Báo Trung Quốc: “Thật khó tin với pha phản lưới của cầu thủ Thái Lan”

Tiểu Lâm Mộc
|

Truyền thông Trung Quốc vẫn dành nhiều giấy mực để nói về trận chung kết AFF Cup giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng một bài viết nói về trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc.

Sina khai thác mạnh vào sự kịch tính của trận đấu, đặc biệt là pha bỏ lỡ penalty và pha phản lưới nhà “rất khó tin” của Thái Lan ở thời điểm cuối trận. Sina cho rằng đây là một pha phản lưới nhà mang tính hi hữu, hiếm gặp với bóng đá quốc tế.

“Ở phút 90+3, tuyển Việt Nam tạt bóng từ cánh trái, và người mới ghi bàn cho Thái Lan, Wanchai Jarunongkran, đã cố gắng phá bóng ra ngoài vòng cấm, nhưng lại trở thành một bàn phản lưới nhà thật khó tin và hi hữu. Điều này mang lại cho tuyể Việt Nam chức vô địch đầy kịch tính”.

Sina cũng nhấn mạnh cột mốc mới cho tuyển Việt Nam: “Kể từ năm 2024, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình, đạt được cú đúp vô địch và trở thành "Vua Đông Nam Á" lần thứ tư trong lịch sử”.

 - Ảnh 1.

Sina cho rằng đây là pha phản lưới rất khó tin.

Trong khi đó, sáng 28/8, trang Sohu của Trung Quốc cũng đăng một bài bình luận về tuyển Việt Nam, nhấn mạnh vào sự trưởng thành về tổ chức và chiến thuật của “Những chiến binh sao Vàng”. Sohu đặt tiêu đề cho bài viết là “Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 4-2, thể hiện kỹ chiến thuật và tinh thần chiến đấu cao”.

Sohu bình luận với quan điểm tán dương thầy trò HLV Kim Sang-sik: “Nhìn lại toàn bộ lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc. Ở trận lượt đi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài, mà thay vào đó, thông qua sự phối hợp ăn ý và những pha phản công hiệu quả, đã giành chiến thắng hoàn hảo 2-0, tạo nền tảng vững chắc cho chức vô địch. Chiến thắng này thể hiện sự trưởng thành trong chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, với sự tổ chức tuyến giữa và phòng ngự ấn tượng.

Ở trận lượt về trên sân nhà, đối mặt với hàng công kiên cường của Thái Lan, Việt Nam đã trải qua một thử thách đầy kịch tính và khó lường. Trong hiệp một, Thái Lan mở tỷ số, nhưng hiệp hai chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về thế trận. Thái Lan được hưởng quả phạt đền, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội vàng để gia tăng cách biệt. Sai lầm này đã chứng tỏ là rất quan trọng, mang lại cho Việt Nam hy vọng về một trận hòa.

 - Ảnh 2.

Sohu dành nhiều bình luận ca ngợi tuyển Việt Nam.

Tận dụng đà này, Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tăng cường pressing ở khu vực tấn công. Dưới sức ép liên tục, thủ môn của Thái Lan bất ngờ phản lưới nhà, gỡ hòa cho Việt Nam. Mặc dù Wanchai ghi bàn thắng thứ hai cho Thái Lan ở phút 85, khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, nhưng một bước ngoặt kịch tính đã xảy ra ở phút bù giờ - phút 93, Wanchai lại phản lưới nhà, dẫn đến trận lượt về kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Chiến thắng của Việt Nam trong trận chung kết không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù lợi thế dẫn trước ở trận lượt đi rất quan trọng, nhưng kỹ thuật và bản lĩnh tinh thần của họ trong suốt loạt trận còn đáng khen ngợi hơn.

Đối mặt với quyết tâm lội ngược dòng mạnh mẽ của Thái Lan, tuyển Việt Nam đã chủ động phản ứng thay vì chỉ đơn thuần lùi bước, phát động các đợt tấn công thông qua các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân và hai cánh. Ngay cả khi bị dẫn trước hai lần, các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh và sức bền, không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội chiến thắng nào trong những phút cuối cùng. Tinh thần kiên cường và bất khuất này thực sự phản ánh sự phát triển nhanh chóng của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây”.

 - Ảnh 3.

Trang Sohu tiếp tục đưa ra đánh giá về kỹ chiến thuật với các tuyển thủ Việt Nam, cho rằng toàn đội đang là “sự xuất sắc điển hình” của bóng đá Đông Nam Á.

“Về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã thể hiện kỹ năng hàng đầu trong những pha chuyền ngắn xuyên phá hàng phòng ngự, chuyển đổi nhanh giữa tấn công và phòng thủ, và pressing tầm cao, thể hiện trình độ xuất sắc điển hình của Đông Nam Á. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi nhận bóng và sử dụng kỹ năng cá nhân càng phản ánh sự tinh tế của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam”.

Trong phần cuối bài viết, Sohu nhấn mạnh vào ý nghĩa từ chức vô địch mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa chinh phục: “Chiến thắng này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ sức mạnh toàn diện của đội tuyển, mang lại sức sống mới cho bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi kỳ vọng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sự năng động và sức hấp dẫn của bóng đá châu Á trên đấu trường quốc tế trong tương lai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại