Barca đá Ngoại hạng Anh: Wenger "đuổi khéo", lo Arsenal mất suất C1?

Đỗ Anh (tổng hợp) |

Những ảnh hưởng về chính trị thế giới, cũng như quyền lợi của các đội bóng Anh khiến HLV Arsene Wenger phản đối ý tưởng cho phép Barca gia nhập Premier League.

Video trận đấu Barcelona - Las Palmas trên sân Nou Camp không khán giả:

Barca đang đối mặt với nguy cơ không được phép tham dự La Liga nếu xứ Catalunya ly khai khỏi TBN trong tương lai. Đội chủ sân Nou Camp cũng tính tới viễn cảnh "nương tựa" ở các quốc gia láng giềng, nơi sở hữu giải đấu hàng đầu châu Âu như Serie A, Ligue I và Premier League.

Barca đá Ngoại hạng Anh: Wenger đuổi khéo, lo Arsenal mất suất C1? - Ảnh 2.

Wenger phản đối ý tưởng Barca gia nhập Premier League vì những rắc rối liên quan đến chính trị

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, đội chủ sân Nou Camp muốn thi đấu tại Premier League để có cơ hội thường xuyên chạm trán những CLB nức tiếng "xứ sở sương mù" như Arsenal, Chelsea, Man City, MU… Nếu điều này thành hiện thực, sức hút và giá trị của giải đấu cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên đến hôm nay, nhân vật đầu tiên thuộc giới bóng đá "xứ sở sương mù" đã lên tiếng phản đối ý tưởng cho phép Barca gia nhập Premier League, đó là Arsene Wenger. HLV trưởng của Arsenal bày tỏ sự e ngại về những rắc rối liên quan đến chính trị, vô tình đưa nước Anh vào thế khó do xen vào cuộc xung đột giữa xứ Catalunya và TBN.

"Tôi không đồng ý với ý tưởng này. Việc đụng chạm đến vấn đề thống nhất về địa lý hay những lợi ích chung của quốc gia là điều không hề bình thường", Wenger trình bày trên kênh BEIN Sports.

"Xa hơn, trường hợp Catalunya và Tây Ban Nha không tìm được tiếng nói chung, việc ủng hộ các đội bóng thuộc Catalunya gia nhập Premier League chắc chắn không được hoan nghênh về mặt chính trị trên bình diện quốc tế. Đó không phải kịch bản đủ thực tế mà bạn có thể hình dung. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện không đi quá xa, còn Barca tiếp tục chơi bóng ở TBN!".

Trước đó Gerard Figueras – Bộ trưởng bộ thể thao của Catalunya từng lên tiếng yêu cầu UEFA tạo điều kiện để Barca và các CLB xứ Catalunya xuất ngoại: "Monaco thi đấu ở Pháp, các CLB xứ Wales chơi bóng ở Anh. Tôi nghĩ UEFA sẽ chẳng gặp vấn đề gì khi chứng kiến một CLB chơi ở các giải VĐQG bên ngoài lãnh thổ của họ".

Lập luận này nhanh chóng bị chiến lược gia lão làng phản pháo, bằng cách lấy trường hợp Celtic và Rangers, những CLB thuộc vương quốc Anh nhưng không chơi tại Premier League: "Tại sao không mời Celtic hay Rangers – những CLB thuộc Vương quốc Anh gia nhập Premier League? Điều đó chẳng ý nghĩa hơn việc dành thời gian cân nhắc mời Barca hay sao?".

Tất nhiên, quan điểm của "Giáo sư" hoàn toàn có cơ sở, vì sự xuất hiện của Barca sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi các đội bóng Premier League. Không chỉ là suất dự cúp châu Âu mà MU, Man City, Chelsea, Liverpool, Tottenham hay chính Arsenal cạnh tranh quyết liệt, suất chơi tại giải đấu số 1 "xứ sở sương mù" của các CLB hạng dưới, mà còn xáo trộn hệ thống tổ chức, từ sắp xếp lịch đến điều chỉnh luật lệ, v.v…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại