Bất chấp bảng "tử thần", Kiatisak dự đoán tương lai màu hồng cho U23 Thái Lan

Nara |

Huyền thoại Kiatisak bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của U23 Thái Lan.

Tại vòng bảng giải U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm chung bảng với các đối thủ khá nặng ký bao gồm Bahrain, Australia và Iraq. Trước một bảng đấu bị coi là "tử thần", cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan Kiatisak lại tỏ ra khá lạc quan: "Dù gặp các đối thủ mạnh như Bahrain, Australia hay Iraq, nhưng tôi tin U23 Thái Lan đủ sức vượt qua vòng bảng".

Huyền thoại bóng đá xứ Chùa Vàng nhận định thêm về U23 Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino: "U23 Thái Lan không đạt kết quả tốt ở SEA Games, nhưng các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. HLV Akira Nishino cũng đã thừa nhận ông không chuẩn bị thật tốt cho giải đấu.

Chiến thuật của ông ấy cần nhiều thời gian để các cầu thủ thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ mọi cầu thủ cần phải cố gắng, động viên lẫn nhau để hiểu rõ hơn và làm tốt những gì HLV truyền đạt".

Bất chấp bảng tử thần, Kiatisak dự đoán tương lai màu hồng cho U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30

"Zico Thái" kêu gọi tinh thần vì màu cờ sắc áo nơi các tuyển thủ U23 Thái Lan: "Các cầu thủ U23 Thái Lan cần hiểu được vinh dự khi khoác áo đội tuyển. Tập luyện tốt thì kết quả sẽ tốt. Và tương lai họ cũng sẽ rộng mở hơn nếu thành công với U23 Thái Lan. Hơn 60 triệu người dân Thái Lan đang chờ tin tốt từ đội tuyển".

Khi còn dẫn dắt U23 Thái Lan, Kiatisak từng góp mặt ở giải U23 châu Á 2016 và cầm hòa Saudi Arabia lẫn Triều Tiên. U23 Thái Lan khi ấy cùng có 2 điểm giống đội nhì bảng và chỉ bị loại vì thua kém hiệu số bàn thắng bại. Đó cũng là thành tích tốt nhất mà người Thái từng đạt được trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại