Báo Thái lo ngại 'người không phổi' của tuyển Việt Nam vừa trở lại đã lợi hại hơn xưa

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN) |

Tờ Siam Sports của Thái Lan đã không thể bỏ qua thông tin về Vũ Văn Thanh sau khi anh ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel tại vòng 9 V.League 2019.

"Các phương tiện truyền thông cho rằng sự trở lại của hậu vệ xuất sắc hàng đầu Việt Nam sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm lựa chọn. Cả hai không hề xa lạ khi đã từng làm việc ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2018", trích bài viết trên tờ Siam Sports.

Tờ báo của Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ khi Văn Thanh vừa trở lại sau chấn thương nhưng đã ngay lập tức ghi bàn, cơ hội để trở lại đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung vào đầu tháng với hậu vệ này lại càng trở nên sáng sủa. Khi ấy, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ càng được trông đợi.

Báo Thái lo ngại người không phổi của tuyển Việt Nam vừa trở lại đã lợi hại hơn xưa - Ảnh 1.

Văn Thanh trở lại và ngay lập tức khiến truyền thông Thái Lan lo ngại.

Vũ Văn Thanh trải qua quá trình chữa trị và hồi phục chấn thương kéo dài hơn nửa năm. Anh có màn trở lại V.League 2019 trong màu áo HAGL ở chiến thắng 2-0 trước Nam Định tại vòng 8. Sau đó 1 tuần, Văn Thanh vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 và có bàn thắng quan trọng giúp HAGL đánh bại Viettel với tỷ số đậm đà 3-0.

Đáng nói hơn, Văn Thanh mới thi đấu tổng cộng 73 phút kể từ khi trở lại nhưng vẫn được đánh giá là mối nguy với đội tuyển Thái Lan cho thấy truyền thông xứ sở chùa vàng không xa lạ gì với tên tuổi hậu vệ sinh năm 1996.

Văn Thanh nổi lên từ mùa giải 2016 đặc biệt ở AFF Cup. Anh được đánh giá là hậu vệ cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhờ kỹ thuật và khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đôi cánh Văn Hậu – Văn Thanh là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Văn Thanh trở lại, ghi bàn ở trận thứ 2 ra sân và nhận lời khen từ trợ lý HLV Lee Young-jin.

Nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King’s Cup 2019, Văn Thanh sẽ phải cạnh tranh với Văn Hậu ở cánh trái hoặc đàn anh Trọng Hoàng ở cánh phải.

Phong độ của Văn Thanh ở hai lần vào sân từ băng ghế dự bị cho thấy anh chỉ còn vấn đề về thể lực. Cảm giác bóng và những pha xử lý của hậu vệ 22 tuổi này vẫn mượt mà, khéo léo như trước khi chấn thương.

Lịch thi đấu King's Cup 2019:

- 5/6:

15h30, Curacao - Ấn Độ

19h45, Thái lan - Việt Nam

- 8/6:

15h30, tranh hạng ba

19h45, chung kết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại