Bị UEFA đe doạ, Juve, Real và Barca đáp trả cứng rắn

Xuân Hà |

Real Madrid, Juventus và Barcelona vừa đưa ra thông báo chung đáp trả UEFA sau khi họ bị cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất châu Âu đe dọa vì vẫn theo đuổi dự án Super League.

Bị UEFA đe doạ, Juve, Real và Barca đáp trả cứng rắn - Ảnh 1.

Real, Barca và Juve ra tuyên bố “phản pháo” UEFA

Hôm qua, UEFA chính thức phạt 9/12 đội bóng tham gia sáng lập Super League. 9 đội bóng bị phạt là những đại diện đã rút khỏi dự án gây tranh cãi này, gồm Man Utd, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Inter Milan, AC Milan và Atletico Madrid.

9 đội bóng nói trên sẽ bị trừ 5% doanh thu nhận được từ các giải đấu cấp CLB do UEFA tổ chức trong một mùa giải. Ngoài ra, mỗi đội sẽ bị phạt 100 triệu euro nếu cố gắng sáng lập một giải đấu ly khai khác.

Riêng Real Madrid, Juventus và Barcelona, 3 câu lạc bộ vẫn chưa từ bỏ dự án Super League, UEFA khẳng định sẽ bàn thảo trước khi đưa ra án phạt đích đáng đối 3 đại diện cứng đầu cứng cổ này.

Một ngày sau khi UEFA phạt 9 đại diện nói trên, đồng thời đe dọa Real Madrid, Barcelona và Juventus, 3 ông lớn này đã ra thông báo chung đáp trả cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất châu Âu.

Thông báo của Real Madrid, Barcelona và Juventus có 6 điều. Điều I, 3 ông lớn bóng đá châu Âu cho biết, họ cũng như 9 đại diện sáng lập Super League đã và tiếp tục chịu áp lực, bị đe dọa và xúc phạm để từ bỏ giải đấu này.

“Các câu lạc bộ sáng lập của Super League đã nhận và tiếp tục nhận áp lực, đe dọa và xúc phạm để từ bỏ dự án này. Đây là điều không thể chấp nhận được theo quy định của pháp luật và Tòa án đã ra phán quyết về dự án Super League, ra lệnh cho FIFA và UEFA, một cách rõ ràng, phải kiềm chế trong khi thủ tục tư pháp đang được xử lý”, trích điều I thông báo của Real Madrid, Juventus và Barcelona.

Trong điều II, 3 đội bóng nói trên một lần nữa khẳng định, dự án Super League được sáng lập nhằm cải thiện “tình trạng thiếu bền vững hiện tại của bóng đá”. Vì nguy cơ này nên họ đã chung tay thành lập Super League để đảm bảo sự ổn định tài chính, và tồn vong của nhiều đội bóng đang bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Cũng theo điều II, theo Real, Juve và Barca, Super League chỉ diễn ra nếu được UEFA hoặc FIFA công nhận. Tuy nhiên, UEFA và FIFA đã từ chối thiết lập kênh liên lạc để thương thảo mang tính xây dựng với 12 đội bóng sáng lập giải đấu.

Real, Juve và Barca đứng trước nguy cơ bị cấm dự Champions League
Bị UEFA đe doạ, Juve, Real và Barca đáp trả cứng rắn - Ảnh 2.

Real, Juve và Barca đứng trước nguy cơ bị cấm dự Champions League

Tương tự những tuyên bố trước đây, Real Madrid, Barcelona và Juventus khẳng định trong điều III rằng, mục đích sáng lập Super League của họ là “để mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới những màn trình diễn hay nhất có thể và gia tăng sự quan tâm trên toàn cầu đối với bóng đá".

Trong điều V, Real Madrid, Juventus và Barcelona cho biết rất tiếc vì 9 đại diện đồng sáng lập Super League có thái độ thiếu nhất quán, khi kí một cam kết ràng buộc với UEFA vào hôm qua. Ngoài ra, họ còn khẳng định rằng ràng buộc giữa 9 đội bóng này trong dự án Super League vẫn còn nguyên giá trị.

Cuối cùng, Real Madrid, Barcelona và Juventus nhấn mạnh cam kết và kiên định với Super League, qua đó sẽ nỗ lực tìm ra những giải pháp thích hợp cho dự án này, vì sự bền vững tài chính cũng như vì lợi ích bóng đá, bất chấp họ bị đe dọa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại