Bí mật khó ngờ sau cú điểm huyệt của võ sư Thiếu Lâm khiến “vua tán thủ” lên cơn co giật

Tiểu Mã |

Một chi tiết rất bất ngờ liên quan tới trận đấu của võ sư Thiếu Lâm Hoắc Yến Sơn với nhà vô địch tán thủ vừa được truyền thông Trung Quốc hé lộ.

Còn nhớ hồi năm ngoái, tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, võ sư Hoắc Yến Sơn phái Thiếu Lâm đã gây xôn xao khi dùng một đòn "điểm huyệt" để hạ đo ván võ sĩ trẻ Tề Vệ Hoa – người được ban tổ chức giới thiệu là "vua tán thủ", từng vô địch tán thủ ở Trung Quốc. 

Đây là một trận đấu gây tranh cãi. Nhiều ý kiến trái chiều đã nhắm vào Hoắc Yến Sơn. Thậm chí, nhân vật này còn vấp phải nhiều lời thách đấu, từ Từ Hiểu Đông, Lữ Cương phái Vịnh Xuân (một bại tướng của Từ Hiểu Đông), hay hòa thượng Thích Diên Giác của Thiếu Lâm Tự… Song từ đó đến nay, Hoặc Yến Sơn vẫn chưa giao đấu với bất kỳ một nhân vật nào.

Hoắc Yến Sơn đánh bại Tề Vệ Hoa

Mới đây, website Hotbak.net của Trung Quốc đã tiết lộ một thông tin đầy bất ngờ xung quanh trận đấu giữa Hoắc Yến Sơn với Tề Vệ Hoa. 

Theo đó, ngay trong giới võ thuật Trung Quốc cũng không có nhiều người biết rằng trận đấu đó được diễn ra ở một sự kiện do Hiệp hội võ thuật Qingliu tổ chức và "bậc thầy điểm huyệt" Hoắc Yến Sơn lại chính là chủ tịch của hiệp hội này. Như vậy, từ danh nghĩa là người đứng đầu của đơn vị tổ chức, Hoắc Yến Sơn lại trở thành "nhân vật chính" của sự kiện này sau màn "điểm huyệt" để hạ đo ván Tề Vệ Hoa.

Sau khi đề cập tới thông tin nói trên, tờ báo Trung Quốc bình luận: "Sự nghi ngờ về vấn đề này là không thể che giấu được. Thật bất ngờ khi chính Hoắc Yến Sơn lại là chủ tịch của hiệp hội võ thuật Qingliu, đơn vị tổ chức cuộc thi. Mối quan hệ và nền tảng như vậy chắc chắn có thể gây tác động cực lớn tới sự công bằng của cuộc chơi. Rất có thể kết quả trận đấu đã được thỏa hiệp".

Bí mật khó ngờ sau cú điểm huyệt của võ sư Thiếu Lâm khiến “vua tán thủ” lên cơn co giật - Ảnh 2.
Bí mật khó ngờ sau cú điểm huyệt của võ sư Thiếu Lâm khiến “vua tán thủ” lên cơn co giật - Ảnh 3.

Hoắc Yến Sơn chính là chủ tịch hiệp hội võ thuật Qingliu - đơn vị tổ chức sự kiện.

Không chỉ "bóc mẽ" Hoắc Yến Sơn, tờ báo Trung Quốc cũng nói về Tề Vệ Hoa và cho rằng biệt danh "Vua tán thủ" của võ sĩ này chỉ là hữu danh vô thực.

Tờ báo Trung Quốc viết: "Tề Vệ Hoa được giới thiệu là Vua tán thủ, thực chất chỉ là một hiệu ứng được ban tổ chức tạo ra trước cuộc thi. Khi được phỏng vấn sau trận thua, Tề Vệ Hoa cũng thừa nhận rằng đây chỉ là một biệt danh chứ hoàn toàn không có thật".

Bí mật khó ngờ sau cú điểm huyệt của võ sư Thiếu Lâm khiến “vua tán thủ” lên cơn co giật - Ảnh 4.

Tề Vệ Hoa hoàn toàn không phải "vua tán thủ" như lời giới thiệu.

Bí mật khó ngờ sau cú điểm huyệt của võ sư Thiếu Lâm khiến “vua tán thủ” lên cơn co giật - Ảnh 5.

Ở phần cuối, bài báo Trung Quốc đã chỉ trích ban tổ chức và những "nhân vật chính" của sự kiện và cho rằng tất cả những nhân vật này đều không tôn trọng khán giả.

"Đây rõ ràng chỉ là một trận đấu đó mang tính chất giải trí. Ban tổ chức có thể tìm cách lôi kéo khán giả nhưng quả thực là ở sự kiên này, những gì họ làm là không đủ để tôn trọng khán giả. 

Sự kiện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ban tổ chức và những người tham dự cuộc thi. Họ cần phải trả lời về vấn đề này và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nhà tổ chức cần đưa ra tuyên bố có trách nhiệm với xã hội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại