Bầu Đức: HAGL chưa nghĩ đến thành tích, đá phục vụ ĐTQG

Văn Nhân |

Với bầu Đức, HAGL bây giờ chưa nghĩ đến chuyện sẽ gặt hái thành công ở sân chơi V.League mà quan trọng nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm, sau đó phục vụ cho các ĐTQG.

Từ giấc mộng 10 năm

Bốn năm trước, bầu Đức từng tuyên bố HAGL có thể chấp nhận rớt hạng. Với đội bóng phố Núi, quan trọng nhất là môi trường cọ xát chứ không phải đá V.League hay hạng Nhất. Đó cũng là lý do bầu Đức nhấc cả lứa Công Phượng lên V.League 2015, nhằm tạo điều kiện cho lứa cầu thủ được ăn tập bài bản nhất lịch sử bóng đá Việt Nam có cơ hội trưởng và phát triển.

Mục tiêu của bầu Đức là HAGL trở thành nòng cốt để giúp bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games. Thế nên, bầu Đức từng có quyết định lịch sử là "gả" 1 lúc 3 cầu thủ con cưng gồm Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu.

Bầu Đức: HAGL chưa nghĩ đến thành tích, đá phục vụ ĐTQG - Ảnh 1.

HAGL của bầu Đức là lứa cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam lên chơi V.League.

Bầu Đức hy vọng những cầu thủ giỏi nhất của lứa Học viện HAGL có thể tiếp thu được kinh nghiệm từ những môi trường tốt nhất châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, qua đó quay về phục vụ các ĐTQG.

Hồi đó, bầu Đức cũng tuyên bố ngừng đầu tư cho HAGL trong việc mua sắm con người, chỉ bổ sung thêm 2 ngoại binh nhưng phần lớn chọn vị trí bù vào khuyết điểm của đội bóng phố Núi. Đó là vị trí trung vệ và trung phong. Vì cả hai vị trí này thì Học viện HAGL khóa 1 và 2 không đào tạo, bao gồm vị trí thủ môn.

Cũng vì giấc mơ giành HCV SEA Games, bầu Đức từng đánh cược với lời hứa nếu không có "vàng" ở SEA Games năm 2017 thì ông xin từ chức phó Chủ tịch VFF. Sau đó, U22 Việt Nam thi đấu không thành công trên đất Malaysia thì bầu Đức nộp đơn xin nghỉ VFF.

Ngày đó, bầu Đức là người buồn nhất khi giấc mộng giành HCV SEA Games ấp ủ trong suốt 10 năm kể từ lúc quyết định xây Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG không thành. Khi có nhiều ý kiến chỉ trích để nhắm về phía mình bản thân bầu Đức gửi lời nhắn nhủ rằng: "Người hâm mộ buồn một thì tôi buồn mười".

Đến niềm trăn trở ở hiện tại

Sau bốn năm lên V.League, HAGL vẫn đang ở trong Top trụ hạng đang là chủ đề được nói đến khá nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, với bầu Đức là chuyện bình thường, vì thực tế HAGL vẫn chưa được đầu tư để nghĩ đến việc giành thứ hạng cao hay danh hiệu ở V.League.

Bầu Đức: HAGL chưa nghĩ đến thành tích, đá phục vụ ĐTQG - Ảnh 2.

Bầu Đức muốn dành nhiều đất diễn nhất cho lứa Công Phượng, chứ không đặt nặng chuyện phải gặt thành tích.

Có thể thấy rất rõ, HAGL vẫn chỉ mua sắm đúng hai cầu thủ nội trong bốn năm qua là thủ môn Tô Vĩnh Lợi và trung vệ Dương Văn Pho. Cả hai cầu thủ này cũng không còn thi đấu cho HAGL. Sự thay đổi lớn nhất của đội bóng phố Núi chủ yếu nằm ở ngoại binh.

Ngoài ra, HAGL bây giờ vẫn là tập thể trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam chơi ở V.League. Đây là một điều quan trọng mà nhiều người đang quên dù lứa Công Phượng đã có 4 năm lên V.League. Họ chỉ đang ở độ tuổi 21 - 22 - 23, tức chưa kết thúc bước sang độ tuổi chuyên nghiệp.

Tâm sự với người viết, bầu Đức chia sẻ rằng: "Với độ tuổi hiện tại, HAGL vẫn chưa nghĩ đến thành tích. Thực tế, những năm qua thì anh vẫn chưa đầu tư cho đội bóng, đúng hơn là ngừng đầu tư vì định hướng các cầu thủ cần được tạo điều kiện để phát triển".

Theo đó, bầu Đức vẫn muốn giành đất diễn nhiều nhất cho các cầu thủ trẻ của HAGL. Mục tiêu của bầu Đức là muốn họ phát triển để đóng góp cho các ĐTQG, chứ không đầu tư để hướng đến việc gặt hái danh hiệu. Vì độ tuổi hiện tại thì HAGL khó thành công, còn muốn có thành tích thì cần thêm một số cầu thủ giỏi nhưng sẽ khiến một số cầu thủ trẻ mất cơ hội phát triển.

Bầu Đức: HAGL chưa nghĩ đến thành tích, đá phục vụ ĐTQG - Ảnh 3.

Bầu Đức mong muốn HAGL có thể góp sức thật nhiều cho các ĐTQG.

Đó chính là nỗi trăn trở lớn nhất của bầu Đức với việc chấp nhận để HAGL chơi bóng vì định hướng phục vụ các ĐTQG, thay vì nhanh chóng thành công ở sân chơi V.League. Cũng dễ hiểu khi đội bóng phố Núi bây giờ vẫn chưa thể bứt lên như kỳ vọng của người hâm mộ, bởi mỗi CLB có một con đường riêng, trong đó HAGL vẫn kiên trì trên con đường vì bóng đá Việt Nam.

Thực tế, bầu Đức chấp nhận để HAGL đá với lứa cầu thủ trẻ trong suốt 4 năm qua giống như một sự hy sinh thầm lặng, qua đó góp phần lớn giúp U23 Việt Nam gặt hái được quả ngọt ở U23 châu Á và ASIAD 18. Nếu không có sự dũng cảm nhấc cả lứa cầu thủ chỉ 18-19 tuổi lên đá V.League của bầu Đức thì rõ ràng U23 Việt Nam khó tạo nên tiếng vang ở sân chơi châu lục.

Thế khó của HAGL

Có một điều dễ nhìn thấy là HAGL là đội bóng có nhiều cầu thủ lên U23 và ĐTVN trong 2 năm trở lại đây. Mục tiêu cống hiến cho ĐTQG của bầu Đức cũng trở thành "ca khó" cho chính đội bóng phố Núi.

Nguyên nhân là các trụ cột của HAGL phải liên tục cày ải, gần như không có quãng nghỉ. Ví dụ những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn phải liên tục thi đấu ở CLB lẫn ĐTQG. Nhiều trụ cột phục vụ ĐTQG chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ ở CLB, vì bị bào mòn thể lực sau khi tập trung ở ĐTQG trở lại CLB.

HAGL trong 3 vòng đấu gần nhất là ví dụ. Đội bóng phố Núi không có lực lượng dày, chủ yếu dựa vào các trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương. Tuy nhiên, lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì những Văn Thanh, Xuân Trường chấn thương, còn các trụ cột khác chưa có được thể lực tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại