Báo Trung Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh tồi tệ cho đội bóng 'mới nổi' tại Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc |

Tờ báo Trung Quốc cho rằng CLB Công an Hà Nội tại giải V.League cũng là một phiên bản giống CLB Guangzhou Evergrande tại Super League, giành được một số kết quả nhưng rồi sẽ khủng hoảng.

Không chỉ ĐTQG hay U22 Việt Nam mà một số đội bóng ở V.League cũng trở chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Trung Quốc. Ngày 24/4, trang 163.com (Trung Quốc) đăng bài bình luận về CLB Công an Hà Nội có tiêu đề: "Phiên bản Việt của Evergrande đã ra đời!".

Theo bài bình luận của 163.com, CLB Công an Hà Nội với sự đầu tư tài chính sẽ chiêu mộ nhiều cầu thủ đẳng cấp, giành được một số danh hiệu như vô địch V.League hay đoạt vé dự AFC Champions League trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đội bóng sẽ dần thoái trào đi vào khủng hoảng giống với trường hợp của CLB Guangzhou Evergrande ở giải Super League, xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Báo Trung Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh tồi tệ cho đội bóng mới nổi tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trang 163.com cho rằng CLB Công an Hà Nội giống như phiên bản của Guangzhou Evergrande tại Trung Quốc.

Tờ báo Trung Quốc bình luận: "Thời kỳ bóng đá gắn với những đồng đô la của Super League đã đi đến hồi kết. Trong quá khứ, Guangzhou Evergrande đã mang đến cho mọi người sự thích thú về mặt hình ảnh, bao gồm tám lần vô địch giải đấu và hai lần vô địch AFC Champions League. Sau đó, chúng ta trong cuộc đời của mình sẽ không biết liệu có thể chứng kiến một CLB nào khác ở Super League có thể làm điều tương tự hay không.

Vào thời điểm mà Super League bắt đầu im ắng thì giải V.League của Việt Nam bắt đầu nổi lên. Một đội bóng tại V.League dù mới lên hạng nhưng đã trở thành một thế lực, có thể đoạt chức vô địch và lập thành tích ở AFC Champions League trong tương lai ngắn.

Đây là CLB Công an Hà Nội. Họ mới được thăng hạng lên giải V.League nhưng với sự giúp sức của các đơn vị tài trợ, họ đã chiêu mộ một loạt những ngôi sao đình đám, trong đó có 2 tuyển thủ quốc gia từng ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc là Tấn Tài và Phan Văn Đức.

Rất nhiều khả năng đội bóng này sẽ lên ngôi ở giải V.League mùa này, sau đó sẽ góp mặt ở AFC Champions League mùa 2024. Điều đó sẽ khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn.

Ở AFC Champions League, các đội bóng của Việt Nam và Thái Lan về cơ bản chỉ đóng vai trò lót đường. Trong những năm gần đây, thành tích của các đội tại Thái Lan dần được cải thiện nhưng ít khi vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội với sự đầu tư mạnh cho thị trường chuyển nhượng có thể giống như phiên bản nâng cao của đội tuyển Việt Nam. Xét về mặt thực lực, các đội hiện tại ở Super League cũng rất khó để bại được CLB Công an Hà Nội.

Tuy nhiên, rất có thể CLB Công an Hà Nội đang thi theo con đường của CLB Guangzhou Evergrande. Sau những thành tích, họ sẽ vướng vào nhiều vấn đề dẫn tới thoái trào và khủng hoảng. Họ sẽ chịu ảnh hưởng từ những vấn đề mặt trái của bóng đá giống như đội bóng của Trung Quốc. Có những thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng chúng ta đã biết kết thúc".

Báo Trung Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh tồi tệ cho đội bóng mới nổi tại Việt Nam - Ảnh 2.

Theo trang báo Trung Quốc thì CLB Công an Hà Nội sẽ dần khủng hoảng giống Guangzhou Evergrande.

Tất nhiên, bình luận của trang 163.com chỉ mang góc nhìn cá nhân của tác giả. Rất khó để biết tương lai của CLB Công an Hà Nội sẽ phát triển ra sao. Tại giải V.League mùa này, CLB Công an Hà Nội cũng chỉ đang xếp thứ 5 trên BXH, hứa hẹn gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn cạnh tranh chức vô địch.

Trong khi đó, Guangzhou Evergrande là đội giàu thành tích nhất của bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn Evergrande vỡ nợ cộng thêm một số lý do khác, đội bóng này dần đi vào khủng hoảng. Cuối năm ngoái, Guangzhou FC (sau khi đổi tên) đã bị rớt hạng và phải xuống thi đấu tại giải hạng nhì của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại