Báo Trung Quốc lo đội nhà thua Việt Nam, kêu gọi dừng "đốt tiền" vào bóng đá

Thừa Phong |

2 thất bại liên tiếp của ĐT Trung Quốc trước Xứ Wales và CH Séc một lần nữa làm thổi bùng lên tranh cãi về cách thức đầu tư vào bóng đá.

Thua 0-6 trước Xứ Wales, 1-4 trước CH Séc, dù biết trình độ chênh lệch nhưng người hâm mộ Trung Quốc không thể tin được đội nhà lại chơi bạc nhược đến như thế.

Báo Trung Quốc lo đội nhà thua Việt Nam, kêu gọi dừng đốt tiền vào bóng đá - Ảnh 1.

Trung Quốc hoàn toàn bó tay trước Gareth Bale.

Tại VCK Asian Cup 2019, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới được xếp vào nhóm hạt giống thứ 2, cùng với Kyrgyzstan, Syria, Lebanon, Palestine, Uzbekistan.

Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc không thực sự tin tưởng vào khả năng đi sâu của đoàn quân dưới quyền HLV Lippi. Tờ Sina cho rằng đội nhà chưa chắc đánh bại được nhiều đối thủ ở nhóm 3 như Triều Tiên, Iraq hay Việt Nam.

Báo Trung Quốc lo đội nhà thua Việt Nam, kêu gọi dừng đốt tiền vào bóng đá - Ảnh 2.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với khán giả Trung Quốc.

Trước đó, CĐV Trung Quốc cũng từng nhiều lần bày tỏ thái độ bi quan khi chứng kiến U23 Việt Nam tung hoành tại VCK U23 châu Á. Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo tiến vào chung kết với tinh thần thi đấu đáng khâm phục thì U23 Trung Quốc bị loại từ vòng bảng cùng hình ảnh cầu thủ đòi đánh trọng tài đáng quên.

Việc "ném tiền qua cửa sổ" vào bóng đá của các "đại gia" đang dần trở nên phản tác dụng trong mắt người hâm mộ.

Các CLB Trung Quốc đưa về nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới. Nhưng các cầu thủ nội lại chưa cho thấy nhiều sự tiến bộ. Đặc biệt, chính sách bắt buộc các CLB đưa tài năng trẻ ra sân thường xuyên bị lách luật.

Giải đấu mang tên China Cup với 3 khách mời Xứ Wales, CH Séc và Uruguay cũng bị đánh giá là không cần thiết. Trung Quốc cần những đối thủ vừa tầm hơn để thử nghiệm chiến thuật và con người, thay vì chịu trận rồi nhận mưa bàn thua.

Tờ Sohu thì đưa ra ý kiến: Giảm tiền đầu tư vào bóng đá, tăng đầu tư cho võ thuật truyền thống

Báo Trung Quốc lo đội nhà thua Việt Nam, kêu gọi dừng đốt tiền vào bóng đá - Ảnh 3.

Tiếng tăm của võ thuật Trung Quốc bị ảnh hưởng do các cuộc tỉ võ thất bại.

Theo Sohu, võ thuật cổ truyền Trung Quốc có nhiều môn phái nhưng lại thiếu một hệ thống đồng bộ để những người luyện võ tranh tài. Một vài "võ sư" thì lại cố thần bí hóa võ công, nội công để tạo ra danh tiếng nhằm kiếm tiền.

Cay đắng hơn, những trường hợp như võ sư Thái Cực quyền Ngụy Lôi và võ sư Vịnh Xuân Đinh Hạo ra mặt tỉ võ lại thua tơi bời, càng làm võ cổ truyền bị ảnh hưởng nặng nề.

Nếu được đầu tư một cách bài bản, võ lâm Trung Quốc hoàn toàn có thể khôi phục lại sự hưng thịnh, tạo ra nên tầm ảnh hưởng lớn như Boxing hay Karate.

Giao hữu quốc tế: Trung Quốc 0-6 Xứ Wales


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại