Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài

Đình Thảo |

Ông Trần Anh Tú sẽ không đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành V.League 2019 và người thay thế là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu CEO của CLB Thanh Hóa.

Ông Trần Anh Tú sẽ không đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành V.League 2019 và người thay thế là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu CEO của CLB Thanh Hóa.

Mùa giải trước, sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) mới tiếp quản nhiệm vụ, các giải chuyên nghiệp là V.League , Cúp QG, hạng Nhất QG đã không thành lập Ban tổ chức như thường lệ. Thay vào đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF thành lập Ban điều hành giải điều hành các giải chuyên nghiệp.

Điều này nhằm giúp công tác điều hành có được sự tập trung, thông suốt và nhất quán. Bên cạnh đó, VPF cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền làm nhiệm vụ giải do không phải thành lập 3 BTC giải.

Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài - Ảnh 1.

Thay thế ông Tú là một nhân vật quen thuộc trong làng bóng đá nhiều năm qua, ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu CEO của FLC Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Chính vì lí do đó, ông Trần Anh Tú đã kiêm nhiệm 3 ghế gồm Chủ tịch HĐQT VPF, Tổng giám đốc VPF và Trưởng ban điều hành các giải chuyên nghiệp.

Từ mùa giải 2019, ông Tú sẽ rút lui dần các chức danh ở VPF, sau khi đã tìm được người thay thế. Trước trước thời điểm V.League 2019 khởi tranh, vị trí này đã được chuyển giao cho người khác là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa.

Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài - Ảnh 2.

Được biết, bầu Tú sau đó cũng sẽ rút khỏi ghế Tổng giám đốc VPF và sẽ chỉ đảm nhiệm 1 vị trí đó là Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF

Chia sẻ với Lao Động, ông Tú cho biết lí do rút khỏi ghế Trưởng ban là bởi công việc của VPF hiện đang rất nhiều, trong đó có cả việc tìm kiếm nhà trợ ở mùa giải mới. Thế nên VPF cần thêm nhân sự để công việc được vận hành một cách tốt nhất, hướng tới một mùa giải thành công.

Kết thúc mùa giải 2019, ông Nguyễn Trọng Hoài đã từ Thanh Hóa ra Hà Nội đảm nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc VPF. Ông Hoài thay vị trí mà cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Ngọc để lại sau khi được VFF rút về phụ trách công tác chuyên môn.

Sau khi rút khỏi ghế Trưởng ban điều hành, nhiều khả năng ông Tú cũng sẽ thôi làm Tổng giám đốc VPF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại