Bất chấp hoàn cảnh, Zidane vẫn nói thế này về Ronaldo

Triệu Mẫn |

Với chiến tích của Real Madrid, Zidane có quyền tự hào bởi những gì đạt được trong năm đầu tiên cầm quân.

Đêm qua, Kền kền trắng đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Man City. Chừng đó là đủ để giúp đoàn quân của Zidane vào chơi trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm, trước đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid.

Bước vào phòng họp báo, HLV Zidane không nén nổi vui mừng khi các học trò có chiến tích đáng tự hào:

“Hôm nay là một ngày để chúng ta tận hưởng từng khoảnh khắc với nhau. Mọi chuyện không như tưởng tượng. Chúng tôi đã vào Chung kết nhưng thật sự chưa giành được gì.

Ngày 28/5, cả đội hi vọng sẽ có một trận đấu khó khăn, phức tạp và đầy cống hiến. Còn bây giờ, chúng ta phải suy nghĩ về cuộc chiến hôm Chủ Nhật” – HLV người Pháp chia sẻ.

“Cả đội bóng bước vào trận chung kết đều rất xứng đáng. Cơ hội giành cho mỗi bên là 50-50.

Tôi rất vinh dự khi trở thành đầu tàu của đội bóng vĩ đại Real Madrid. Thật sự biết ơn khi tôi có cơ hội dẫn dắt các cầu thủ, nó thực sự là một thách thức” – Zidane tiếp tục.


Cầu thủ Real đã ghi tên mình vào trận Chung kết Champions League.

Cầu thủ Real đã ghi tên mình vào trận Chung kết Champions League.

Bên cạnh đó, ông còn dành lời khen cho cầu thủ của mình, những người đã làm tất cả mọi việc để có thể đi đến cuối chặng đường dài Champions League:

“Tôi là một phần của đội bóng này, là HLV, những gì tốt nhất tôi đều đã làm nhưng các cầu thủ mới quan trọng nhất. Họ là những người cho phép bạn thưởng thức bóng đá.

Trong sự nghiệp huấn luyện, có nhiều khoảnh khắc khó khăn đã diễn ra, nhưng nó là 1 phần thăng trầm của bóng đá mà HLV cần trải nghiệm”.

Hôm nay, Ronaldo ra sân ngay từ đầu tuy màn thể hiện của anh không thật sự đặc sắc nhưng với Zidane, điều đó thật sự chẳng sao hết:

“Tôi thật sự rất vui khi chứng kiến Ronaldo đã bình phục 100% như thế. Cậu ấy chơi trọn 90 phút trong hoàn cảnh không tập luyện được nhiều".

Vị chiến lược gia người Pháp cũng đề cao sự cố gắng của Man City và thừa nhận các cầu thủ của mình phải thật sự vất vả mới qua nổi cửa ải này, tiến vào Chung kết:

14: Số trận chung kết Champions League mà Real Madrid góp mặt cho đến thời điểm này.

“Đối thủ của chúng tôi khó chơi, đến hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ rằng cầu thủ của mình đã chiến thắng. Tôi không thấy Man City chơi lỏng lẻo, họ khiến Real gặp khó liên tục.

Hôm nay người ta có thể nói rằng đội bóng nước Anh đã buông xuôi nhưng tôi thấy họ đã làm nên nhiều điều. Real may mắn không bị thủng lưới nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và chiến thuật phù hợp".

Về phía Ronaldo, anh cũng khẳng định đã hồi phục đến 100% thể lực và tự thấy mình chơi tốt hôm nay:

“Cả hai đội hôm nay đều chơi tốt, Real có cơ hội ghi bàn thứ 2 nhưng nó lại không diễn ra. May mắn tôi phục hồi chấn thương nhanh chóng, như HLV đã nói vậy, là 100% thể lực. Tôi đã có trận đấu tốt và chờ Chung kết phía trước”.


Ronaldo đã có nhiều cố gắng hôm nay.

Ronaldo đã có nhiều cố gắng hôm nay.

Anh cũng đưa ra đánh giá đối thủ Atletico, những người mình từng gặp ở trận tranh cúp cách đây 2 năm và nhận xét về HLV Zinedine Zidane:

“Lại một trận Chung kết với đối thủ cũ. Tôi vui mừng vì đó là đội đến từ Tây Ban Nha. Thật sự đặc biệt đấy.

Còn Zidane, ông ấy làm việc thực sự tốt. Chúng tôi đang giúp đỡ lẫn nhau. Toàn đội luôn làm việc ổn với HLV, hi vọng có thể tiếp tục lâu dài với ông ấy”.

Về phía Man City, HLV Pellegrini tỏ ra khá bực tức khi đội bóng của mình lỡ mất việc lọt vào Chung kết Champions League lần đầu tiên và cho rằng Real thắng do may mắn:

“Trận đấu hôm nay cả 2 đội đều không có nhiều cơ hội, ai cũng thấy điều đấy. Man City không đáng thua. Real thắng chỉ bởi họ may mắn ở tình huống ghi bàn khi cú căng ngang bị chuyển hướng. Có lẽ nếu loạt đá penalty quyết định kết quả hôm nay sẽ công bằng hơn”.

Real Madrid 1-0 Man City

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại