Cập nhật lúc

Hà Nội: Cách ly y tế tòa chung cư ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn; Khởi tố vụ án hình sự con làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mẹ

Tối 23/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.409 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.307. TP.HCM ghi nhận nhiều nhất với 4.913 ca.

Hà Nội: Cách ly y tế tòa chung cư ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn; Khởi tố vụ án hình sự con làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mẹ
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24/7

    Khuya ngày 23/7, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Chỉ thị số 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

    Theo đó, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án hình sự con làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mẹ

    Theo Tuổi trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang hôm nay đã khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" phát hiện ngày 22/7, tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang, liên quan đến Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên).

    Trước đó, ngày 5/7, Sơn điều khiển xe tải đi cùng Phương (phụ xế) từ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận cá. Sau đó cả hai đến BVĐK trung tâm tỉnh Vĩnh Long test nhanh Covid-19 để được qua trạm kiểm dịch.

    Tại bệnh viện, Phương bị giữ lại, còn Sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe đến huyện Long Hồ và chạy xe về chợ Bình Điền, quận 8, TP.HCM.

    Trên đường đi, Sơn được nhân viên y tế BVĐK Vĩnh Long điện thoại cho biết Phương có khả năng dương tính và yêu cầu Sơn đến cơ sở y tế gần nhà khai báo y tế.

    Sau khi giao cá tại chợ Bình Điền, Sơn lái xe đến quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, rồi điện cho chủ xe biết nơi đậu xe để đến lấy xe, rồi đón xe ôm đến trạm kiểm soát dịch Vàm Cống.

    Sơn khai báo y tế không trung thực để được qua trạm và đến Trung tâm y tế phường Mỹ Thới khai báo y tế từ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về. Sơn bị buộc cách ly tại nhà từ ngày 6/7 đến hết ngày 19/7.

    Khoảng 8h ngày 22/7, Sơn đến Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt tỉnh An Giang khám răng. Qua test nhanh Sơn có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính.

    Mẹ ruột của Sơn sống chung nhà hiện cũng dương tính.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Hà Nội cách ly y tế hai tòa của chung cư Ecohome 2 ở Bắc Từ Liêm

     (Việt Hùng)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Tìm người đã đến mua hàng tại tiệm tạp hóa ở hẻm số 74 đường Đồng Đen

    UBND phường 14 (quận Tân Bình, TP.HCM) chiều nay có thông báo khẩn về việc tìm người đã đến mua hàng tại tiệm tạp hóa ở hẻm số 74 đường Đồng Đen (phường 14, quận Tân Bình) để được hướng dẫn phòng dịch Covid-19.

    Qua tầm soát ngày 21/7, cơ quan chức năng phát hiện người bán quán tạp hóa ở hẻm này dương tính. UBND phường 14 đề nghị các cá nhân đã đến mua hàng hoặc có tiếp xúc với những người cư trú tại tiệm tạp hóa ở hẻm trên từ ngày 9/7 đến 15 giờ ngày 23/7 khẩn trương liên hệ trạm y tế nơi mình cư trú.


    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Cách ly y tế tòa chung cư ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn

    Theo Dân trí, ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với tòa nhà chung cư N03T8 Khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo). Thời gian áp dụng tính từ nay đến ngày 5/8/2021 (nếu không phát sinh ca bệnh dương tính).

    Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với tòa chung cư trên được đưa ra căn cứ vào kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo đối với công dân H.T.P có địa chỉ nơi làm việc tại Công ty xây dựng số 2 (tầng 3 tòa nhà N03T8).

    [Video] Hà Nội: Cách ly y tế tòa chung cư ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn (Việt Hùng)

    Hà Nội: Cách ly y tế tòa chung cư ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn; TP.HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 với biện pháp mạnh hơn đến ngày 1/8 - Ảnh 2.

    Khu vực phong tỏa. Ảnh: H.T.Long/báo Đại Đoàn Kết

    Thông tin được dẫn theo https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 23/7: Thêm 3.409 ca mắc COVID-19

    Tối 23/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.409 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.307.

    Tính từ 6h đến 19h ngày 23/7 có 3.409 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3397 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.611), Bình Dương (571), Long An (379), Đồng Nai (184), Tây Ninh (176), Đồng Tháp (98), Tiền Giang (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (58);

    Hà Nội (56), Khánh Hòa (51), Quảng Ngãi (26), Bình Thuận (24), Cần Thơ (24), Ninh Thuận (18), Phú Yên (15), Đắk Nông (8 ), Trà Vinh (6), Bình Định (6), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Hòa Bình (1), Quảng Nam (1), Kon Tum (1) trong đó có 1.083 ca trong cộng đồng.

    Trong ngày 23/7 có 7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15);

    Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1) trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Ghi nhận thêm 10 ca dương tính

    Chiều tối 23/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 18h cùng ngày đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, 2 ca dương tính là các trường hợp thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt ở cộng đồng, 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa); 1 ca liên quan chùm TPHCM, 1 ca liên quan chùm Bắc Ninh, 3 ca liên quan chùm Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca liên quan chùm Nguyễn Khuyến Đống Đa.

    Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 48 ca dương tính SARS-CoV-2. So với ngày hôm qua phát hiện 64 ca thì hôm nay, số lượng ca phát hiện đã đã giảm 16 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    TP.HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 với biện pháp mạnh hơn đến ngày 1/8; Công an xác minh việc người đàn ông tháo dây phong tỏa ở hẻm có 4 ca F0;  - Ảnh 2.

    Ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) tối 18/7 khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc phát hiện 21 ca dương tính

    Chiều 23/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong ngày ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Hiện các trường hợp trên được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc điều trị theo quy định.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm người từng đến cửa hàng bán hoa quả ở ngõ 145 Cổ Nhuế

     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến cửa hàng bán hoa quả, địa chỉ số 39 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Trù 2 - phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

    CDC Hà Nội yêu cầu những người đã đến đây trong khoảng thời gian từ 7h sáng 18/7 đến 17h ngày 22/7 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0243.83.63.176 (Trạm Y tế phường Cổ Nhuế 2); 0383340868 (Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm), 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).


    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/ha-noi-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an xác minh việc người đàn ông tháo dây phong tỏa ở hẻm có 4 F0

    Theo Dân trí, một người đã quay clip phản ánh việc người đàn ông tháo dây phong tỏa, dắt xe đi ra, tại đường Tân Thới Nhì 28 (ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào sáng nay. Nhà người đàn ông này đối diện với nhà của 4 trường hợp F0. Ra được ngoài dây phong tỏa, người này buộc lại dây.

    Đại diện UBND xã Tân Thới Nhì xác nhận, con hẻm trên có 4 trường hợp F0 và sẽ cử cán bộ công an xuống nơi xảy ra sự việc để xác minh, xử lý trường hợp tự ý tháo dây phong tỏa để đi lại.

     

    TP.HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 với biện pháp mạnh hơn đến ngày 1/8; Công an xác minh việc người đàn ông tháo dây phong tỏa ở hẻm có 4 ca F0 - Ảnh 2.

    Cảnh người đàn ông tháo dây khu phong tỏa ở Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh cắt từ video của Người lao động)

    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/xa-hoi/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Thêm 1,2 triệu liều vắc xin AstraZeneca về TP.HCM

    Hôm nay, thêm 1.228.500 liều vắc xin đã được AstraZeneca đưa về Việt Nam, cập bến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

    Thêm 1,2 triệu liều vắc xin AstraZeneca về TPHCM (Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 với biện pháp mạnh hơn đến ngày 1/8

    TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 đến ngày 1/8 với các biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao với mục tiêu hạ thấp số ca nhiễm mới và tập trung điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỉ lệ tử vong.

    Theo ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, TP sẽ tăng một số biện pháp mạnh hơn nữa theo đúng tinh thần chỉ thị 12 của Thành ủy TP ngày 22/7.


     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa toàn bộ phường 21 quận Bình Thạnh, với hơn 20.000 dân

     Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Bình Thạnh (TP.HCM) quyết định phong tỏa toàn phường 21 với hơn 20.000 dân. Thời gian phong tỏa, cách ly bắt đầu từ 0h ngày 24-7 đến khi có thông báo mới.

    Hiện có 252 ca dương tính COVID-19 tại khu vực này.

    UBND TP.HCM vừa khẩn cấp đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 1.

    Trước đó, phường 19 của quận này phong tỏa từ 0h ngày 22/7. Ảnh: VOV

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/phong-toa-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 17 ca dương tính

    Trưa nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 12h30 cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh.

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 656 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 410 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly tập trung là 246 trường hợp.

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm PCR tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá có số ca dương tính thấp hơn test nhanh

    Tuổi trẻ cho hay, thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương hôm nay.

    Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh cho biết hiện kết quả xét nghiệm PCR chỉ có 18 cán bộ dương tính (trước đó kết quả test nhanh theo báo cáo của sở là 56 cán bộ trong tổng số 82 người).

    Kết quả xét nghiệm PCR đối với hơn 600 học viên (trong đó kết quả test nhanh dương tính theo báo cáo trước đó của sở là 450 người) đang chờ tổng hợp, nhưng ông Quyên cho biết "chắc chắn thấp hơn nhiều".

    UBND TP.HCM vừa khẩn cấp đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Công an nhân dân

     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/ket-qua-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế yêu cầu ưu tiên tiêm vắc xin, miễn phí xét nghiệm cho tài xế xe chở hàng hóa

    Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương về việc kiểm tra phòng dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông tại các tỉnh thành. Trong đó ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19, miễn phí xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh cho tài xế xe tải chở hàng hóa và nhân viên đi cùng hoạt động trong các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/bo-y-te-yeu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UBND TP HCM vừa khẩn cấp đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế

    Theo Người lao động, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn, đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ, điều lực lượng nhân viên y tế của các bệnh viện trung ương, bộ ngành đóng trên địa bàn TP.HCM tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM.

    Cụ thể là 1.000 bác sĩ (gồm 100 bác sĩ chuyên về hồi sức, 900 bác sĩ khám và điều trị); 4.000 điều dưỡng và kỹ thuật viên (bao gồm 300 điều dưỡng chuyên về hồi sức, 3.600 điều dưỡng, 100 kỹ thuật viên).

    Trước đó, UBND TP.HCM cũng có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã hỗ trợ 1.936 nhân viên y tế từ 25 bệnh viện trung ương, bộ ngành và Sở Y tế từ các tỉnh, TP khác. Ngoài ra còn có 1.601 giảng viên, sinh viên do Bộ Y tế huy động để tham gia công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

    UBND TP.HCM vừa khẩn cấp đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 1.

    Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP.HCM. Ảnh: Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/chinh-tri/u...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai vượt 2.000 ca nhiễm

    Ngày 23/7 Sở y tế Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 214 ca dương tính với SARS-CoV-2 (69 ca phát hiện qua khám sàng lọc và 145 đang cách ly, trong khu phong tỏa).

    Tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 2.006, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 1.025 ca, huyện Vĩnh Cửu 290, huyện Nhơn Trạch 186, huyện Thống Nhất 157, huyện Trảng Bom 118. Trong số 2.000 ca đang điều trị có 29 ca nặng, 41 ca trung bình còn lại không có triệu chứng.

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Ảnh: báo Đồng Nai

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tienphong.vn/cap-nhat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay


    VIDEO: Quân Đội bắt đầu phun khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày (Phú Tuấn)

    Các lực lượng thuộc Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng Hóa học và tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7 và Bộ Tư Lệnh TPHCM phối hợp cùng 22 quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành phun khử khuẩn toàn TPHCM trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ sáng 23/7.

    TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh được phun đầu tiên.

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 2.

    Ảnh: Ngô Bình/Tiền phong

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 3.

    Ảnh: Ngô Bình/Tiền phong

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 4.

    Ảnh: Ngô Bình/Tiền phong

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Cận cảnh Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM sáng nay - Ảnh 5.

    Ảnh: Ngô Bình/Tiền phong

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ Tiền phong. Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/can-canh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16: Người dân không ra khỏi nhà, dừng thêm nhiều hoạt động

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

     Mục tiêu là nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao bằng 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

    Trong đó có nêu, ở khu phong tỏa, thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi: có yêu cầu cấp cứu y tế; mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (02 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền địa phương cấp). 

    Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

    Ngoài ra, TP.HCM thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động

    Ngày 23/7, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết Bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây TP nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đến điều trị. Giai đoạn đầu, ngành y tế thiết lập bệnh viện quy mô 350 giường tại 1 block của Khu ký túc xá. Quy mô tổng thể của bệnh viện khoảng 1.700 đến 2.000 giường.

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày tới - Ảnh 1.

    Ảnh: Đình Thức

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày tới - Ảnh 2.

    Ảnh: Đình Thức

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An thêm 2 ca dương tính về từ Bình Dương

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An sáng nay cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 22/7 đến 7h ngày 23/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 đều đi về từ Bình Dương, là F1 và đã được cách ly tập trung từ trước.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/7, Hà Nội phát hiện 21 ca dương tính

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay cho biết, tính từ 21h ngày 22/7 đến 8h sáng nay đã ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV02.

    Trong đó, có 7 trường hợp trong chùm sàng lọc ho sốt từ cộng đồng và lây nhiễm thứ phát từ F0 của chùm này; 2 trường hợp liên quan chùm B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng); 3 trường hợp liên quan về từ TP.HCM; 4 trường hợp liên quan chùm nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa) và 5 trường hợp liên quan chùm Nguyễn Khuyến (Đống Đa).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Nông phong tỏa toàn thành phố Gia Nghĩa từ 12h hôm nay

    Theo Dân trí, sáng sớm ngày hôm nay, tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo về việc phong tỏa toàn bộ TP Gia Nghĩa.

    Lệnh phong tỏa được thực hiện từ 12h trưa 23/7, và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Chiều 22/7, tỉnh Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 là một người bán hàng tạp hóa, có địa chỉ thường trú tại tổ 2, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa. 

    Ngay trong đêm 22/7, tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo, khẩn trương thực hiện test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 đối với tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp địa phương và trung ương đóng chân trên địa bàn. Nguyên nhân là bởi, ca bệnh thứ 19 sinh sống gần khu hành chính của tỉnh Đắk Nông, đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

    Hiện tỉnh ghi nhận 27 trường hợp nhiễm.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/7: Thêm 3.898 ca mắc COVID-19

    Sáng 23/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.898 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP.HCM đã chiếm đến 3.302 ca.

    3.898 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại TP.HCM (3.302), Long An (223), Đà Nẵng (47), Bình Dương (37), Tiền Giang (37), Tây Ninh (36), Đồng Nai (33), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (23), Bến Tre (20), Ninh Thuận (19), Phú Yên (15), Hà Nội (14), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Cần Thơ (10), Trà Vinh (9), Đắk Lắk (4), Quảng Nam (1), Lai Châu (1) trong đó có 191 ca trong cộng đồng.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Rà soát người liên quan ca F0 từng đến Khu liên cơ Võ Chí Công

    Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thông tin trên báo Dân trí tối 22/7, cơ quan này vừa có công văn về việc rà soát các trường hợp liên quan đến ca F0 đã đến Khu liên cơ Võ Chí Công vào ngày 16/7.

    Theo vị này, ca F0 đã đến làm việc với người thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại tầng 1 Khu liên cơ Võ Chí Công.


    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày tới

    Bộ tư lệnh TP.HCM sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn TP, đặc biệt các khu vực đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Dự kiến kế hoạch khử khuẩn diễn ra trong 7 ngày.

    Sẽ có 2 đội gồm 16 xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn 2 quận huyện trên địa bàn TP.HCM. Lực lượng tham gia gồm Bộ tư lệnh TP, Lữ đoàn phòng hóa 87, Tiểu đoàn phòng hóa 38 và lực lượng các quận huyện.

    Dự kiến trong ngày 23/7 các lực lượng sẽ khử khuẩn tại TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/khu-khuan-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" lưu trú tại nhà

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Hưng Yên hôm qua cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra thuộc cơ quan này vừa phối hợp cùng Công an huyện Ân Thi phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

    Theo đó, tổ công tác gồm nhiều cán bộ công an kiểm tra nhà của ông T.V.P (50 tuổi, trú xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhóm 20 người Trung Quốc đang lưu trú. Công an xác định toàn bộ số người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh) đối với nhóm người trên.

    Hiện tại, toàn bộ 20 công dân người Trung Quốc đã được đưa về Trung tâm cách ly số 2 của tỉnh Hưng Yên (đặt tại Trường Đại học Thủy lợi) để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày tới - Ảnh 1.

    Số người dân Trung Quốc được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp/báo Người lao động

    1 hộ dân cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh chui lưu trú tại nhà; Khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày tới - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn từ https://plo.vn/an-ninh-trat-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại