Báo Trung Quốc chỉ ra sự thật đáng thất vọng về ngôi chùa Thiếu Lâm huyền thoại

Nara |

Là một địa điểm được khách du lịch yêu thích bậc nhất Trung Quốc, Thiếu Lâm Tự đang phải đối mặt với hiện trạng buồn.

Thiếu Lâm Tự vẫn thu hút lượng khách du lịch khổng lồ. Chỉ tính riêng tiền bán vé hàng năm đã đạt 10 triệu USD, chưa kể rất nhiều dịch vụ khác. Nhưng theo bài viết trên tờ Sohu, có rất nhiều khách du lịch không muốn quay trở lại Thiếu Lâm sau lần đầu tiên đặt chân đến ngôi chùa danh tiếng này.

Một trong những nguyên nhân chính là sự thương mại hóa quá mức: "Vào thời du lịch chưa quá phát triển, ngôi chùa là nơi dành cho những người có đức tin. Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều kể từ khi chùa trở thành địa điểm du lịch danh tiếng.

Các nhà sư không còn đọc kinh mỗi ngày nữa, họ phục vụ trong các hạng mục giải trí cho du khách và bán đồ lưu niệm hoặc bùa bình an.

Báo Trung Quốc chỉ ra sự thật đáng thất vọng về ngôi chùa Thiếu Lâm huyền thoại - Ảnh 1.

Du khách kéo đến Thiếu Lâm Tự

Thời gian đầu khi chùa bắt đầu đón khách du lịch, mọi thứ vẫn còn khá yên bình. Nhưng những năm gần đây sự thay đổi thực sự gây sốc. Không thể hình dung ra đây là một ngôi chùa. Khắp nơi người ta sắp xếp các quầy bán hàng. Bạn phải trả tiền vé để vào tham quan. Và để vào đến nơi thắp hương, bạn cần trả thêm gần 100 tệ nữa (khoảng hơn 300.000 đồng).

Bài viết cũng nhắc đến Phương trượng Thích Vĩnh Tín: "Lần đầu tôi nghe người ta gọi Thiếu Lâm là một công ty, tôi không để ý lắm. Nhưng khi tìm hiểu về Phượng trượng Thích Vĩnh Tín, tôi công nhận điều đó.

Đã có ai hỏi ông ấy về võ công chưa? Có một lần ông ấy nói đã bỏ ra 10 năm để luyện võ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ khi công việc bận rộn, chuyện luyện võ bị gác sang một bên. Phương trượng còn nói Thiếu Lâm không phải một bảo tàng võ thuật. Thành thực thì tôi thấy ngôi chùa giống một trung tâm thương mại hơn".

Báo Trung Quốc chỉ ra sự thật đáng thất vọng về ngôi chùa Thiếu Lâm huyền thoại - Ảnh 3.

Phương trượng Thích Vĩnh Tín

Bài viết kết lại với sự hồi tưởng về Thiếu Lâm Tự trước đây: "Nhiều người lớn tuổi nhớ lại những lần thăm Thiếu Lâm Tự cách đây nhiều năm. Khi ấy ngôi chùa còn khá thanh bình và chú trọng đến võ học. Có những nhà sư trong bếp làm đồ ăn chay cho du khách.

Cảm giác ấy không còn nữa, giờ đây vào chùa muốn làm gì cũng phải chi tiền. Không ngạc nhiên khi du khách không còn muốn trở lại Thiếu Lâm Tự nữa".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại