Bị cáo buộc lừa dối, Messi lần đầu lên tiếng thanh minh

Đoàn Dự |

Tuyên bố rời ĐTQG rồi quay lại, Messi liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích từ anti-fan…

Khi Messi quyết định trở lại ĐTQG Argentina, nhiều người đã gọi anh là kẻ "lừa dối" vì không làm đúng như quyết định trước đó của mình hồi tháng Sáu vừa rồi.

"Tôi thật sự biết ơn (khi được trở lại ĐTQG). Nhưng tôi chẳng lừa dối ai cả, khi quyết định rời đi. Chúng tôi đã rất thất vọng với những gì diễn ra.

Nhưng sau đó, tôi đã suy nghĩ và cảm thấy ổn hơn. Tôi đã nói chuyện với (HLV trưởng) Edgardo Bauza và nhiều người khác để vượt qua khó khăn".

Khi trở lại chơi cho ĐTQG Argentina, Messi lập tức "nổ súng", mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Uruguay tại VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Bị cáo buộc lừa dối, Messi lần đầu lên tiếng thanh minh - Ảnh 1.

Sau thất bại trước Chile ở trận Chung kết Copa America hồi tháng Sáu vừa rồi, Messi đã tuyên bố rời ĐTQG Argentina.

Vào thứ Hai tới, Argentina sẽ cùng thi đấu với Venezuela. Tuy nhiên, M10 không chắc ra sân vì dính chấn thương.

"Tôi không chắc mình có thi đấu trước Venezuela hay không. Háng tôi vẫn rất đau, nhưng tôi muốn ở lại với ĐTQG sau những xáo trộn mình gây ra".

Sau 7 trận đấu, hiện Argentina đang dẫn đầu cuộc đua giành vé tới Nga, với 14 điểm. Lần lượt xếp sau là Uruguay, Colombia, Ecuador (13 điểm). Đáng ngạc nhiên khi Brazil hiện chỉ có 12 điểm, bằng Paraguay và nếu không cải thiện thành tích sẽ phải đá play-off đoạt vé vớt.

Tất nhiên quá trình thi đấu vòng loại WC 2018 khu vực Nam Mỹ có tất cả 18 lượt đấu và sẽ còn nhiều xáo trộn trên BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại