Bỉ và Italia rơi vào nhánh đấu cực khó ở EURO 2020

Thành Nam |

Bỉ và Italia không thể cùng nhau tiến xa ở EURO 2020 bởi theo lịch trình, họ sẽ gặp nhau ở vòng tứ kết.

Bỉ là 1 trong 3 đội bóng toàn thắng ở vòng bảng EURO 2020

Bỉ là 1 trong 3 đội bóng toàn thắng ở vòng bảng EURO 2020

Chỉ còn 2 ngày thi đấu nữa, EURO 2020 sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng. Có 3 đội tuyển đã khép lại vòng bảng với chiến tích toàn thắng là Italia (bảng A), Bỉ (bảng B) và Hà Lan (bảng C). Với màn trình diễn ấn tượng, cả 3 đội tuyển này đều được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Trong số 3 đội tuyển trên, Italia và Bỉ để lại dấu ấn đậm nét nhất ở vòng bảng. Tuy nhiên, cách phân nhánh hạt giống của BTC sẽ khiến 2 đội bóng này không thể cùng nhau tiến xa ở EURO 2020.

Ở vòng 1/8, Bỉ chỉ phải gặp đội đứng thứ 3 của 1 trong các bảng A, E hoặc F. Italia cũng dễ thở trước đối thủ là tuyển Áo. Nhưng nếu đi tiếp, Bỉ và Italia sẽ sớm gặp nhau ở vòng tứ kết. Sẽ chỉ có 1 đội tuyển tiếp tục cuộc chơi ở EURO 2020 kể từ vòng bán kết.

Thậm chí, nhánh đấu của Italia và Bỉ còn khó lường hơn khi có sự góp mặt của đội đầu bảng F và 2 đội nhì các bảng D và E. Bảng F chính là bảng "tử thần" ở EURO 2020 với sự góp mặt của Pháp, Đức và Bồ Đào Nha.

Ở lượt hạ màn, nếu đánh bại Bồ Đào Nha, Pháp sẽ rơi vào nhánh đấu có sự góp mặt của Bỉ và Italia. Đây sẽ là đối thủ tiềm năng với Bỉ và Italia ở vòng bán kết.

Nhánh tứ kết của Pháp còn có sự góp mặt của ĐT Anh nếu đội bóng này không thể đánh bại CH Séc ở trận hạ màn đêm nay. Tương tự, Tây Ban Nha cũng sẽ rơi vào nhánh đấu này nếu về nhì bảng E.

Bỉ và Italia rơi vào nhánh đấu cực khó ở EURO 2020 - Ảnh 1.

Nhánh đấu ở EURO 2020

Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là nhánh đấu của nhà vô địch bởi nó quy tụ nhiều ứng cử viên sáng giá. Trái ngược với đó, ở nhánh chung kết còn lại, Hà Lan đang là cái tên đáng chú ý nhất. Nếu đi tiếp, Oranje sẽ chỉ phải gặp xứ Wales hoặc Đan Mạch ở vòng tứ kết.

Kết quả loạt hạ màn của các bảng D, E và F sẽ gây ra xáo trộn lớn trong các nhánh đấu. Nhưng về cơ bản, Bỉ và Italia đã bị đẩy vào nhánh đấu khó. NHM bóng đá châu Âu có lý do để tiếc nuối khi 1 trong 2 đội bóng này sẽ phải dừng cuộc chơi sau vòng tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại