Tung cú sút phạt siêu phẩm, U22 Campuchia bất ngờ hạ gục Malaysia, chiếm ngôi đầu bảng

Ngô Trà |

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều, U22 Campuchia - đội chủ nhà của giải U22 Đông Nam Á đã tạo ra cú sốc với 3 điểm trọn vẹn.

Tiếp đón đối thủ mạnh U22 Malaysia nhưng U22 Campuchia không ngần ngại gây sức ép với đối phương. Chỉ cần đối thủ đưa bóng đến khu vực giữa sân là đoàn quân Felix Dalmas lập tức pressing quyết liệt, bẻ gãy không ít đợt tấn công của đối phương.

Khu trung lộ bị bịt kín, HLV Ong Kim Swee chỉ đạo các học trò tấn công biên nhiều hơn. Nhưng sự tỉnh táo và tập trung của các hậu vệ biên Campuchia khiến Malaysia không thể áp đảo trong những pha đua tốc độ hay xâm nhập vòng cấm. Gần như cả hiệp một, Malaysia không tung được cú sút nào thực sự nguy hiểm trong khi U22 Campuchia liên tục nhồi bóng vào cầu môn Haziq.

Bước sang hiệp hai, hai đội tiếp tục thế trận giằng co. Campuchia chọn lối chơi chắc chắn chờ đợi những pha phản công nhanh. Còn Malaysia ép sân nhưng bế tắc khi có quá ít miếng đánh ở 1/3 cuối sân đối phương.

Vòng bảng U22 Đông Nam Á 2019: U22 Campuchia 1-0 U22Malaysia

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 59, khi Danial Haqim ham bóng đạp thẳng vào đầu của cầu thủ Campuchia, khiến trọng tài Nguyễn Hiền Triết buộc phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ trẻ Malaysia. Và ngay trong cú sút phạt đó, ở cự ly hơn 30m, Rosib Sath sút bóng "vẽ cầu vồng", "rót dầu" vào "góc chết" khung thành Haziq, khiến thủ thành trẻ Malaysia phải thúc thủ.

Chơi thiếu người suốt phần còn lại của trận đấu, U22 Malaysia không thể tìm nổi đường vào lưới của U22 Campuchia, chấp nhận thua cuộc với tỷ số sít sao.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, hai đội Myanmar và Indonesia cầm hòa nhau 1-1, nhường ngôi đầu bảng cho đội chủ nhà.

Tung cú sút phạt siêu phẩm, U22 Campuchia bất ngờ hạ gục Malaysia, chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại