*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỗi đêm nhắm mắt lại, bên tai Nhung lại văng vẳng những lời đàm tiếu về mình: "Cây độc không trái, gái độc không con".
Mặc dù COVID-19 thống trị phạm vi bao phủ thế giới khoa học trong năm 2020, nhưng các hoạt động khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có y học đều không giảm tốc độ...
Viêm tuyến nước bọt và quai bị là 2 bệnh cùng nằm ở tuyến mang tai nhưng nguyên nhân gây bệnh khác nhau và việc điều trị cũng khác nhau.
Theo các bác sĩ, 3 bệnh nhân đều có bệnh cảnh áp xe viêm tuyến nước bọt mang tai. Gia đình tưởng là bệnh quai bị, tự điều trị tại nhà nên đến khi nhập viện bệnh đã nặng.
Bạn đọc Trần Thị A.M (35 tuổi, ngụ TP HCM) hỏi: "Con gái tôi năm nay 7 tuổi, vừa trải qua một đợt bệnh quai bị rất nặng, phải nhập viện. Ban đầu tôi không lo lắng lắm vì nghĩ bé trai mới sợ bệnh "chạy" xuống tinh hoàn. Nhưng vừa rồi, tôi nghe nói có trường hợp bé gái cũng vô sinh, có đúng không?".
Lớp trẻ (thanh thiếu niên) không thể xem thường bệnh quai bị vì bệnh có thể gây biến chứng vô sinh. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan theo đường hô hấp.
Một tàu chiến của Hải quân Mỹ được triển khai đến vịnh Ba Tư đã bị cách ly trên biển hơn hai tháng vì một đợt bùng phát virus hiếm, một động thái hiếm hoi mà Hải quân Mỹ tiết lộ hôm 13-3 sau một cuộc điều tra từ đài CNN.
Đó là một ca mà bác sĩ “bugi” Nguyễn Thế Lương ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ông nói biết đến bác sĩ (BS) qua mạng internet.
Sau lần mắc bệnh quai bị vào năm 14 tuổi, anh L.C.T. ở Hưng Yên thấy một bên tinh hoàn teo dần. Gần 5 năm chạy chữa, cách đây gần 1 tháng, vợ chồng anh mới được đón trái ngọt là một bé gái nặng 3,5 kg.
Sau lần mắc bệnh quai bị vào năm 14 tuổi, anh L.C.T. ở Hưng Yên thấy một bên tinh hoàn teo dần. Gần 5 năm chạy chữa, cách đây gần 1 tháng, vợ chồng anh mới được đón trái ngọt là một bé gái nặng 3,5 kg.
Tại khu vực phía Nam, trong 5 tháng đầu năm 2018 đã ghi nhận hơn 4.200 ca mắc bệnh quai bị, đặc biệt ở độ tuổi thanh, thiếu niên.
Thai kỳ là giai đoạn nhạy cảm nhất với bà bầu. Sức đề kháng kém, dễ nhiễm bệnh nên mọi loại thuốc hay vắc xin đưa vào cơ thể, chị em phải hết sức cân nhắc vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mẹ bầu và thai nhi.