Báo Trung Quốc lo đội nhà bị loại sớm nếu phải gặp tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Lupo |

Truyền thông Trung Quốc không giấu được sự lo lắng trước thềm lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023.

Bảng đấu khó khăn

Những tính toán từ truyền thông Việt Nam cho biết 2 đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc có thể nằm chung nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2022. Nghĩa là 2 đội sẽ không chạm trán nhau từ sớm.

Tuy nhiên, trang Sohu (Trung Quốc) lại vừa đưa ra một tính toán riêng, theo đó đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 3. Sohu lo lắng trước viễn cảnh đội nhà sẽ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Đội tuyển Trung Quốc do không còn vai trò chủ nhà Asian Cup nên dự kiến nằm ở nhóm 2, tránh được những đối thủ nặng ký như UAE, Iraq, Oman, Uzbekistan và Syria. Dựa trên thực lực của các đội trong các nhóm hạt giống còn lại, bảng đấu được đánh giá khó khăn nhất sẽ bao gồm Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan.

Đội tuyển Trung Quốc đã để thua Nhật Bản một cách toàn diện trong cả 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Trong 2 trận đấu đó, ngay cả việc cầm bóng thôi đối với các cầu thủ cũng là rất khó khăn.

Báo Trung Quốc lo đội nhà bị loại sớm nếu phải gặp tuyển Việt Nam tại Asian Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc từng sở hữu những thống kê đáng thất vọng ở trận thua 0-2 trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup với vỏn vẹn 1 cú sút (không trúng đích) trong suốt 90 phút.

Đội tuyển Việt Nam cũng đã khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết vừa rồi. Trong khi đó, Thái Lan là đội mạnh nhất ở nhóm 4. Nếu rơi vào bảng đấu như trên, khả năng đi tiếp dành cho đội tuyển Trung Quốc sẽ rất thấp".

Việt Nam 3-1 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Nỗi lo bị tụt hậu

Trang Tuần báo thể thao (Trung Quốc) chỉ ra thiệt thòi của đội tuyển Trung Quốc và nỗi lo cho tương lai:

"Vì những yêu cầu phòng dịch Covid-19, đội tuyển Trung Quốc không thể ra nước ngoài thi đấu giao hữu, cũng không thể mời đội bóng nào đến trong loạt trận tháng 6. Trong lúc chúng ta "án binh bất động", các đội tuyển ở khắp châu Á đã tận dụng tối đa cơ hội để tổ chức những trận đấu giao hữu nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho cầu thủ.

Không thi đấu quốc tế, không kiếm thêm được điểm số, tuyển Trung Quốc lại càng tụt lùi trên BXH FIFA. Ở BXH vào tháng tới, chắc chắn chúng ta sẽ bị rơi khỏi top 10 châu Á.

Báo Trung Quốc lo đội nhà bị loại sớm nếu phải gặp tuyển Việt Nam tại Asian Cup - Ảnh 3.

Đội tuyển Trung Quốc đã sa sút đáng kể trong thời gian gần đây.

Kể từ kỳ World Cup tiếp theo, số đội tham dự sẽ tăng từ 32 lên 48. Khu vực châu Á nhiều khả năng sẽ có 8,5 suất tham dự.

Nếu cứ tiếp tục bế tắc như thế này, đội tuyển Trung Quốc khó mà cạnh tranh được tấm vé đến VCK. Ngoài những cái tên hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út, Australia hay Qatar, các đội như Uzbekistan, Việt Nam, Oman... cũng đang tiến bộ thần tốc".

Vào tháng 7 tới, đội tuyển Trung Quốc dự kiến tham dự Cúp bóng đá Đông Á 2022 tổ chức tại Nhật Bản. Tuy nhiên, tới thời điểm này các chuyên gia bóng đá Trung Quốc vẫn đang tranh cãi về chuyện có nên tiếp tục triệu tập những ngôi sao nhập tịch lên tuyển nữa hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại