Bi hài sao Nga bị người Anh đòi nợ vì doping

Tiểu Mã |

Chỉ vì dính doping mà cô gái này đã vướng vào nhiều rắc rối để trả những khoản tiền phạt cho ban tổ chức nước Anh.

Cụ thể, VĐV điền kinh Liliya Shobukhova không những bị cấm tham dự giải London Marathon , mà còn phải nộp phạt số tiền lên tới 377.000 USD do hành vi sử dụng doping.

Trước đó, ở giải London Marathon 2010, cô gái này đã giành HCV với thành tích 2 giờ 22 phút. Cô cũng về nhất ở giải Chicago Marathon ba lần liên tiếp từ năm 2009 đến năm 2011.

Tuy nhiên, theo một kết quả xét nghiệp vào năm 2014, Shobukhova đã dương tính với doping.

Theo Guardian, sau khi quá trình xét nghiệm doping được tiến hành, Shobukhova còn liên hệ với một số quan chức tại Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) để hối lộ số tiền lên tới 450.000 euro nhằm để tổ chức này bao che cho những hành vi của mình.

Bi hài sao Nga bị người Anh đòi nợ vì doping - Ảnh 1.

Liliya Shobukhova (giữa) giành HCV tại giải London Marathon 2010.

Sau khi những hành vi trên bị phanh phui, Shobukhova đã bị Tòa án tối cao ở London cấm thi đấu trong thời gian 7 tháng. Đồng thời, tất cả những thành tích mà cô giành được từ ngày 9/10/2009 trở đi đều bị hủy bỏ.

Ban tổ chức giải London Marathon cũng kiên quyết sẽ đòi lại khoản tiền thưởng 377.000 USD, phần thưởng mà đáng ra phải dành cho những VĐV trong sạch.

Trưởng ban tổ chức giải – ông Nick Bitel đã nói với BBC: "Việc đòi lại số tiền thưởng này là điều khó khăn và cần thời gian lâu dài, nhưng chúng tôi sẽ theo đuổi nó tới cùng".

Ông Nick Bitel tố cáo việc Shobukhova đã được khoan dung và bao che từ IAAF hay Hiệp hội phòng chống doping thế giới (WADA).

Hiện tại quá trình "đòi nợ" của ban tổ chức giải London Marathon vẫn đang gặp nhiều khó khăn bởi nó còn liên quan tới phán quyết được đưa ra từ các cơ quan chức năng tại Nga, song giới chức nước này vẫn chưa có động thái nào về việc yêu cầu bồi thường.

Còn bản thân Shobukhova do không có tiền chi trả cộng với việc bị cấm thi đấu nên cô đã quyết định giải nghệ.

Những rắc rối liên quan tới Liliya Shobukhova đã làm sinh động thêm cho bức tranh u ám khi thể thao Nga đang ngập trong bê bối doping.  

Ngày 18/7, WADA xác nhận nước Nga đã bao che VĐV sử dụng doping tại Olympic Sochi 2014 và nhiều sự kiện thể thao khác.

Trong ngày hôm nay 20/7, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ họp khẩn để quyết định việc có cấm điền kinh Nga tham dự Olympic Rio 2016 hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại