Bất chấp scandal, chị em 'ngọc nữ bóng chuyền' Hàn Quốc tỏa sáng ở trời Âu

NGUYỄN NHƯ Ý |

Hậu scandal, chị em Lee Da Yeong và Lee Da Yeong thi đấu xuất sắc giúp CLB PAOK Thessaloniki thăng hoa ở giải A1 bóng chuyền Hy Lạp.

Sau thời gian bị cấm thi đấu ở Hàn Quốc vì scandal bắt nạt bạn học, hai chị em Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong đã được liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIBV) "giải cứu" và cho phép thi đấu nước ngoài. Hai chị em "ngọc nữ bóng chuyền" của Hàn Quốc đã cập bến Hy Lạp và thi đấu cho CLB PAOK Thessaloniki với mức lương cực thấp 40.000 euro (mức lương tại Hàn Quốc của Lee Da Yeong rơi vào khoảng 288.000 euro, trong khi con số của Lee Jae Yeong lên tới 432.000 euro.)

Bất chấp scandal, chị em ngọc nữ bóng chuyền Hàn Quốc tỏa sáng ở trời Âu - Ảnh 1.

Jea Yeong (4) và Da Yeong (19) trong màu áo PAOK

Ở trận thi đấu đầu tiên tại giải bóng chuyền A1 Hy Lạp , PAOK Thessaloniki đã nhận thất bại 2-3 trước AEK với màn rượt đuổi tỉ số vô cùng khốc liệt (20-25; 25-20; 19-25; 25-19; 15-17). Nhưng kể từ khi có sự đóng góp của hai chị em thì ván cờ đã có sự khác biệt, CLB PAOK Thessaloniki trở nên "bất bại" khi có đến 4 chiến thắng liên tiếp áp đảo mọi đối thủ và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong trận ra mắt, Lee Da Yeong và Lee Jea Yeong thi đấu nổi bật giúp PAOK giành thắng lợi 3-0 trước nhà vô địch Olympiacos. Cũng trong trận đấu này, Lee Da Yeong đã nhận được giải cầu thủ xuất sắc trận.

photo-1

Lee Da Yeong trở thành MVP trận đấu

Sau đó, hai chị em nhà Lee tiếp tục tỏa sáng giúp đội nhà chiến thắng 3 trận kế tiếp: Aias Evosmou (3-0), AON Amazones (3-1) và Ilisiakos (3-0).

Tiếp theo, PAOK Thessaloniki sẽ có trận đấu với Pannaxiakos vào 00:00 giờ ngày 11/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại