm chủng tại CDC Tiền Giang, trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến 29/6.

    Bắt một cán bộ CDC Hải Dương; Trưa nay, TP. HCM có 154 ca mắc mới - Ảnh 1.

    Theo kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang ngày 29/6, ông Lê H.N., sinh 1993, tài xế của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè (ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) dương tính với SARS-CoV-2.

    Từ trường hợp nghi mắc Covid-19 này, ngành Y tế Tiền Giang đã nhanh chóng xác định các trường hợp F1 để lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, trong đó có nhiều cán bộ, nhân viên y tế.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://giaoducthoidai.vn/suc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 1/7, cả nước có 260 ca mắc COVID-19 mới

    Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h30 ngày 01/7, cả nước có 260 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang, 258 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh (154 ca), Bình Dương (48 ca), Long An (28 ca), Phú Yên (10 ca), Hưng Yên (5 ca), Bắc Giang (4 ca), Nghệ An (3 ca), Hà Tĩnh (3 ca), Bình Phước (1 ca), Đồng Tháp (1 ca), Bắc Ninh (1 ca); trong đó 207 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi: Thêm 9 người dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 1-7, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều ở khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Hiện cả 9 người đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 1) ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

    Bắt một cán bộ CDC Hải Dương; Sáng nay, TP. HCM có 158 ca mắc mới - Ảnh 1.

    Đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 81 trường hợp mắc Covid-19. Ảnh: T.Trực

    Tính từ ngày 26-6 đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để bán kiếm lời

    Ngày 1.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi, trú tại P.Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là cán bộ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Hải Dương, về hành vi "làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức".

    Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 26.6, lực lượng tuần tra của Đội 2 (Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Bộ Công an) phát hiện 1 xe ô tô cứu thương chở 5 người đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm thu phí cầu Bặch Đằng nhưng không khai báo y tế theo quy định.

    Bắt một cán bộ CDC Hải Dương; Sáng nay, TP. HCM có 158 ca mắc mới - Ảnh 1.

    Đối tượng Nguyễn Tùng Lâm tại cơ quan công an

    Sau đó, 5 người trên được bàn giao Công an TX. Quảng Yên để làm rõ vụ việc. Qua điều tra ban đầu, số người trên khai nhận được Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ CDC Hải Dương tiến hành xét nghiệm và cấp giấy kết quả để sử dụng đi qua chốt kiểm dịch .

    Cơ quan Công an đã triệu tập Lâm để xác minh làm rõ nội dung sự việc. Tại đây, Lâm khai nhận từ cuối tháng 5.2021, đối tượng này đến một địa điểm hẹn trước hoặc đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho những ai có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo (bằng cách bắn chữ ký), đóng dấu cấp giấy xét nghiệm nhằm mục đích thu lời bất chính .

    Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200.000 - 700.000 đồng/người. Bước đầu, Lâm khai nhận đã thực hiện lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp cho đến trước thời điểm bị bắt, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên ghi nhận thêm 46 người nhiễm SARS-CoV-2

    Sáng 1/7, Sở Y tế Phú Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, TP Tuy Hòa 41 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca.

    Cơ quan chức năng đang tập trung truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19 ở TP Tuy Hòa.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/phu-yen-ghi-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch chợ đầu mối Vinh có 14 tiểu thương nhiễm nCoV

    Sáng nay (1/7), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC) cho biết, từ đêm qua đến nay, địa phương có 3 ca dương tính với nCoV, nâng tổng số ca bệnh ở Nghệ An lên 102 người.

    Cả 3 ca nhiễm nCoV trên đều ở trong khu cách ly tập trung.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Chợ đầu mối Vinh được coi là ổ dịch Covid-19 lớn nhất tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

    Theo CDC Nghệ An, tổng số người buôn bán, đến và trở về từ chợ đầu mối từ ngày 1/6 đến nay là 6.234 người.

    Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 6.228 trường hợp, 6 trường hợp còn lại đang tiến hành lấy mẫu.

    Có 6.190 mẫu âm tính, 14 mẫu dương tính và 24 mẫu chờ đang chờ kết quả.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 1/7, tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19 do Nhật viện trợ

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong khuôn khổ viện trợ từ Nhật Bản, 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà Chính phủ Nhật Bản công bố hôm 25/6/2021 dành tặng Việt Nam sẽ được chuyển đến Việt Nam 2 đợt, vào ngày 1/7 và ngày 8/7/2021.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Hình ảnh Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection do Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

    Trước đó, vào ngày 16/6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Vaccine có tên VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác: Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

    Như vậy, cùng với lô vaccine hỗ trợ Việt Nam ngày 16/6, tổng cộng Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 ở Hà Tĩnh không khai báo y tế, lây nhiễm Covid-19 cho 19 người

    Tối 30/6, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, mẫu xét nghiệm một người đàn ông ở huyện Thạch Hà có kháng thể nCoV. Kết quả xét nghiệm của người này do Viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện.

    Theo vị lãnh đạo này, qua điều tra dịch tễ, người này cùng 3 người bạn từng đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào khoảng 17h30 đến 19h chiều 3/6, liên quan đến chùm lây nhiễm trước đó, được cơ quan chức năng khuyến cáo.

    Tuy nhiên, dù là F1 nhưng người đàn ông không khai báo y tế. Đến chiều 13/6,  anh này có triệu chứng sốt, nhưng không đi khám mà tự đi mua thuốc về uống.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Điểm tắm nước ngọt nơi cặp vợ chồng mắc Covid-19 từ Bình Dương về Hà Tĩnh đến tắm

    "Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế nghi ngờ trường hợp người đàn ông trên nên gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả có kháng thể nCoV, nghĩa là đã bị bệnh và tự khỏi. Cơ quan chuyên môn nhận định, trong thời gian nhiễm Covid-19, anh đã lây cho người khác, đến nay đã qua 2-3 chu kỳ dịch", vị lãnh đạo này nói.

    Trước đó, sáng 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ca dương tính nCoV tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà là cụ bà 71 tuổi. Đến trưa ngày 29/6 có tổng cộng 19 ca lây nhiễm liên quan đến chùm bệnh tại huyện này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang chuẩn bị về trạng thái 'bình thường mới'

    Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, nhìn chung tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Ổ dịch liên quan đến khu công nghiệp đã được khống chế, còn ổ dịch thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn vẫn còn phát sinh các ca nhiễm mới nhưng cơ bản đã khoanh vùng, ít có khả năng lây lan phát triển trong cộng đồng.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Căn cứ diễn biến tình hình trên địa bàn huyện Việt Yên, dịch đã được khống chế và kiểm soát tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho phép Ban Chỉ đạo tiền phương tại huyện Việt Yên được trở về tỉnh và bàn giao công việc lại cho huyện từ ngày 1/7. Đồng thời, yêu cầu huyện Việt Yên tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được, từng bước khôi phục hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://kinhtedothi.vn/bac-gian...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong đợt dịch này

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 158 ca mắc mới; Quận Bình Tân có tới 711 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: Báo Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam vượt mốc 17.000 ca mắc Covid-19

    Trong 189 ca mắc mới Covid-19 Bộ Y tế công bố sáng 1/7, có tới 188 ca được ghi nhận trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tổng số ca mắc tại nước ta tính đến thời điểm này là 17.052 ca.

    Sáng nay, TP. HCM có 158 ca mắc mới; Phú Yên phát hiện thêm 46 người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ngành y tế Quảng Ngãi tăng tốc xét nghiệm cho người dân phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, vùng dịch tâm dịch Covid-19, ngày 30/6. Ảnh: HIỂN CỪ/Báo Nhân dân

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 1/7, có 189 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 158 ca

    Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 30/6 đến 6h ngày 1/7, Việt Nam có 189 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (158 ca), Tiền Giang (16 ca), Phú Yên (8 ca), Hưng Yên (6 ca), Vĩnh Long (1 ca); trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    25 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh

    Tối 30/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vừa phát hiện 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là thân nhân và bệnh nhân tại bệnh viện.

    Theo Sở Y tế thành phố, một thân nhân ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (quận có nguy cơ lây nhiễm rất cao hiện nay) là người chăm sóc của một bệnh nhân đang điều trị tại khoa B4 (khoa lao kháng thuốc) được phát hiện mắc Covid-19 và đã lây lan sang 24 người khác là thân nhân và bệnh nhân của khoa B3 và B4 ở cùng một khối nhà.

    Hiện bệnh viện phải tạm phong tỏa khu vực điều trị nội trú bệnh lao để rà soát lại toàn bộ các khoa, phòng khác (tất cả cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1).

    55 bệnh viện ở TP. HCM có F0 đến khám; Quận Bình Tân có tới 711 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện mô hình “bệnh viện tách đôi”, một nửa bệnh viện là “đơn vị điều trị Covid-19”. Ảnh: Báo Nhân dân

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-y-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty có 81 ca nhiễm trong 1 ngày, Bình Dương lấy mẫu 4000 dân trong đêm

    Tối 30-6, Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu chung cư Nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

    Đây là khu chung cư có nhiều công nhân sinh sống. Đáng chú ý, chung cư này còn gần trụ sở công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ WANEK 2 đang có hàng trăm ca nhiễm.

    Dự kiến trong đêm nay, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4000 người dân tại chung cư này.

    55 bệnh viện ở TP. HCM có F0 đến khám; Quận Bình Tân có tới 711 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Trong ngày 30-6, Bình Dương tiếp tục ghi nhận 81 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên đến 407 ca nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: PL. TPHCM

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/cong-ty-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính, một người là nhân viên y tế

    Tối 30/6, tỉnh Hưng Yên phát hiện thêm 5 người có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ (4 trường hợp) và Khoái Châu (1 trường hợp). Riêng ổ dịch huyện Yên Mỹ có một nhân viên y tế. Các trường hợp này đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    55 bệnh viện ở TP. HCM có F0 đến khám; Quận Bình Tân có tới 711 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/dich-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận Bình Tân có hơn 700 ca nhiễm Covid-19

    Chiều 30.6, Văn phòng UBND Q.Bình Tân, TP.HCM truyền đạt thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Minh Nhựt tại buổi họp nghe báo cáo việc triển khai các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

    UBND Q.Bình Tân cho biết trên địa bàn quận có 711 ca dương tính và nhận dịnh nguy cơ phát sinh các ca lây nhiễm tại các khu vực buôn bán hàng rong, chợ, cửa hàng bán thức ăn mang đi rất cao.

    Do đó, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân quyết định tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống trên địa bàn quận trong thời gian 2 tuần, từ 0 giờ ngày 1.7 đến hết ngày 14.7.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: số ca mắc COVID-19 vượt 4.000, 55 bệnh viện có F0 đến khám

    Theo Sở Y tế TP.HCM, tính từ ngày 18-5 (Bệnh viện Vinmec Central Park phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên của đợt bùng phát dịch lần thứ 4) đến nay đã có 459 trường hợp dương tính COVID-19 được phát hiện từ nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố.

    Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã vượt 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

    Trong đợt dịch thứ 4, đã có 55/130 bệnh viện trên địa bàn thành phố có trường hợp F0 đến khám, chữa bệnh. Trong số đó, đa số được bệnh viện phát hiện chủ động nhưng cũng có một số bệnh viện phát hiện bị động dẫn đến sự lây lan mầm bệnh trong bệnh viện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-so-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại