*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một thế lực "đối đầu trực diện" với ông Trump đã bắt đầu hình thành ở châu Âu. Thủ tướng tương lai của nền kinh tế lớn nhất EU vừa đưa ra tuyên bố đánh dấu bước ngoặt lịch sử.
Liên minh các đảng bảo thủ Đức đã giành chiến thắng nhưng cho biết các cuộc đàm phán liên minh có thể mất 2 tháng.
Đảng cực hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại bang miền Đông Thuringia. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên một đảng cực hữu tại Đức giành chiến thắng tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Để giải quyết tình hình bế tắc chính trị tại Đức, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối lập chính bất ngờ đánh tiếng có thể cùng với đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Angela Merkel thành lập chính phủ liên minh.
Mọi dấu hiệu đến thời điểm này đều cho thấy EU chưa có được đối sách đối phó hữu hiệu với sự trỗi dậy, thậm chí cả thắng thế, của lực lượng cực hữu, dân tuý và dân tộc chủ nghĩa.
Tâm lý chung của người Đức trước cuộc bầu cử quốc hội năm nay là muốn trừng phạt liên minh CDU/CSU và SPD của bà Merkel, tức là không muốn liên minh này tiếp tục cầm quyền.
Cuộc bầu cử quốc hội ở nước Đức ngày 24/9 vừa qua có kết quả không bất ngờ nhưng lại như trận địa chấn chính trị chưa từng thấy trong gần 7 thập kỷ qua.
Chủ tịch đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Frauke Petry bất ngờ tuyên bố bà sẽ không cùng các cộng sự gia nhập Quốc hội Đức, chỉ một ngày sau cuộc bầu cử tại nước này và cho thấy một sự lục đục nội bộ bên trong AfD.
Việc đảng dân túy cực hữu AfD bất ngờ "làm nên chuyện" tại cuộc bầu cử Đức làm nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng AfD không thực sự đáng sợ đến thế.
Dù Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Liên bang nhưng đảng cầm quyền CDU lại đang gặp nhiều thách thức.
Cuộc tổng tuyển cử ở Đức mang lại nhiệm kỳ thứ 4 cho nữ Thủ tướng Angela Merkel nhưng chứng kiến sự trỗi dậy ngoạn mục của những người chủ nghĩa dân tộc.
Hôm nay (24/9), 61,5 triệu cử tri Đức dự kiến đi bỏ phiếu để chọn ra ít nhất 598 nghị sĩ trong Quốc hội Liên bang Đức nhiệm kỳ 4 năm tới.
Tâm điểm