Cập nhật lúc

TP.HCM: 5 người trong cùng gia đình ở Bình Chánh mắc COVID-19; Hai nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc COVID-19 tử vong

Bản tin của Bộ Y tế tối 11/6 cho biết, có thêm 63 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 196 ca.

TP.HCM: 5 người trong cùng gia đình ở Bình Chánh mắc COVID-19; Hai nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc COVID-19 tử vong
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: 5 người trong cùng gia đình ở Bình Chánh mắc COVID-19

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tối nay cho biết thành phố ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm (đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 9975 - 9979) liên quan chuỗi xưởng cơ khí tại Hóc Môn và một khách sạn quận Tân Bình. 

    Tất cả các trường hợp này là người trong cùng gia đình có địa chỉ cư trú tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Như vậy, liên quan đến chuỗi này đã có 36 bệnh nhân.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà

    Tại buổi họp báo định kỳ chiều nay, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà.

    Theo ông, nếu thực hiện phương án cách ly tại nhà thì cần phải có sự phối hợp tốt với các lực lượng chức năng như y tế cơ sở, công an khu vực, tổ Covid-19 cộng đồng... để giám sát người cách ly.

    Ông cũng thừa nhận việc này rất khó, phải có phương án đảm bảo an toàn nhất mới có thể thực hiện.

     

    "Ưu điểm của phương án này là người cách ly cảm thấy thoải mái về tâm lý. Tuy nhiên, liệu chúng ta có giám sát được sự tuân thủ của họ hay không và ý thức người cách ly như thế nào?",

    Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng

     

    2 nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc COVID-19 tử vong; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 2.

    Ông Nguyễn Hữu Hưng. Ảnh: Vietnamnet

    Mời xem bài gốc tại đây https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 29 tuổi ở Quảng Nam tái dương tính

     Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam hôm nay cho biết, một bệnh nhân 29 tuổi tái dương tính, kết quả có ngày 10/6.

    Thanh niên này được công bố khỏi Covid-19 và xuất viện vào ngày 3/6 sau thời gian điều trị tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng, được đưa về bàn giao cách ly tại nhà riêng tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngày 9/6 xét nghiệm cho kết quả dương tính.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/nam-thanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

    Ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký công văn về việc quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022.

    UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

    Sở Y tế tổ chức việc thực hiện, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    2 nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc COVID-19 tử vong; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ninh Bình: 3 ngày ghi nhận 5 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Dân trí, Sở Y tế Ninh Bình cho biết, ngày 10/6, tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (Hà Nội), sau khi được điều trị khỏi. Bệnh nhân là N.T.T (BN3867, SN 1965, quê huyện Yên Khánh).

    Từ ngày 8 - 10/6 (3 ngày), tỉnh Ninh Bình ghi nhận 5 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, ngày 8/6: 3 ca; ngày 9/6: 1 ca và ngày 10/6: 1 ca.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Hai vợ chồng đi khám bệnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

    Đại diện Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng đã khoanh vùng Phòng khám đa khoa Thiên Hậu (147 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A), vì có hai vợ chồng ở quận Tân Phú từng đến đây khám bệnh và hiện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện ngành chức năng đã xác định được 11 F1.

    UBND phường Bình Hưng Hòa A thông báo đề nghị các cá nhân đã đến Phòng khám đa khoa Thiên Hậu từ ngày 7/6 đến 11h30 ngày 11/6 khẩn trương đến Trạm y tế phường để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ online. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/phat-hien-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Một người bị nhiễm Covid-19 ở chung cư SunRise City Central

    Chiều 11/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) TP.HCM cho biết, đã phát hiện 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại chung cư SunRise City Central trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7.

    Trường hợp này cự ngụ tại block tòa nhà W1, chung cư, được định danh mã số bệnh nhân là 9900,

    BN9900 từng tiếp xúc với BN9827 vào ngày 5/6.

    2 nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc COVID-19 tử vong; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 63 ca mắc COVID-19 trong nước

    Bản tin của Bộ Y tế tối 11/6 cho biết, có thêm 63 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 196 ca. 

    63 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (27), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (15), Hà Nội (1); trong đó 56 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc Covid-19 tử vong

    Báo Thanh niên dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho hay, chiều nay ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tử vong, là 2 nữ bệnh nhân có bệnh ác tính nặng. Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 56 và 57 tử vong tại Việt Nam.

    Trong đó, ca tử vong số 56 là bệnh nhân Covid-19 có mã số BN4115 (65 tuổi), địa chỉ ở H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân ung thư cổ tử cung có di căn hạch ổ bụng từ tháng 3/2020, đã hóa và xạ trị 6 đợt.

    Ca tử vong số 57 là bệnh nhân có mã số BN3595 (59 tuổi), địa chỉ tại H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân có tiền sử ung thư túi mật giai đoạn muộn đã di căn gan.

    2 nữ bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mắc Covid-19 tử vong; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Tin tức

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 11 ca COVID-19 rất nặng

    Theo Sở Y tế TP HCM, trong 24 giờ qua, số ca dương tính SARS-CoV-2 mới nhập viện tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị tăng trở lại lên 57 ca, có 8 trường hợp xuất viện.

    Tổng số người bệnh Covid-19 hiện đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện là 621 trường hợp, trong đó có 11 người bệnh rất nặng với 3 người bệnh phải chạy ECMO.


    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Báo giá" thu 650.000 tiền tiêm vắc xin COVID-19 ở Yên Bái: Chỉ là thăm dò?

    Chị Đ. T. H. (SN 1991, trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, hai ngày trước, tổ dân phố nơi chị sinh sống có đi vận động các gia đình đăng ký danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19Trong đó, ngoài danh sách đăng ký, mỗi người muốn tiêm vắc xin phải tự nộp kinh phí 650.000 đồng cho 2 mũi tiêm. Cụ thể, mũi 1 hết 350.000 đồng, mũi 2 là 300.000 đồng.

    Chị Đ. T. H. cho rằng, bản thân và nhiều người khác sinh sống tại địa phương chưa đóng tiền tiêm vắc xin, vì theo chị, quy định kinh phí tiêm vắc xin tự chi trả không thực sự hợp lý, chị cũng đã phản ánh vấn đề này đến tổ dân phố, nhưng tổ dân phố trả lời thực hiện theo công văn của huyện.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Công an đề nghị xử lý trường hợp F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang giãn cách xã hội từ ngày mai

    Theo Tuổi trẻ, tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6, sau khi ghi nhận có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

    Quyết định giãn cách được áp dụng cho toàn bộ tỉnh, gồm TP Mỹ Tho cùng hai thị xã và 8 huyện, với dân số khoảng 1,7 triệu người.

    Công an đề nghị xử lý trường hợp F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 1.

    Văn phòng làm việc của công ty CP BOT Trung Lương- Mỹ Thuận tại xã Mỹ Đức Đông bị phong tỏa liên quan ca nghi mắc. Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một gia đình ở quận 12 tổ chức ăn nhậu tại nhà, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính

    Theo Dân trí, tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố sáng nay, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND quận 12, TPHCM) thông tin, dù đang giãn cách xã hội nhưng một gia đình ở quận 12 tổ chức ăn nhậu tại nhà, cả 6 người tham gia nhậu đều nhiễm SARS-CoV-2.

    Theo đó, có 6 người (ngụ ở quận 12 và huyện Hóc Môn) tham gia nhậu tại gia đình ông T.V.B. ở quận 12. 

    Lượng chức năng đã truy vết được 16 người tiếp xúc gần (F1) với nhóm bệnh nhân trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KHẨN: Tìm người đến 18 địa điểm liên quan chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh

    Trưa 11/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh Covid-19 vừa được phát hiện trong những ngày qua. 

    Trung tâm đề nghị những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc gọi đường dây nóng 0961.202.026 để được tư vấn hỗ trợ phòng dịch.

    Đến ngày 11/6, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận tất cả 25 ca mắc Covid-19.\

    Mời xem danh sách các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh ở link sau:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an đề nghị xử lý trường hợp F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện

    Theo Dân trí, văn bản kiến nghị của Công an TP Hải Dương mới đây đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cặp vợ chồng F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện, đến UBND phường Nguyễn Trãi đề nghị xử lý.

    Lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi nói đã nhận được văn bản kiến nghị của Công an TP Hải Dương, nhưng cặp vợ chồng nói trên mới hoàn thành việc điều trị, đang cách ly tại nhà 14 ngày nên UBND phường Nguyễn Trãi sẽ tính toán để tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng này theo đúng quy định pháp luật và vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

    Trước đó, lực lượng chức năng đến đưa 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là ông L.A.T. (SN 1962) và vợ là bà Đ.T.Th. (SN 1971) trú ở số 81 Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương.

    Đáng nói, khi các đơn vị chức năng đến, gia đình trên khóa cửa, tắt điện, liên lạc không được. Sau ki người vợ nghe máy thì rất lâu sau cả hai vợ chồng mới mở cửa đi cùng. 

    Khi xe 115 chở cặp vợ chồng này đến Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương, vừa đến nơi, bệnh nhân T. xuống xe không nói gì bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện.

    Công an đề nghị xử lý trường hợp F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện; Một nữ hộ lý khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng chờ đợi vợ chồng BN F0 đi bệnh viện. Ảnh Thi Ngọc/Dân Việt

    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa nay, thêm 82 ca mắc COVID-19

    Trưa 11/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 82 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 81 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 45 ca. Việt Nam hiện đã có 9.917 bệnh nhân.

    - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

    - 81 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (45), TP Hồ Chí Minh (18), Bắc Ninh (9), Hà Nội (5), Hà Tĩnh (4); trong đó 77 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận 12 đề xuất tiếp tục giãn cách, quận Gò Vấp xin ngưng

    Tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho hay, cho biết hiện nay quận Gò Vấp có 106 ca nhiễm COVID-19, trong đó 101 ca đã có mã số, 5 ca nghi nhiễm. 

    Theo ông, những ngày giãn cách còn lại tình hình dịch sẽ có chuyển biến tốt. Từ đó, ông kiến nghị không giãn cách xã hội thêm sau 0h ngày 15/6.

    "Gò Vấp chỉ cần giãn cách 15 ngày đã đủ rồi vì hiệu quả của đợt giãn cách có sự chuyển biến rõ. Mặt khác, thời gian giãn cách người dân cũng khó khăn lắm rồi", ông Dũng nói.

    Công an đề nghị xử lý trường hợp F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện; TP.HCM: Một gia đình tổ chức ăn nhậu, cả 6 người tham gia nhậu đều dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    >> VIDEO: Gỡ phong tỏa hẻm 456 Nguyễn Văn Công: Người phất cờ ăn mừng, người vỗ tay reo hò

    (Lan Anh)

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/quan-12-de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện 4 ca dương tính

    Trưa 11/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội xác nhận, từ tối 10/6 đến nay, ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới ở thị trấn Đông Anh ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính.

    Trong đó có 1 người ở huyện Sóc Sơn, 3 người ở Đông Anh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nữ hộ lý khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 mắc COVID-19

    Theo thuật lại của Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sáng nay chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết ngày 10/6, một nữ hộ lý khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 được phát hiện mắc COVID-19. Người này có tiếp xúc với người thân dương tính tại huyện Củ Chi.

    Qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, may mắn là các nhân viên và bệnh nhân tiếp xúc với nữ hộ lý này âm tính.

    Một nữ hộ lý khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 mắc COVID-19; TP.HCM có 9 ca COVID-19 rất nặng; Người phụ nữ la hét đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/mot-nu-ho-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương kêu gọi người dân viết nhật ký

    Theo Dân trí, sáng nay, tỉnh Bình Dương đã cho dỡ phong tỏa một số khu vực, như: khu phố Bình Quới B (phường Bình Chuẩn); chung cư Marina (khu phố Khánh Hội, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An); 2 khu phố ở phường Tân Bình và 3 khu phố ở phường Đông Hòa (TP Dĩ An). Đây là những nơi sinh sống của hàng nghìn người dân.

    Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế kịp thời khi có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở. Đồng thời kêu gọi mọi người ghi lại nhật ký sinh hoạt như: đi đâu, làm gì và tiếp xúc với ai nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đang điều trị 566 bệnh nhân dương tính mới, trong đó 9 bệnh nhân rất nặng

    Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM vào sáng 11/6, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, hiện TP đang điều trị 566 bệnh nhân dương tính mới, trong đó có 9 bệnh nhân rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

    TÌNH HÌNH MỘT SỐ Ổ DỊCH:

    - Ổ dịch ở điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng: 441 ca dương tính đã được công bố (4 ca làm trong 4 khu công nghiệp). Cơ bản đã kiểm soát được ổ dịch này, chỉ còn đang tiếp tục truy vết dập dịch đối với những người liên quan tại tòa nhà SAMCO (Quận 1). 

    - Ổ dịch tại xưởng cơ khí Hóc Môn: Tối 8/6 ghi nhận 6 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại 3 bệnh viện Thống Nhất, Trưng Vương và Bình Chánh. Sau đó đã phát hiện thêm 25 ca bệnh, người làm việc tại công ty ở tòa nhà SAMCO.

    - Ổ dịch chung cư Ehome (quận Bình Tân): Từ 2 người đến khám tại bệnh viện, qua truy vết đã phát hiện 14 ca bệnh khác tại khu vực này. Trong đó có 1 công nhân làm việc tại công ty Pouyuen. Hiện tại ổ dịch đang được kiểm soát.

    -Ổ dịch tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức: Từ 1 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại bệnh viện Đức Khang đã phát hiện thêm 5 bệnh nhân là người sống cùng nhà và người cùng làm việc.

    - Ổ dịch tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn: Từ 1 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Hóc Môn đã phát hiện thêm 9 bệnh nhân khác cùng nhà và các nhà xung quanh.

    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa: Một công nhân về từ Bắc Giang tái dương tính

    Ngày 10/6, Thanh Hóa ghi nhận ca tái dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân Ph. Ng. A. (N 1998, ở Kiên Thọ, Ngọc Lặc), công nhân làm việc tại Công ty HOSIDEN, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Ngày 14/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế định danh là BN 3974 và được điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang, sau đó được chuyển đến điều trị tiếp tại khu vực điều trị COVID-19, Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang.

    Ngày 28/5, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tiếp tại khu vực điều trị COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 2- Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

    Tại đây bệnh nhân được xét nghiệm 2 lần với kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được thông báo chuyển về địa phương tiếp tục theo dõi và quản lý theo quy định.

    Ngày 9/6, bệnh nhân được vận chuyển về địa phương bằng xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Khu vực Ngọc Lặc và bàn giao cho chính quyền xã Kiên Thọ triển khai cách ly bệnh nhân tại nhà. Bệnh nhân nghiêm túc thực hiện cách ly (ở 1 mình, không tiếp xúc với ai từ 18h ngày 9-6-2021 cho đến khi đoàn công tác của CDC Thanh Hóa tiếp cận).

    Hiện BN 3974 được chuyển về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

    TP.HCM: Người phụ nữ la hét, lớn tiếng đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly Covid-19; 13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ báo Thanh Hóa. Mời xem bài gốc tại đây https://baothanhhoa.vn/y-te-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nhân viên dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mắc COVID-19, tiếp xúc nhiều người

    Theo Tuổi trẻ, bệnh nhân BN9754 và BN9756 mà Bộ Y tế công bố vào chiều 10/6, là hai nhân viên đang làm việc tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang).

    Trong đó, một người có hộ khẩu ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk, người còn lại ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cả hai từ quê đến công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 2/6 và đã đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

    Qua truy vết ban đầu, bệnh nhân có tiếp xúc gần với hơn 70 người; trong đó có 51 người ở đơn vị cùng làm việc chung và 3 người tỉnh Đồng Tháp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh gỡ phong tỏa toàn huyện Yên Phong

    Đêm qua, Bắc Ninh đã điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng đối với toàn bộ huyện Yên Phong.

    Các xã Song Liễu, Trí Quả và Hoài Thượng và 14 thôn, khu phố thuộc 5 xã, thị trấn của huyện Thuận Thành chuyển từ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19.

    Toàn bộ huyện Lương Tài và các xã Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn, Phật Tích, Tri Phương, Phú Lâm của huyện Tiên Du chuyển từ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

    Thời gian các địa phương thực hiện từ 0h ngày 11/6 cho đến khi có thông báo mới.

    TP.HCM: Người phụ nữ la hét, lớn tiếng đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly Covid-19; 13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an - Ảnh 1.

    Người dân huyện Thuận Thành háo hức chờ đón được giảm nhẹ mức độ giãn cách. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Không được đi qua khu vực có rào chắn cách ly vì Covid-19, người phụ nữ la hét, lớn tiếng

    Theo Dân Việt, sự việc được cho là xảy ra tại một điểm cách ly thuộc phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM). Theo đó, khi không được đi qua khu vực có rào chắn, người phụ nữ la hét, lớn tiếng. Lực lượng chức năng giải thích khu vực đang thực hiện cách ly, người phụ nữ vẫn không ngừng la hét.

    Thậm chí, người này không chịu đeo khẩu trang. 

    Người phụ nữ lớn tiếng chống đối kiểm dịch, đòi đi qua khu cách ly (Nguồn video: Mạng xã hội)

    TP.HCM: Người phụ nữ la hét, lớn tiếng đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly Covid-19; 13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an - Ảnh 2.

    Người phụ nữ nhất quyết đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly. Ảnh: Dân Việt

    TP.HCM: Người phụ nữ lớn tiếng chống đối kiểm dịch, đòi đi qua khu cách lysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, trong tối 10/6, tỉnh này ghi nhân thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 5 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

    5 trường hợp dương tính được xác định là F1 của các ca bệnh và đã được cách ly tập trung trước đó gồm: H.X.H (SN 1972, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đ.T. H.V (SN 2011, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà); N.X.H (SN 1952,  xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh); N.T.H.T (SN 1963, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; N.Đ.B (SN 2015, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

    2 ca bệnh vừa mới được phát hiện là: N.T.H (SN 1988, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và P.V.H (SN 1977, tòa C2 -phường Thạch Linh.

    TP.HCM: Người phụ nữ la hét, lớn tiếng đòi đi qua khu vực có rào chắn cách ly Covid-19; 13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng thiết lập chốt phong tỏa tại khu vực sinh sống của bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/ha-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an

    Mới đây, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) phối hợp với Công an xã Phú Cường tiến hành kiểm tra và bắt giữ một nhóm đối tượng đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Cụ thể, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Minh Nguyễn thuộc ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Khi đó, các đối tượng trong 2 phòng hát bỏ chạy tán loạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ 13 đối tượng (gồm 5 nữ, 8 nam) tất cả đều ngụ tại huyện Thống Nhất.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp, 2 khay sử dụng ma túy, dụng cụ chia ma túy, điện thoại và một số tiền mặt. Qua Test nhanh xác định có 9 đối tượng (gồm 4 nam và 5 nữ) dương tính với ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Phạm Văn Duy là người chuyên đưa gái phục vụ hát karaoke khi khách có nhu cầu.

    Tại cơ quan chức năng, các đối tượng vẫn quanh co chối cãi, không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lực lượng công an huyện Định Quán đã tiến hành lấy lời khai từng đối tượng để xác định rõ mức độ vi phạm. Đặc biệt là vai trò của 2 đối tượng chủ quán Karaoke Nguyễn Minh Sơn và đối tượng tổ chức, đưa gái đến tiếp bia và cùng sử dụng trái phép chất ma túy Phạm Văn Duy.

    13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an; Thêm 51 ca Covid-19 mới, TP.HCM có 10 ca - Ảnh 1.

    Các đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: báo Đồng Nai

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 51 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố

    Sáng 11/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 51 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó 41 ca ở trong nước, riêng Bắc Giang đã 23 ca. Việt Nam hiện có 9.835 bệnh nhân.

    - 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

    - 41 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (23), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4); trong đó 35 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 'made in Vietnam'

    Học viện Quân y hôm qua đã chính thức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 “made in VN” NanoCovax, do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển.

    Trong giai đoạn đầu của TNLS giai đoạn 3, Học viện Quân y sẽ tiêm thử nghiệm cho 1.000 người trong số 6.500 người tình nguyện tham gia. Vắc xin NanoCovax được tiêm cho người tình nguyện từ 18 tuổi, và không giới hạn độ tuổi tối đa của người tham gia TNLS.

    13 nam nữ trong 2 phòng hát karaoke bỏ chạy tán loạn khi thấy công an; Thêm 51 ca Covid-19 mới, TP.HCM có 10 ca - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại