Báo Thái Lan vui mừng khôn xiết, dùng từ "vĩ đại" để ca ngợi cột mốc lịch sử

Tiểu Mã |

Truyền thông Thái Lan vô cùng vui sướng sau khi thầy trò HLV Nishino ghi tên mình vào tứ kết giải U23 châu Á.

Với kết quả hòa Iraq 1-1, U23 Thái Lan chính thức lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở giải U23 châu Á. Việc thầy trò HLV Nishino đi tiếp theo kịch bản đầy căng thẳng khiến truyền thông Thái Lan càng hân hoan. Rất nhiều tờ báo đã tranh thủ tán dương tinh thần chiến đấu của "Voi chiến".

Tờ Siamsport đặt tiêu đề: "Khắc tên mình vào lịch sử, Thái Lan gây sốc, làm choáng váng Iraq và bay vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải châu Á".

"U23 Thái Lan đã lập cột mộc lịch sử rất đáng nhớ khi lọt vào tứ kết giải châu Á. Sau bàn mở tỷ số rất sớm, Thái Lan tràn lên khung thành của Iraq giống như một cơn bão. Thái Lan đã thống trị cuộc chơi và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Nửa sau hiệp 2, dù để Iraq gỡ hòa nhưng Thái Lan vẫn tiếp tục thống trị cuộc chơi. Phút 90, thủ môn Thái Lan có một pha cản phá không thể tin nổi sau cú dứt điểm cận thành của tiền đạo Iraq, đó cũng là dấu chấm hết cho đội bóng Tây Á. Thái Lan đi tiếp bằng màn trình diễn vô cùng quả cảm" – Siamsport ca ngợi "Voi chiến".

Báo Thái Lan vui mừng khôn xiết, dùng từ vĩ đại để ca ngợi cột mốc lịch sử - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan thi nhau tán dương thầy trò HLV Nishino sau cột mốc đáng nhớ.

Tờ Matichon đặt tiêu đề: "Lịch sử mới được xác lập, U23 Thái Lan ghi tên mình vào tứ kết giải châu Á". Tờ báo này bất ngờ trước việc dù tung ra đội hình "mới toanh" song Thái Lan vẫn chơi lấn lướt trước Iraq.

"HLV Nishino gây bất ngờ rất lớn khi sử dụng đội hình có 8 sự thay đổi so với trận trước. Thế nhưng, bất ngờ nữa xảy ra bởi Thái Lan đã chơi áp đảo, tạo ra tới gần chục cơ hội nguy hiểm về phía đối phương. Thái Lan đã trình diễn trước cả châu Á lối chơi tấn công thật sự đẹp mắt và quyến rũ.

Ở thời điểm cuối trận, Thái Lan đã chơi kiên cường để bảo toàn tỷ số hòa, qua đó giành vé đi tiếp theo cách đầy ấn tượng".

Báo Thái Lan vui mừng khôn xiết, dùng từ vĩ đại để ca ngợi cột mốc lịch sử - Ảnh 2.

Một tờ báo khác là Thairath cũng tỏ ra rất vui mừng và dùng từ "vĩ đại" để ca ngợi thầy trò HLV Nishino: "Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng đội U23 Thái Lan đã tạo nên một cột mốc lịch sử vĩ đại khi ghi tên mình vào tứ kết giải U23 châu Á. Màn trình diễn của các cầu thủ là rất tuyệt vời. Họ thực sự đã làm ấm lòng người hâm mộ!".

Báo Thái Lan vui mừng khôn xiết, dùng từ vĩ đại để ca ngợi cột mốc lịch sử - Ảnh 3.

Thairath dùng từ "vĩ đại" để nói về chiến tích của đội nhà.

Tờ Sanook hân hoan với dòng tít: "Chiến tích lịch sử, Thái Lan bay vào tứ kết giải U23 châu Á sau trận hòa Iraq". Theo quan điểm của tờ báo này, nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng giống như trận đấu gặp Iraq tối qua, thầy trò HLV Nishino hoàn toàn đủ sức để lập một "kỳ tích" mới, đó là lọt vào nhóm 3 đội mạnh nhất giải để giành vé dự Olympic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại