Truyền thông Trung Quốc: “Võ công của Flores có thể đánh bại cả 10 người như Ngụy Lôi”

Tiểu Mã |

Rất bất ngờ khi một tờ báo Trung Quốc lại đánh giá công phu của võ sư Flores cao như vậy.

Cụ thể, cách đây không lâu, website Ixigua.com của Trung Quốc đăng tải một clip ngắn về màn giao lưu võ thuật giữa võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh – Pierre Flores với một võ sư từng vô địch quốc gia môn Pencak Silat. Được biết đây là màn giao lưu võ thuật đã cách đây nhiều năm tại TP.HCM và cũng bởi tính chất học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nên màn "tỉ thí" nhẹ nhàng này không phân thắng thua.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, khi đăng video cuộc giao đấu, website Trung Quốc lại gây bất ngờ rất lớn khi đặt dòng nhan đề: "Đây là bậc thầy Vịnh Xuân giỏi nhất mà tôi từng gặp, có thể đánh bại cả 10 người như Mã Bảo Quốc, Lôi Lôi (tên thường gọi của Ngụy Lôi)".

Chỉ sau ít ngày, video và dòng nhan đề được Ixigua.com đăng tải đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng rất nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ các NHM yêu mến võ thuật tại Trung Quốc. Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi thì cũng có một số NHM chưa đánh giá cao công phu của Flores thông qua màn giao lưu với võ sư phái Pencak Silat.

Truyền thông Trung Quốc: “Võ công của Flores có thể đánh bại cả 10 người như Ngụy Lôi” - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc gây bất ngờ khi đăng clip cũ của Flores và cho rằng anh có thể đánh bại 10 võ sư như Mã Bảo Quốc hay Ngụy Lôi.

Truyền thông Trung Quốc: “Võ công của Flores có thể đánh bại cả 10 người như Ngụy Lôi” - Ảnh 2.

Video và lời nhận xét về Flores đã thu hút sự quan tâm khá lớn từ người hâm mộ ở Trung Quốc.

Một NHM nhận xét: "Võ sư đầu trọc (Flores) có thể dùng kỹ thuật Vịnh Xuân của mình để chiến đấu. Người này hoàn toàn có thể đánh bại võ sư Thái Cực Mã Bảo Quốc hay Lôi Lôi".

"Mọi người nên nhớ rằng Sanda là một môn thể thao nhưng kungfu truyền thông là một vũ khí giết người. Ngày nay, các giải đấu võ thể thao luôn bị hạn chế rất nhiều về luật chơi. Nếu không bị hạn chế đòn cấm, Flores hay nhiều võ sư khác sẽ rất lợi hại" – một ý kiến từ Trung Quốc tỏ ra khen ngợi công phu của võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Một ý kiến khác lại đưa ra quan điểm tương đối trái ngược, rằng hai võ sư trong clip trong đó có Flores sẽ rất khó để có thể đánh bại một võ sĩ Sanda chuyên nghiệp: "Với kỹ thuật và lối đánh như thế này, hai võ sư trong clip sẽ không nhiều cơ hội để đọ sức với một đấu sĩ Sanda".

"Kỹ thuật của hai võ sư trong clip là không tệ và có thể sử dụng để chiến đấu. Nhưng đây giống như một cuộc giao lưu của hai người luyện võ nghiệp dư. Trình độ này chưa đủ để thi đấu với các võ sĩ chuyên nghiệp" – một CĐV ở Trung Quốc đánh giá.

Trước tờ Ixigua thì cách đây không lâu, một số phương tiện truyền thông trong đó có tờ báo South China Morning Post của Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đăng tải sự kiện Flores thách đấu Từ Hiểu Đông trên mạng xã hội và sau đó là chuyến sang tận võ đường ở Bắc Kinh để tìm gặp võ sĩ MMA.

Theo South China Morning Post thì Flores là võ sư có thực lực và nếu Từ Hiểu Đông nhận lời giao đâu, đây sẽ là màn thượng đài khó dự đoán về kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại