Bị đày ải trên ghế dự bị, Xuân Trường vẫn giành phần thưởng tại Thái Lan

Lupo |

Xuân Trường vừa mới phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong trận đấu gần nhất của Buriram United.

Tính riêng tại Thai League, Xuân Trường mới chỉ ra sân vỏn vẹn 258 phút. Thời gian thi đấu của anh chỉ bằng khoảng 25-30% so với các tiền vệ được tin dùng nhất tại Buriram United.

Được ra sân quá ít và ngắt quãng khiến Trường "híp" gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối đá toàn đội cũng như duy trì phong độ. Dù vậy, Xuân Trường vẫn kịp để lại ấn tượng với bàn thắng từ cú sút phạt trong trận gặp Nakhon Ratchasima.

Pha đá phạt đẹp mắt này mới đây đã được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất Thai League tháng 5/2019, theo công bố từ fanpage giải đấu.

Xuân Trường lập siêu phẩm đá phạt trong ngày đá chính ở Buriram

Phần thường chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần là chính, song nó cũng đem tới sự khích lệ nhất định cho Xuân Trường. Những pha bóng cố định là điểm cộng để Trường có nhiều cơ hội được ra sân hơn, đặc biệt trong các trận đấu Buriram gặp bế tắc.

Buriram hiện xếp thứ 2 trên BXH Thai League, kém đội đầu bảng 2 điểm. Đội chủ sân Chang Arena đã bị loại ở AFC Champions League và đặt mục tiêu giành cú đúp danh hiệu trong nước (Thai League và Thai FA Cup).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại