Cập nhật lúc

Phát hiện nhiều F0, một tỉnh kích hoạt 'khẩn' BV dã chiến. Hà Nội hôm nay thêm 12 ca cộng đồng

Cập nhật diễn biến mới nhất của dịch Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 31/10.

Phát hiện nhiều F0, một tỉnh kích hoạt 'khẩn' BV dã chiến. Hà Nội hôm nay thêm 12 ca cộng đồng
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hai ngày Bắc Ninh thêm 186 ca mắc COVID-19

    Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến 18h chiều 31-10, toàn tỉnh ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 trong 2 ngày qua.

    Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính riêng từ 6h sáng 30-10 đến 6h sáng 31-10, tỉnh Bắc Ninh phát hiện tới 172 ca mắc, trong đó có 168 ca phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng. Trong đó, Công ty VS Industry ghi nhận 138 ca, Công ty Goertek có 2 ca, Công ty TNHH Funing Precision Component 19 ca...

    Đây là ngày ghi nhận nhiều ca mắc nhất tại Bắc Ninh trong 4 tháng gần đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra dịch tễ 49 F0 trên địa bàn một huyện ở Cà Mau

    Tối 31/10, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đã ghi nhận 90 ca mắc Covid-19 mới.

    Trong đó, 1 trường hợp về địa phương từ vùng có dịch bằng phương tiện cá nhân được cách ly ngay khi đến chốt kiểm soát; 31 trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, khu vực phong tỏa, khu vực cách ly tập trung; 9 ca ghi nhận trong cộng đồng và 49 ca trên địa bàn huyện Đầm Dơi đang điều tra dịch tễ.

    Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Song song đó, tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly và phun thuốc khử khuẩn.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện nhiều F0, Bắc Giang kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2

    Theo UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 31/10, tỉnh phát hiện 19 ca F0, trong đó có 18 ca tại doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Châu (3 ca là F1 đã được cách ly trước đó), 1 ca ở huyện Yên Dũng có yếu tố dịch tễ là công nhân Công ty SL Vina thuộc khu Công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh.

    Trong ngày 31/10, có 2 bệnh nhân được ra viện. Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có 64 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh tiêm được 1.287.611 liều vắc xin (mũi 1: 991.408 liều, mũi 2: 296.206 liều), đạt 84,19% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi.

    Để phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Bệnh viện dã chiến số 2 chịu trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị, theo dõi bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân xác định mắc COVID - 19.

    Theo Tiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 31/10 có thêm 5.519 ca COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.041), Đồng Nai (688), Bình Dương (672), Bạc Liêu (415), An Giang (342), Kiên Giang (295), Tiền Giang (222), Sóc Trăng (180), Đắk Lắk (157), Bình Thuận (130), Cần Thơ (130), Tây Ninh (110), Long An (109), Hà Giang (103), Trà Vinh (83), Đồng Tháp (83), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Gia Lai (63), Cà Mau (60), Ninh Thuận (58), Bến Tre (54), Bình Phước (49), Hà Nội (46), Hậu Giang (38), Vĩnh Long (36), Phú Thọ (35), Bắc Ninh (33), Thanh Hóa (23), Hà Nam (22), Khánh Hòa (21), Bắc Giang (20), Nghệ An (19), Quảng Nam (18), Thừa Thiên Huế (17), Bình Định (15), Quảng Trị (14), Quảng Bình (9), Quảng Ngãi (7), Nam Định (6), Đà Nẵng (4), Phú Yên (3), Ninh Bình (3), Thái Bình (2), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lạng Sơn (1).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (93), Nam Định (18), Ninh Thuận (11).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang (111), Bình Thuận (51), Bà Rịa - Vũng Tàu (39).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.589 ca/ngày.

    Vượt mốc 5.000 ca, tỉnh kêu gọi toàn dân đồng lòng. Hà Nội lấy mẫu khẩn ở khu vực chợ Khương Đình - Ảnh 1.

    Xét nghiệm Covid-19 - Ảnh Việt Hùng.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 31/10, Hà Nội phát hiện thêm 49 ca mắc Covid-19, xuất hiện thêm ổ dịch mới ở Mỹ Đình

    Chiều 31/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính trong ngày phát hiện thêm 49 ca bệnh trong đó, cộng đồng (12), khu cách ly (29), khu phong tỏa (8).

    Phân bố theo quận, huyện gồm: Hà Đông (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1)

    Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch gồm: chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (21), chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (8), chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (3), chùm ho sốt thứ phát (3), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (3).

    Phân bố 12 ca cộng đồng theo theo chùm gồm: chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan OD Nam Dư, Lĩnh Nam (6), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

    Thông tin 42 bệnh nhân ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    31 người đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho Vietnamnet biết, tính đến ngày 30/10, thành phố đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 8.153 người về từ các tỉnh miền Nam. Trong đó, số người về bằng máy bay là 4.798 người; tàu hỏa (1.124); ô tô, xe khách (1.317) và phương tiện cá nhân (914).

    CDC Hà Nội cho biết, đã có 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó về từ TP.HCM (34), Đồng Nai (6), Bình Dương (3), Quảng Ngãi (2), Tây Ninh (1), Hà Giang (1) và Hà Nam (1).

    Trong số 48 trường hợp này, CDC Hà Nội phân loại theo phương tiện di chuyển như sau: 26 người đi ô tô, 15 người đi máy bay, 6 đi tàu hỏa và 1 người đi xe máy.

    Theo tiền sử tiêm chủng, có 31 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, 10 người đã tiêm 1 mũi, 5 người chưa tiêm vắc xin và 2 người chưa đến tuổi tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đang cách ly y tế vẫn rủ bạn về nhậu, vừa bày mâm ra thì công an đến bắt quả tang

    Ngày 31/10, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính mức 15 triệu đồng với 2 công dân trên địa bàn xã Lưu Sơn về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

    Trước đó vào trưa 25/10, từ nguồn tin báo của người dân về việc có một số người tụ tập ăn uống trong thời gian cách ly tại nhà của Phạm Văn Dũng (SN 1969, trú xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn) nên Công an xã Lưu Sơn đã cử cán bộ xuống kiểm tra xác minh.

    Khi xuống nhà của ông Dũng, công an bắt quả tang người này cùng bạn là Hồ Phi Hải (SN 1983, cùng trú xóm Lưu Diên) đang bày mâm ngồi ăn nhậu.

    Xem tiếp diễn biến tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương và người dân chợ Khương Đình sau ca dương tính SARS-CoV-2

    Vượt mốc 5.000 ca, tỉnh kêu gọi toàn dân đồng lòng. Hà Nội lấy mẫu khẩn ở khu vực chợ Khương Đình - Ảnh 1.

    Sáng 31/10, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, địa phương đang thông báo tìm người đến địa điểm kinh doanh thịt lợn địa chỉ 371 phổ Khương Trung (gần cổng chợ Khương Đình) từ ngày 15/10 đến ngày 30/10

    Vượt mốc 5.000 ca, tỉnh kêu gọi toàn dân đồng lòng. Hà Nội lấy mẫu khẩn ở khu vực chợ Khương Đình - Ảnh 2.

    Kế hoạch được thực hiện sau khi UBND phường xác minh lịch trình di chuyển của bệnh nhân L. Th. Th. (SN 1997, địa chỉ số 17B ngách 33 Nam Dự, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Đây là bệnh nhân kinh doanh thịt lợn tại địa chỉ 371 phố Khương Trung (gần cổng chợ Khương Đình) chiều ngày 27/10/2021. Đến tối ngày 30/10/2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

    Vượt mốc 5.000 ca, tỉnh kêu gọi toàn dân đồng lòng. Hà Nội lấy mẫu khẩn ở khu vực chợ Khương Đình - Ảnh 3.

    Sáng ngày 31/10, ghi nhận của phóng viên, lực lượng y tế đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm cho tiểu thương và người dân quanh khu vực chợ Khương Đình. Theo lãnh đạo UBND phường Khương Đình, lực lượng y tế đã lấy tổng số 400 mẫu xét nghiệm tại khu vực

    Vượt mốc 5.000 ca, tỉnh kêu gọi toàn dân đồng lòng. Hà Nội lấy mẫu khẩn ở khu vực chợ Khương Đình - Ảnh 4.

    Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường Khương Đình đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường thông báo cho công dân trên địa bàn đã từng đến địa điểm kinh doanh thịt lợn tại địa chỉ trên từ ngày 15/10 đến ngày 30/10 tự cách ly tại nhà

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ nhớ lại những ca trực buồn tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 ở TP HCM

    BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức - từng làm việc tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 BV Việt Đức tại TP.HCM. BS Hạnh được phân công phụ trách khu vực bệnh nhân Covid-19 nặng phải sử dụng oxy vòng cao, có nhiều bệnh nhân diễn biến trở nặng.

    Hồi tháng 8 tháng 9, bác sĩ Hạnh nhớ lại từng có ca trực chiều tối có 2 bệnh nhân cùng trở nặng, cả hai bệnh nhân đều ở tuổi 40. Cả ê kip quyết định đặt ống nội khí quản nhưng 1 bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim nên cả ê kip ép tim cứu người bệnh.

    Khoảnh khắc cấp bách, mọi diễn biến dồn dập, đặc điểm bệnh nhân Covid-19 trở nặng nhanh, người trẻ càng nhanh hơn. Trước bệnh nhân trẻ tuổi, các bác sĩ đã không thể dừng lại vì nghĩ bệnh nhân còn cả gia đình phía sau. Khi cấp cứu, người nhà bệnh nhân gọi điện vào. Vợ bệnh nhân chỉ khóc và lúc đó, bác sĩ đã cố gắng cứu người bệnh. Sau 15 phút, bệnh nhân thở trở lại. Nhưng điều đáng tiếc là 1 tuần sau bệnh nhân đã không qua khỏi.

    Khi quyết định tham gia đội ngũ chống dịch, bản thân bác sĩ Hạnh đã chuẩn bị tinh thần thích ứng với khó khăn của BV Dã chiến, nhưng tình hình thực tế khốc liệt hơn rất nhiều.

    Việc ăn ở sinh hoạt, dù được hỗ trợ nhưng các bác sĩ đã phải thích ứng. Trong điều kiện làm việc thời tiết nắng nóng, không có điều hoà, nhân viên liên tục mang đồ bảo hộ, khả năng hoạt động giảm sút hơn rất nhiều.

    Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 với các nhân viên y tế là nữ rất vất vả, khả năng chịu đựng thấp hơn, dễ xúc động, người bệnh đều không có người thân nên các y bác sĩ đều phải làm việc cật lực, lăn trở bệnh nhân rất nhiều.

    Điều ám ảnh nhất trong khoảng thời gian đó là bệnh nhân nặng rất đông, nhân lực hạn chế. Bác sĩ Hạnh chia sẻ có những buổi trực rất buồn vì nhiều bệnh nhân không qua khỏi. Đặc biệt những bệnh nhân mình chăm sóc, công sức mình bỏ ra rất nhiều nhưng cũng không chiến thắng được 'tử thần'.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương đồng loạt tiêm vaccine cho học sinh từ 15-17 tuổi

    Ngày 31/10, Bình Dương đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh nhóm tuổi từ 15-17.

    27.900 người ở Hà Nội liên quan 2 ổ dịch nóng nhất. 218 F0 là trẻ em, tỉnh ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

    Các em học sinh được tư vấn kỹ trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Đ.C

    Em Nguyễn Anh Việt, học sinh lớp 12A1, trường THPT Trịnh Hoài Đức, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương chia sẻ, em rất vui khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 để có thể sớm quay lại trường học, gặp lại bạn bè, thầy cô.

    "Bữa giờ học online cũng hơi khó khăn nên giờ cần tiêm vaccine để có sức đề kháng để đi học lại. Lớp 12 là năm học quan trọng nên việc học ở trường sẽ dễ dàng tiếp cận kiến thức hơn học online. Do đó, em hy vọng sớm đi học lại gần nhất có thể"- em Việt chia sẻ.

    Theo VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng: Vượt mốc 5.000 ca mắc Covid-19

    Sáng 31.10, bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho báo Thanh Niên biết dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng nhanh, đến nay Sóc Trăng đã vượt mốc hơn 5.000 ca dương tính Covid-19.

    Cụ thể, qua khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, khu phong tỏa và các khu cách ly tập trung, tối 30.10, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận thêm 165 ca dương tính Covid-19. Trong đó, có đến 46 ca cộng đồng, 79 ca là F1 trở thành F0; 10 ca là người dân tự phát về từ vùng dịch; 30 ca trong khu vực phong tỏa.

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa gửi lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chức sắc các tôn giáo và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng và ý thức trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Hai ổ dịch phức tạp nhất đã lên tới 132 ca mắc, hơn 27.900 người liên quan

    Đến sáng 31/10, hai ổ dịch "nóng nhất" Hà Nội ở Quốc Oai và xã Tiến Thắng (Mê Linh) có liên quan đám ma, các cơ quan, công sở đã ghi nhận tổng 132 ca mắc Covid-19.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội đánh giá, 2 ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường số lượng F1, F2, người liên quan rất lớn.

    Hai chùm ca bệnh này cũng có liên quan đến đám hiếu, đám cưới và liên quan các cơ quan, công sở của nhà nước nên lượng người có tiếp xúc với F0 nhiều. Chính vì vậy, công tác điều tra truy vết, xét nghiệm vẫn đang tiếp tục được triển khai để tiến tới khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất.

    Trước diễn biến tình hình dịch hiện nay trên địa bàn thành phố, CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt biện pháp "5K", tốt nhất là nên hạn chế tối đa việc đến những nơi đông người.

    Khi phải đi đến trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bến tàu, nơi công sở..., người dân cần thực hiện quét mã QR để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện F0.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạc Liêu ghi nhận thêm 414 trường hợp mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

    Sáng 31/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu có thông báo ghi nhận 414 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn trong 24 giờ qua.

    Cụ thể, có 143 ca trong cộng đồng, trong đó 104 ca tại TP Bạc Liêu phát hiện thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng; 17 ca tại thị xã Giá Rai phát hiện thông qua truy vết liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Công ty Tấn Khởi, Công ty Châu Bá Thảo và tầm soát cộng đồng; 16 ca tại huyện Hồng Dân...

    27.900 người ở Hà Nội liên quan 2 ổ dịch nóng nhất. 218 F0 là trẻ em, tỉnh ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

    Theo Công an nhân dân

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Thêm 3 học sinh nhiễm SARS-CoV-2, hàng trăm bạn học và thầy cô phải cách ly

    Trưa 31-10, bác sĩ Đỗ Xuân Lộc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho báo Người lao động biết đã ghi nhận thêm 12 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Cư Yang.

    13.831 người ở Hà Nội liên quan ổ dịch từ đám ma. 218 F0 là trẻ em, tỉnh ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Người lao động

    Trong đó, có 2 học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Hà Huy Tập và 1 học sinh lớp 7 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

    "Hiện cơ quan chức năng đã cách ly tập trung tại 2 trường hơn 100 học sinh và giáo viên là F1 của 3 em này. Đối với các học sinh nhỏ tuổi phải cách ly, cơ quan chức năng cho phép 1 học sinh có 1 phụ huynh vào chăm sóc" - bác sĩ Lộc thông tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lý giải lý do số ca mắc COVID-19 tăng cao

    Tại buổi tiếp đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Dương đến thăm tỉnh Bạc Liêu sáng 31-10, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Văn Thiều - chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - đã có những chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

    Theo ông Thiều, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội (thời điểm 1-10), tới nay có khoảng 26.000 người lao động trở về từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhưng về cộng đồng lại dương tính, từ đó lây lan.

    "Họ đi chợ, tiếp xúc công nhân ở những công ty thủy sản, hiện đã lây trong nhà máy thủy sản. Công nhân ở Bạc Liêu có đặc điểm sáng đi chiều về, sinh hoạt tại gia đình, không làm '3 tại chỗ' như Bình Dương. Họ đi làm về, tiếp xúc với người thân ở TP.HCM và các tỉnh về, nhiễm từ đó, rồi vô nhà máy.Tất cả nhà máy ở Bạc Liêu đều có công nhân rải rác các huyện, thành phố. Vì vậy hiện các địa phương ở tỉnh Bạc Liêu đều có F0", nguồn trên dẫn lời ông Thiều lý giải.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: TP Phủ Lý đã có 174 giáo viên và học sinh mắc COVID-19

    Trải qua 42 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn TP Phủ Lý đã ghi nhận 473 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 63 học sinh tiểu học, 53 học sinh THCS, 17 học sinh THPT, 34 trẻ em mầm non, 7 giáo viên, 29 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 270 lao động tự do.

    Liên quan đến 167 học sinh và 7 giáo viên trên địa bàn mắc COVID-19 Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Phủ Lý yêu cầu Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các nhà trường vệ sinh môi trường trong các trường học, ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ giáo viên các nhà trường, để sớm đưa công tác dạy và học đi vào hoạt động theo kế hoạch.

    Từ cuối tháng 9, sau khi chùm COVID-19 cộng đồng bùng phát, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo dừng hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn (chuyển sang học trực tuyến). Riêng với số giáo viên và học sinh phải điều trị, cách ly trong diện F0, F1 sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện.

    Theo Sức khỏe & Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em: Chuyên gia lưu ý những việc cần tránh sau tiêm

    PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, cho biết từ nay đến cuối năm, ngành y tế phấn đấu tiêm ít nhất 1 mũi cho tất cả trẻ em 12-17 tuổi. "Nếu được cung ứng đủ vắc-xin, trong tháng 12-2021 và những tháng đầu năm 2022, chúng tôi tin tưởng sẽ sớm bao phủ 2 mũi vắc-xin cho cả người lớn và trẻ em"- bà Hồng nói.

    13.831 người ở Hà Nội liên quan ổ dịch từ đám ma. 218 F0 là trẻ em, tỉnh ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

    PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh: Quang Hùng

    Theo PGS Hồng, vắc-xin hiện tại được sử dụng tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi là vắc-xin Comirnaty của Pfizer, tương tự người từ 18 tuổi trở lên.

    Liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21-28 ngày).

    PGS Dương Thị Hồng đề nghị các điểm tiêm tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế liên quan đến tiêm chủng. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ em theo hình thức chiến dịch, do đó ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế.

    Sự phối hợp của các nhà trường với y tế trong công tác tiêm chủng rất quan trọng để đảm bảo tiêm chủng an toàn, đồng thời đặc biệt chú ý giãn cách phòng chống dịch. Tất cả các bàn tiếp đón, khám sàng lọc, tư vấn, bàn tiêm, theo dõi sau tiêm… phải bố trí khoa học.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang: Phát sinh số ca mắc cao kỷ lục từ khi có dịch Covid-19

    Theo báo Thanh Niên, sáng 31.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 30.10, tỉnh ghi nhận 342 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng ca nhiễm từ ngày 15.4 đến nay lên 10.978 ca. Đây cũng là ngày An Giang ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao nhất từ trước đến nay.

    Trong số ca mắc Covid-19 trong ngày tại An Giang có 131 ca mắc trong cộng đồng, có 115 ca mắc trong khu phong tỏa, 67 ca trong khu cách ly và 29 ca nhiễm là người từ các tỉnh về.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các loại vaccine COVID-19 có triển vọng có thể tiêm chủng cho trẻ em

    Theo TS.BS. Lê Kiến Ngãi, Trưởng Phòng khám, tư vấn tiêm chủng – Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đại dịch, tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 ở trẻ em đã gia tăng theo thời gian.

    Nguy cơ nhiễm và lây truyền COVID-19 ở trẻ em không khác biệt so với người lớn. Để phòng ngừa COVID-19 cho trẻ em, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa không đặc hiệu đã trở thành thường quy hiện nay là thông điệp "5K" thì việc phòng ngừa chủ động bằng vaccine là biện pháp rất cần thiết.

    Hiện nay, Bộ Y tế đã xét duyệt vaccine đủ tiêu chuẩn tiêm cho trẻ em là Vaccine Comirnary của hãng Pfizer-BioNTech. Đây là loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt sử dụng từ 31/12/2020. Ngay từ khi được đưa vào sử dụng, vaccine Comirnary đã được đề xuất sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên với liều như người lớn (liều 0,3ml chứa 30mcg vaccine ).

    Tại Việt Nam, vaccine này được phê duyệt sử dụng từ tháng 6/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đầu tháng 10/2021, Pfizer-BioNTech đã công bố kết quả thử nghiệm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi với hiệu quả phòng bệnh cao và tính an toàn cao. Hãng đã nộp hồ sơ xin phê duyệt. Pfizer- BioNTech đang tiếp tục thử nghiệm vaccine cho các nhóm trẻ 6 tháng – 2 tuổi và 2-5 tuổi.

    13.831 người ở Hà Nội liên quan ổ dịch từ đám ma. 218 F0 là trẻ em, tỉnh ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ


    Ngoài ra, một số hãng vaccine khác cũng đã thử nghiệm để sử dụng cho trẻ em, cụ thể như sau: https://soha.vn/cac-loai-vacci...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh: 78/81 ca COVID-19 mới phát hiện là ca cộng đồng

    Ngày 30/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 78 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

    Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế, đây là ngày ghi nhận nhiều ca mắc nhất tại Bắc Ninh từ đầu tháng đến nay. Toàn tỉnh ghi nhận 21 ổ dịch và 5 chùm ca bệnh, trong đó ngày 28-30/10 phát hiện chùm ca dương tính liên quan các công ty thuộc Khu Công nghiệp Quế Võ và TP Bắc Ninh.

    Sở Y tế cho biết Bắc Ninh hiện có 1.120 doanh nghiệp trong 10 KCN tập trung và 26 cụm công nghiệp, với khoảng 450.000 công nhân. Ngày 21/10, tỉnh phát hiện ca đầu tiên tại Công ty TNHH Sunway Vina – KCN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế Võ. Tiếp đó là chuỗi ca nhiễm tại một loạt công ty khác như công ty Goertek Vina, Công ty VS Industry, Hồng Hải thuộc KCN Quế Võ 1 và Khu G công ty Goertek, Công ty Sunway, cụm Công nghiệp Châu Phong, Quế Võ, Công ty Brilliance...


    Xem thêm bài viết tại https://soha.vn/bac-ninh-78-81...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ: Hơn 200 trẻ dưới 16 tuổi mắc Covid-19, khẩn huỷ kế hoạch dạy học trực tiếp khối 12 từ ngày 1/11

    Tính từ 14/10 đến tối 30/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 625 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP Việt Trì 392 có ca, TX Phú Thọ có 14 ca, huyện Lâm Thao có 126 ca, huyện Phù Ninh có 79 ca, huyện Tam Nông có 8 ca, huyện Cẩm Khê có 2 ca, huyện Hạ Hòa có 1 ca và huyện Thanh Thủy có 3 ca.

    Toàn tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý, theo dõi 6.500 trường hợp F1, 24.342 trường hợp F2 và 28.434 trường hợp F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

    Theo ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính đến tối 30/10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 218 trẻ em dưới 16 tuổi, 3 thai phụ và 31 người trên 65 tuổi mắc Covid-19.

    Cũng trong ngày 30/10, Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ đã hủy bỏ kế hoạch cho học sinh lớp 12 tới trường từ ngày 1/11.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca nhiễm ở Hà Nội tăng nhanh

    Sở Y tế Hà Nội tối 30/10 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 42 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, khu cách ly (31), khu phong tỏa (7). Trong số này có 13 ca chưa tiêm vaccine, phần lớn do chưa đủ tuổi, 20 ca đã tiêm đủ 2 mũi, số còn lại đã tiêm 1 mũi vaccine.

    42 ca Covid-19 mới được phân bố theo 8 quận, huyện: Quốc Oai (18), Mê Linh (13), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Đông Anh (1).

    Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (18), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh (13), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (5), chùm ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 31/10 tiêm xong mũi 2 vaccine COVID-19 cho dân trên đảo Phú Quốc

    Theo VTV, mục tiêu của Phú Quốc là hết hôm nay (31/10), sẽ tiêm được cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên.

    Ghi nhận tại điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 thuộc khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang, các tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để nỗ lực hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho 100% người dân.

    Để đảm bảo thời gian cũng như tiến độ, Phú Quốc đã huy động gần 1.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia. Ai cũng rất nỗ lực để hơn 140.000 người dân trên đảo sẽ được tiêm xong mũi 2 trong chiều 31/10. Những ngày qua, người dân thành phố đã tranh thủ thời gian đi tiêm vừa giúp bảo vệ sức khoẻ bản thân, vừa thực hiện chủ trưởng mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

    13.831 người liên quan ổ dịch xuất phát từ đám ma. Ca mắc cộng đồng tăng nhanh tại hàng loạt tỉnh - Ảnh 1.

    Phú Quốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    10 bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch ở TPHCM

    Một là, Thành phố đã thực hiện phương châm mỗi phường xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện và phường, xã, thị trấn đóng vai trò quan trọng.

    Hai là, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh, cảnh báo dịch. Triển khai xét nghiệm theo hướng trọng tâm, sử dụng kỹ thuật PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên để dập dịch.

    Ba là, cách ly F0 để ngăn chặn lây lan là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải cách ly tập trung, chỉ cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Phát triển các khu cách ly tập trung quy mô nhỏ gắn liền với địa bàn.

    Bốn là, chiến lược chăm sóc F0 theo 2 trụ cột, dựa vào cộng đồng và điều trị tại bệnh viện. Phát triển các mô hình chăm sóc F0 tại nhà, bệnh viện 3 tầng.

    Năm là, huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch. Phối hợp Đông Tây y trong điều trị cho người bệnh. Mỗi quận huyện chủ động nhân lực, vật lực tại chỗ. Thành phố sẵn sàng chi viện khi các quận, huyện gặp khó khăn.

    Sáu là, phát huy phối hợp với lực lượng công an, quân đội và ngành y.

    Bảy là, củng cố và kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở, bổ sung chính sách phù hợp nhằm thu hút nhân lực cho trạm y tế phường, xã, thị trấn.

    Tám là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn, sàng lọc, thu thập dữ liệu về dịch bệnh.

    Chín là, lấy vắc xin làm chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng chống dịch bệnh.

    Mười là, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng các công nghệ mới trong giám sát, dự báo dịch bệnh, chăm sóc và điều trị F0 ở các tầng.

    Theo Tiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch huyện Mê Linh: 43 F0, gần 14.000 người liên quan

    Theo CDC Hà Nội, tính đến ngày 30/10, chùm ca bệnh tại huyện Mê Linh có tổng 43 ca, phân bố theo xã: Tiến Thắng (41) và Văn Khê (2). Đa số các ca bệnh tập trung tại 7 xóm của thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.

    Qua điều tra, chính quyền địa phương truy vết được 416 F1 tại 2 huyện Mê Linh (407) và Sóc Sơn (9). 13.415 người liên quan khác hoặc trong khu vực phong tỏa, cụ thể huyện Mê Linh (13.406) và huyện Sóc Sơn (9).

    Theo CDC, ca chỉ điểm là người đàn ông 56 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (về từ Hà Giang) khi cùng dự đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Từ ca chỉ điểm, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy vết, phát hiện hàng loạt ca dương tính mới, có người cũng từng dự đám ma tại thôn Bạch Trữ. 

    13.831 người liên quan ổ dịch xuất phát từ đám ma. Ca mắc cộng đồng tăng nhanh tại hàng loạt tỉnh - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ: Người lao động

    Xem chi tiết tại https://soha.vn/ha-noi-hai-o-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc COVID-19 cộng đồng tăng tại nhiều địa phương

    Theo báo Sức khoẻ Đời sống, tại các địa phương Hà Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ... ca mắc cộng đồng tăng nhanh trong những ngày gần đây, các địa phương triển khai nhiều phương án để nhanh chóng kiểm soát dịch.

    Kể từ khi phát hiện ca mắc cộng đồng đầu tiên (ngày 26/10), đến nay tỉnh Hà Giang đã ghi nhận 143 ca mắc cộng đồng, trong đó TP. Hà Giang ghi nhận số ca cao nhất là 134 ca.

    Trong khi đó, 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 404 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 149 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 185 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, 50 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa, 20 trường hợp trở về từ các địa phương. Trong 404 trường hợp trên, có 80 trường hợp dưới 18 tuổi. Lũy kế đến nay Bạc Liêu ghi nhận 2.828 ca COVID-19.

    Bên cạnh đó, những ngày gần đây, số ca F0 tại Cần Thơ tăng vọt, trên địa bàn TP đã ghi nhận nhiều điểm dịch… Riêng trong 24 giờ qua Cần Thơ ghi nhận 98 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 8/7 đến nay là 7.236 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 30/10, có thêm 5.227 ca COVID-19 mới; Hà Nội chuẩn bị đón học sinh trở lại

    Tính từ 16h ngày 29/10 đến 16h ngày 30/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.042), Đồng Nai (679), Bình Dương (665), Bạc Liêu (404), Kiên Giang (298), An Giang (231), Tiền Giang (223), Tây Ninh (203), Sóc Trăng (190), Đắk Lắk (146), Long An (106), Cần Thơ (95), Trà Vinh (82), Bình Thuận (79), Ninh Thuận (69), Gia Lai (69), Đồng Tháp (67), Hà Nội (56), Bến Tre (46), Hậu Giang (42), Cà Mau (40), Vĩnh Long (35), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (27), Khánh Hòa (26), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Nam Định (24), Nghệ An (23), Bình Phước (23), Bắc Ninh (22), Hà Nam (20), Quảng Nam (19), Bình Định (16), Thanh Hóa (15), Quảng Trị (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (8 ), Lâm Đồng (7), Đắk Nông (7), Kon Tum (7), Vĩnh Phúc (6), Bắc Giang (5), Quảng Bình (5), Hà Tĩnh (4), Thái Bình (3), Hải Phòng (3), Lai Châu (3), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (2), Quảng Ninh (1).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: An Giang (-89), Hà Giang (-60), Bình Dương (-32).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (+148), Ninh Thuận (+69), TP. Hồ Chí Minh (+65).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.376 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại