Bị FIFA xử thua kiện, bóng đá Trung Quốc có thực sự chịu án cấm thi đấu toàn cầu?

Tiểu Lâm Mộc |

Theo những thông tin mới nhất thì câu hỏi rằng liệu các đội tuyển Trung Quốc có bị cấm thi đấu toàn cầu hay không, dường như đã có câu trả lời.

Cách đây không lâu, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) bị FIFA xử thua trong vụ kiện với HLV Bruno Bini – cựu thuyền trưởng ĐT nữ Trung Quốc. 

Theo những thông tin ban đầu từ báo chí Trung Quốc thì FIFA yêu cầu CFA phải bồi thường cho HLV Bruno Bini 1,6 triệu USD vì lý do vi phạm hợp đồng, sa thải HLV này. Thời gian để CFA thực hiện nghĩa vụ là 63 ngày (hạn chót là ngày 13/6). Nếu CFA không trả tiền phạt đúng hạn nên các đội tuyển quốc gia của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu toàn cầu.

Mới đây, tờ Sohu (Trung Quốc) đã đăng bài viết có tiêu đề: "Lệnh cấm toàn cầu bị đảo ngược, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan có thể thở pháo, xin chúc mừng các ĐTQG". Theo bài viết này thì các đội tuyển của Trung Quốc khả năng cao sẽ không chịu bất kỳ một án cấm nào từ phía FIFA.

Tờ Sohu cho rằng nguy cơ bị cấm toàn cầu với các ĐT Trung Quốc chỉ là "tin đồn" và FIFA không đủ cơ sở pháp lý để ban hành lệnh cấm này cho dù CFA bị xử thua trong vụ kiện với HLV Bruno Bini.

Bị FIFA xử thua kiện, bóng đá Trung Quốc có thực sự chịu án cấm thi đấu toàn cầu? - Ảnh 1.

Theo tờ báo Trung Quốc, FIFA khả năng cao sẽ không cấm thi đấu toàn cầu với các đội tuyển nước này.

"Thời gian gần đây rộ lên thông tin về việc các ĐTQG Trung Quốc có thể bị cấm thi đấu toàn cầu, sau khi HLV Bruno Bini lợi dụng sở hở của CFA trong các điều khoản hợp đồng để kiện lên FIFA và sau đó, FIFA đã xử thắng kiện cho HLV Bruno Bini.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất thì việc các đội tuyển Trung Quốc có nguy cơ bị cấm toàn cầu là tin đồn. Thực chất thì không hề có một văn bản chính thức nào được đưa ra. Thậm chí, ngay cả khi CFA hoãn việc bồi thường cho HLV Bini thì FIFA cũng khó cấm toàn cầu với các đội tuyển Trung Quốc do không đủ cơ sở pháp lý.

Thực tế, khi nhìn rộng ra thế giới bóng đá, việc các đội tuyển ở một quốc gia bị cấm thi đấu toàn cầu là vô cùng hiếm, nếu không vi phạm nghiêm trọng những chính sách của FIFA. Với bóng đá Trung Quốc, ngay cả khi FIFA muốn cấm thi đấu toàn cầu thì FIFA cũng phải gửi thông báo tạm dừng tất cả các giải đấu trong nước và trại tập huấn của các ĐTQG cũng phải được chấm dứt ngay lập tức.

Tuy nhiên, giải Super League vẫn đang diễn ra sôi nổi, ĐT nữ Trung Quốc vẫn đang tập huấn chuẩn bị dự giải Đông Á. Do vậy, chuyện bóng đá Trung Quốc có thể bị cấm thi đấu toàn cầu là thiếu cở sở" – tờ Sohu viết.

Bị FIFA xử thua kiện, bóng đá Trung Quốc có thực sự chịu án cấm thi đấu toàn cầu? - Ảnh 2.

Khả năng cao bóng đá Trung Quốc sẽ không bị cấm thi đấu toàn cầu.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, có một lý do khác khiến FIFA khó ban hành lệnh cấm với bóng đá nước này. Theo đó, Trung Quốc vốn dĩ là một thị trường rất béo bở để tạo nguồn thu lớn cho FIFA, không kém gì các cường quốc bóng đá như Pháp, Brazil, Argentina… Ở Trung Quốc, chỉ cần 5 trong số 100 người xem bóng đá, thì tổng số khán giả ở nước này cũng lên tới con số 70 triệu và đây là thị trường có tiềm năng thương mại rất lớn.

Hiện tại, đội tuyển U23 Trung Quốc cũng đang chuẩn bị hội quân để thay ĐTQG dự giải Đông Á 2022, đồng nghĩa với việc bóng đá Trung Quốc khó lòng bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, LĐBĐ Trung Quốc đến nay vẫn chưa đưa ra thông báo nào về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại