Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League

Tuấn Hoàng |

Quyết định tham dự vào Super League của Liverpool đã phải nhận những phản hồi rất tiêu cực từ chính NHM đội nhà.

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 1.

Tối 19/4, một trong hai nhóm CĐV lớn nhất của CLB Liverpool, Spion Kop 1906 đã tiến hành gỡ bỏ tất cả biểu ngữ và lá cờ của hội trước sân nhà Anfield. Đây là hành động nhằm phản đối quyết định "đáng hổ thẹn" của The Kop về việc nhận lời tham gia liên minh 12 CLB sáng lập Super League

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 2.

Điều này đồng nghĩa với việc khán đài The Kop, vốn mang tính biểu tượng và đang được trưng dụng làm nơi tri ân dành cho các huyền thoại cùng HLV, sẽ bị bỏ trống trong trận đấu với Newcastle vào ngày 24/4. Trên tấm biểu ngữ phản đối có dòng chữ "Chúng tôi xấu hổ về các anh. Hãy yên nghỉ nhé Liverpool"

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 3.

Một phát ngôn viên của Spion Kop 1906 tỏ ra rất gay gắt khi trả lời The Athletic: "Chúng tôi đã liên hệ với CLB trong ngày hôm nay để nói rõ mong muốn tất cả biểu ngữ và cờ đều phải gỡ xuống càng sớm càng tốt. Họ sẽ không nhận được sự ủng hộ của NHM nữa"

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 4.

Cũng ở Anfield, một CĐV đặt chiếc áo có dòng chữ phun sơn đen: "FSG cút đi, không có Super League nào hết". FSG là chủ sở hữu của Liverpool

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 5.

Fan MU biểu tình tại Old Trafford: "Người nghèo tạo ra bóng đá, kẻ giàu đánh cắp nó"

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 6.

Fan Tottenham cầm tấm biển: "Nói không với Super League"

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 7.

“Chúng tôi cảm thấy không còn có thể ủng hộ một CLB đặt tài chính lên trên tính toàn vẹn của môn thể thao vua. Thật đáng xấu hổ và hoàn toàn kinh tởm với những gì chủ sở hữu CLB đã làm. Chúng tôi không biết làm thế nào mà nó có thể đi được đến mức này khi NHM còn không được hỏi ý kiến. Không một CĐV của Liverpool nào muốn xem cái thứ Super League này. Thật vui khi biết HLV và các cầu thủ cũng đứng về phía NHM trong chuyện này"

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 8.

Rạng sáng cùng ngày, Liverpool tuyên bố trên trang chủ sẽ tham gia European Super League cùng AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid và Tottenham Hotspur. Ngay sau đó, Telegraph đưa tin Liverpool đã rời khỏi Hiệp hội CLB châu Âu (ECA)

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 9.

Trên Twitter, hầu hết NHM của The Kop đều thể hiện sự phẫn nộ trước quyết định từ đội bóng con cưng. "Tôi đã ủng hộ Liverpool trong 32 năm kể từ khi còn là cậu bé 8 tuổi. Tuy nhiên, quyết định của CLB chỉ khiến tôi xấu hổ về sự thật đó", cây viết Sachin Nakrani chia sẻ

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 10.

"Xấu hổ, thất vọng và thật đáng hổ thẹn. Liverpool đặt tiền bạc lên trước mọi thứ mà CLB đại diện như NHM, các cầu thủ và cả HLV trưởng", tài khoản _gerrardlucas phê phán, đồng thời dẫn lại câu nói của HLV Klopp khi được hỏi về một siêu giải đấu

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 11.

Mặc dù vậy, vẫn có một lượng nhỏ CĐV ủng hộ sự thay đổi mang tính lịch sử của bóng đá. "Giải thích cho tôi một cách bình tĩnh tại sao tất cả mọi người đều chống lại nó? Tại sao mọi người lại không muốn tận hưởng cơ hội xem Liverpool thi đấu với những cầu thủ xuất sắc nhất từ những CLB hàng đầu? Bạn không muốn xem Liverpool thi đấu với những Real Madrid, Barcelona, Bayern hay Milan chăng?", streamer có tên Andrxw452 nhận xét

Biến căng ở Liverpool: Fan chúc đội nhà yên nghỉ vì gia nhập Super League - Ảnh 12.

Một số đài truyền hình lớn trên thế giới như BT Sport cũng sẵn sàng khởi kiện 12 CLB nổi loạn vì hành vi làm giảm tính hấp dẫn và thay đổi bản chất giải đấu quốc nội. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số nền tảng tranh thủ chớp lấy thời cơ ngồi vào đàm phán bản quyền phát sóng Super League gồm Amazon Prime, Netflix, DAZN và ESPN

Ảnh: Twitter


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại