Sau vòng 25 vào tối qua (31/5), cuộc diện cuộc đua trụ hạng chỉ còn xoay quanh 3 đội bóng Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM.
Dù cùng có 21 điểm nhưng PVF-CAND tạm thời phải xếp cuối sau vòng này, bởi theo điều lệ giải, khi mùa giải chưa kết thúc, thứ hạng của các đội tạm thời dựa vào hiệu số bàn thắng.
Tuy nhiên nếu hết vòng 26 cả 3 đội vẫn bằng điểm, Becamex TP.HCM mới là đội xếp cuối bảng và bị xuống hạng. Trong khi đó, PVF-CAND đứng thứ 13 và chơi trận play-off với Bắc Ninh FC (á quân giải hạng Nhất), còn Đà Nẵng xếp thứ 12, trụ hạng an toàn.
Nguyên nhân là bởi ở bảng xếp hạng toàn giải, ban tổ chức ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm trước. Khi ấy, Đà Nẵng xếp trên 2 đội còn lại nhờ thành tích thắng 3, hòa 1; PVF-CAND đứng ở vị trí kế tiếp (thắng 1, hòa 2, thua 1), còn Becamex TP.HCM thua 3, hòa 1 nên phải xếp cuối.

Cục diện V.League trước vòng cuối.

Thành tích đối đầu trực tiếp của 3 đội cuối bảng.
Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 7/6 tới, PVF-CAND sẽ gặp SLNA, Đà Nẵng đọ sức với Thanh Hóa, còn Becamex TP.HCM đón tiếp HAGL trên sân nhà.
Trong trường hợp chỉ có 2 đội bằng điểm sau vòng cuối và phải xét đối đầu, bất lợi vẫn thuộc về Becamex TP.HCM, do đội bóng này thua đối đấu trước cả Đà Nẵng và PVF-CAND. Dù bằng điểm đối thủ nào, họ vẫn phải xếp dưới.
Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đang có quyền tự quyết trong tay. Đội bóng này nếu thắng CLB Thanh Hóa trên sân nhà là sẽ chính thức trụ hạng và không cần quan tâm kết quả 2 trận còn lại.

Việt Cường và đồng đội có nguy cơ lớn phải xuống hạng.
Rõ ràng, Becamex TP.HCM đang gặp bất lợi lớn và không còn quyền tự quyết trong tay. Kể cả khi thắng được HAGL, đội bóng này cũng phải hồi hộp chờ đợi chờ đợi kết quả của hai đối thủ.
Đây là một tình cảnh khiến CĐV Becamex TP.HCM không giấu được nỗi buồn. Nỗ lực thay tướng để cứu vãn tình hình nhưng trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thua 4, hòa 1. Từng là một thế lực tại V.League, với 4 lần lên ngôi vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015 (với tên gọi cũ Becamex Bình Dương), nhưng giờ đây đội chủ sân Gò Đậu đang đứng trước nguy cơ phải xuống hạng.
Trong quá khứ, từng có một số CLB gặp phải cảnh này, bao gồm Cảng Sài Gòn, Long An, Đà Nẵng và Quảng Nam.