Bầu Đức phải ra quyết định khiến Hữu Thắng sống trong lo lắng!

Đoàn Dự |

Tương lai của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang làm rất nhiều người lo lắng và bầu Đức vừa có quyết định của riêng mình về vấn đề này.

Quyết định của bầu Đức

Trong buổi họp sáng hôm qua với VFF, HLV Hữu Thắng thêm 1 lần nữa quan ngại việc phải dự bị ở Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ khiến Công Phượng, Tuấn AnhXuân Trường thui chột.

HLV ĐTQG Việt Nam bóng gió đề nghị bầu Đức đưa bộ 3 này trở lại Việt Nam, để có thể thi đấu nhiều hơn. Nhưng khi được báo giới đề cập vấn đề này, bầu Đức đã gạt đi.

Ông khẳng định vẫn kiên trì với kế hoạch cho 3 tài năng phố Núi ra nước ngoài học hỏi, cọ xát.

Cụ thể hơn, bầu Đức còn nhấn mạnh rằng ở Nhật và Hàn, các cầu thủ Phượng, Anh, Trường vẫn có cơ hội ra sân ở các giải, trận đấu dành cho lứa dự bị, và thế là đủ duy trì phong độ, thậm chí có những tiến bộ hòng cống hiến cho ĐTQG.

Quyết định này của bầu Đức chắc chắn đang làm HLV Hữu Thắng, nhiều chuyên gia và NHM Việt Nam cảm thấy lo lắng, như suốt thời gian qua vẫn nhìn Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường phải dự bị ở nước ngoài.

Thậm chí, người ta còn nhiều phen phải xót xa khi Tuấn Anh sụt cân, da đen xạm đi vì nắng gió...

Nhưng nếu nhìn ở góc độ của bầu Đức và HAGL, quyết định của tỷ phú phố Núi là không thể khác và hoàn toàn hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại.

Không thể khác!

Có quá nhiều lý do sống còn khiến Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường chí ít sẽ phải hoàn thành hết hợp đồng của mình với CLB nước ngoài, thậm chí còn gia hạn thêm!

Thứ nhất, về mặt tinh thần, nếu rút 3 cầu thủ này về nước thì đấy không khác nào một lời tuyên bố thất bại về mặt chuyên môn của họ. Với các cầu thủ trẻ, điều đấy rất dễ khiến tương lai đi vào ngõ cụt.

Mà thực tế thì trong những phát ngôn thời gian qua, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn luôn lạc quan, bày tỏ sự nỗ lực phấn đấu... nên chẳng có lý do gì để buộc phải phải chấp nhận lùi bước!

Thứ 2, HAGL đang muốn mở rộng hợp tác với nước ngoài và sau HAGL thì việc xuất ngoại Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là bước đi tiếp theo rất quan trọng.

Bầu Đức thậm chí còn lên kế hoạch sang Mito Hollyhock để tham khảo, học hỏi mô hình phát triển bóng đá tại J-League 2.

Nên nếu hủy hợp đồng với các đội bóng Nhật, Hàn sẽ tạo tiếng xấu về bóng đá Việt Nam với 2 cường quốc túc cầu mạnh nhất châu Á. Một CLB được đánh giá tốt bậc nhất Việt Nam còn “nuốt lời” thì sẽ gây khó dễ cho tất cả trong tương lai!

Thứ 3, ở góc độ một nhà quản lý, hoạch định chiến lược, việc chùn chân khi kế hoạch chưa đi hết nửa năm thể hiện sự nhu nhược khó chấp nhận.

Trong giai đoạn phát triển một tài năng trẻ, thời gian 1, 2 năm không ngắn nhưng cũng chẳng dài và việc đánh đổi để tìm kiếm cơ hội là hoàn toàn bình thường.

Thứ 4, ai cũng biết việc xuất ngoại 3 cầu thủ tài năng của HAGL còn mang ý nghĩa về kinh tế và hình ảnh (ngoài bóng đá). Thế nên nếu chỉ vì vài rủi ro chưa thật sự nghiêm trọng ở khía cạnh chuyên môn mà làm hỏng đại cuộc là không thể.

Và cuối cùng, hẳn những ai hoài nghi về Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường vẫn còn nhớ những khoảnh khắc xuất thần mà bộ 3 này từng nhiều lần thể hiện?

Mito Hollyhock chưa cho Công Phượng xuất trận có thể vì chấn thương hay vì chưa thật sự tin tưởng. Chẳng phải chính NHM Việt cũng nhiều lần thiếu tin tưởng Công Phượng đó sao?

Nhưng cho đến lúc này, Phượng đã khiến CĐV đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tuấn Anh cũng từng khiến tất cả phải trầm trồ ở VCK U23 châu Á. Khi mang trên mình chấn thương và không được ông Miura đặt niềm tin, NHM vẫn kêu gọi một suất đá chính cho Tuấn Anh.

Nhưng chắc chắn khó ai ngờ tiền vệ này lại chơi hay đến thế trước UAE, với 1 pha ghi bàn đẳng cấp.

Xuân Trường thì cho đến lúc này đích thực đã gây được ít nhiều ấn tượng với Incheon United. HLV CLB này cũng khẳng định ít nhiều hài lòng với Trường, nhưng còn chờ thời cơ thích hợp để cho cầu thủ này ra sân.

Cá nhân người viết vẫn tin rằng, cơ hội ra sân rồi sẽ tới với bộ 3 của HAGL. Và khi cơ hội đến, họ chắc chắn sẽ thể hiện được phẩm chất của mình.

Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại