*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do mức lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7 kéo theo nhiều chế độ, khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tương ứng.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7 khi Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168 có hiệu lực, chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai có nhiều điểm mới đáng chú ý.
Trong kỳ chi trả đầu tháng 7, hơn 3,55 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã được nhận mức mới tăng 8%.
Bắt đầu từ 1/7/2026, chính sách bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ chính thức có hiệu lực.
Từ ngày 1/7, hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực như mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, tăng mức hưởng nhiều chế độ an sinh và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho hàng triệu người dân.
Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý, khi giấy ủy quyền hết hạn mà người hưởng không lập lại ủy quyền mới thì sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu.
Từ ngày 1/7/2026, người tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến trên sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí đối với các bệnh thông thường, thay vì phải tự chi trả 100% như trước đây. Đồng thời, hàng loạt ngưỡng thanh toán tối đa cũng được nâng lên đáng kể theo mức lương cơ sở mới.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị người dân cần kiểm tra ngay thời hạn văn bản ủy quyền nhận lương hưu hiện tại trước ngày 30/6 đế tránh bị gián đoạn quyền lợi.
Quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động luôn được bảo vệ trong mọi trường hợp.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội - cho biết, vụ cụ bà 97 tuổi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu xuất phát từ quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Cơ quan bảo hiểm xã hội đang đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn giấy ủy quyền theo hướng thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền, thay vì giới hạn tối đa 12 tháng như hiện nay.
Số người tham gia BHXH năm 2025 tăng lên 21,53 triệu người, song tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH tính lãi vẫn vượt 14.880 tỉ đồng.
Việc mở rộng diện hỗ trợ của HĐND TP. Hà Nội được đánh giá là giải pháp thiết thực, giúp người dân giảm gánh nặng tài chính.
Tâm điểm