Barca thảm bại trước Bayern, HLV Setien nói gì về nguy cơ bị sa thải?

Minh Tú |

HLV Quique Setien của Barcelona đã nhắc tới khả năng mất việc sớm sau khi đội bóng xứ Catalan thua đậm Bayern Munich 2-8 tại vòng tứ kết Champions League.

Được đánh giá là cặp đấu cân tài nhất ở vòng tứ kết, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy, Barca hoàn toàn lép vế trước Bayern. Cách chơi nhanh, tạo sức ép trên khắp mặt sân và những đợt tấn công đầy biến hóa của Bayern khiến Barca không thể trụ vững.

Trong cả trận đấu, Bayern có tới 26 đợt công phá, nhiều hơn hẳn so với Barca (8 lần dứt điểm). Đội bóng Đức có 13 lần dứt điểm trúng cầu môn và ghi được tới 8 bàn thắng, còn con số này của Barca chỉ là 5 lần đưa bóng trúng đích và có 2 bàn. Thực tế cay đắng hơn cho Barca là 1 trong 2 bàn của họ đến từ pha đá phản lưới của Alaba bên phía Bayern.

Barca thảm bại trước Bayern, HLV Setien nói gì về nguy cơ bị sa thải? - Ảnh 1.

Barca chơi bạc nhược và thua đậm Bayern.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Setien thừa nhận: "Đây là một thất bại cực kỳ đau đớn. Họ ghi được nhiều bàn thắng hơn và họ xứng đáng. Chúng tôi khởi đầu khá tốt nhưng sức mạnh của đối thủ trong nhiều pha bóng đã lấn át chúng tôi".

Chia sẻ thêm về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà, HLV Setien nhấn mạnh: "Thứ bóng đá mà Bayern triển khai khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Họ chơi bóng đầy tốc độ trong khi chúng tôi lại đánh mất nhịp độ và không giữ được quyền kiểm soát tốt.

Tôi không biết phải nói điều gì đã xảy ra. Bayern đã có một trận đấu hiệu quả về dứt điểm trong khi chúng tôi lại không có được điều đó. Khi tỷ số là 1-1, nếu Suarez hay Messi may mắn hơn trong các pha dứt điểm của họ thì mọi chuyện có thể đã khác".

Với thất bại này, Barca đã chính thức trắng tay mùa giải 2019/2020. Là người được chọn thay thế Ernesto Valverde hồi giữa mùa, nhưng với thành tích bết bát của đội bóng, HLV Setien đứng trước nguy cơ bị sa thải. 

Chia sẻ về điều này, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi nghĩ rằng bây giờ còn quá sớm để nói về việc liệu tôi có ở lại câu lạc bộ hay không. Thực tế là điều đó không phụ thuộc vào tôi. Điều cần thiết lúc này là phải tìm ra nguyên nhân thất bại và cách vực dậy đội bóng. Thật đau đớn khi trải qua một trận thua nặng nề đến như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại