Bị CĐV chửi bới cả trận, HLV Chelsea nói điều không ai ngờ tới

Hồng Nam |

HLV Maurizio Sarri nói gì khi bị CĐV Chelsea la ó, chế nhạo và hát những bài giễu nhại trong suốt 90 phút trận đấu giữa Chelsea và Cardiff City?

Chelsea vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng dưới triều đại của HLV Maurizio Sarri. Đội chủ sân Stamford Bridge không thắng liền 2 trận (thua Everton, hoà Wolverhampton), bị đẩy xa dần khỏi nhóm dự Champions League và có thành tích ghi bàn rất kém cỏi. Trong cuộc chạm trán với đội bóng phải đua trụ hạng là Cardiff City, một lần nữa Chelsea thể hiện lối chơi và tinh thần bạc nhược. Đội bóng của Sarri chỉ thắng ngược nhờ những sai lầm mười mươi của các trọng tài.

Video: Loftus-Cheek ấn định chiến thắng kịch tính cho Chelsea

>

Đây cũng là trận đấu đáng quên của Sarri khi chiến lược gia người Italia bị khán giả hát những bài hát chế nhạo trong cả trận đấu. Cổ động viên Chelsea đồng thanh la hét "ông không biết mình đang làm gì đâu" hay "Biến đi, Sarri-ball", đồng thời liên tục huýt sáo khi cựu HLV Napoli tiến ra gần đường biên.

Dưới thời Sarri, Chelsea chơi nhàm chán, bạc nhược và phạm sai lầm từ vòng đấu này qua vòng đấu khác. Tinh thần thép - đặc sản của Chelsea dưới thời Jose Mourinho hay Guus Hiddink giờ trở thành trò đùa khi Eden Hazard cùng các đồng đội dễ dàng chịu những trận thua bẽ mặt ở mùa giải này.

Bị CĐV chửi bới cả trận, HLV Chelsea nói điều không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Chelsea đang có phong độ rất kém.

Theo HLV Sarri, ông hoàn toàn chấp nhận sự chỉ trích của các cổ động viên. "Họ không hài lòng với kết quả, tôi hiểu điều đó. Tôi thấy những tiếng la ó đó thật đáng thất vọng cho các cầu thủ, chứ không phải cho tôi. Tôi hiểu rõ và phải quen dần với điều đó", Sarri chia sẻ.

Phản ứng cam chịu của Sarri đối nghịch với những gì Jose Mourinho thể hiện khi còn dẫn dắt Manchester United hay Chelsea. Mourinho từng mỉa mai những ai chỉ trích ông là "Einstein của bóng đá" và chỉ thích vùi dập vì ghen tị với những chiến công mà ông giành được. Ngược lại, Sarri hoàn toàn chấp nhận sự ghét bỏ của khán giả. Sau thảm bại 0-4 trước AFC Bournemouth của Chelsea, Sarri bị cổ động viên giữ lại và chất vấn bằng những câu nói rất khó nghe. Đáp lại, ông chỉ xin lỗi và cho rằng cổ động viên này đã đúng khi chỉ trích mình.

Sarri công khai xin lỗi cổ động viên Chelsea

Tuy nhiên, Sarri phủ nhận Chelsea đã có chiến thắng may mắn trước Cardiff City. "Chúng tôi đã không tốt trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Chelsea lại chơi như cách chúng tôi từng chơi. Chelsea phải nhận bàn thua ngu ngốc nhưng các cầu thủ đã phản ứng rất tốt. Chúng tôi may mắn ở thời điểm đó, song Chelsea xứng đáng thắng trận này".

Về bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị của Cesar Azpilicueta, Sarri cho rằng đó là sự "bù trừ" xứng đáng cho đen đủi mà Chelsea phải chịu. "Tôi phải xem lại pha bóng này, tôi cũng không biết (liệu Azpilicueta đã việt vị hay chưa). Trong trận gặp Everton, Chelsea cũng đã không gặp may ở nhiều tình huống mà", Sarri kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại