Báo Thái Lan: 'Voi chiến làm nên lịch sử tại Asian Cup, Việt Nam chỉ đứng thứ 2'

Phúc Minh |

Truyền thông Thái Lan khẳng định nếu so sánh về thành tích tại Asian Cup thì ĐTQG của họ vẫn đang dẫn đầu khu vực trong khi đó Việt Nam và phần còn lại chỉ xếp sau.

Ngay sau khi Vòng loại Asian Cup 2023 khép lại, đã xác định được 24 đội tuyển chính thức góp mặt tại vòng chung kết. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á góp mặt 4 đại diện, tái hiện lại thành tích 15 năm trước tại Asian Cup 2007. ĐT Việt Nam không cần thi đấu vẫn góp mặt tại VCK, trong khi đó Thái Lan, MalaysiaIndonesia nối bước nhau vượt qua vòng loại.

Sáng 15/6 (giờ Việt Nam), tờ báo Thái Lan - Siamsport bất ngờ có bài viết với tiêu đề: "Voi chiến làm nên lịch sử tại Asian Cup, đội bóng số 1 Đông Nam Á (ám chỉ Việt Nam) chỉ đứng số 2."

Báo Thái Lan: Voi chiến làm nên lịch sử tại Asian Cup, Việt Nam chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 1.

Bài viết của tờ Siamsport

Tờ Siamsport viết: "Sau Asian Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1975, đã được tổ chức 4 năm một lần và đến nay đã 17 lần trôi qua, trong đó Asian Cup 2023 sẽ là lần thứ 18. Những "chú voi chiến" của ĐTQG Thái Lan đã xuất sắc vượt qua vòng loại và góp mặt tại vòng chung kết vào năm sau. Đây là lần thứ 8 trong lịch sử và lần thứ 2 liên tiếp ĐT Thái Lan góp mặt tại Asian Cup."

Theo đó, báo Thái Lan liệt kê 8 lần dự VCK Asian Cup của đội nhà gồm các năm 1972 (Bangkok, Thái Lan), 1992 (Hiroshima, Nhật Bản), 1996 (Dubai, UAE), 2000 (Beirut, Lebanon), 2004 (Trùng Khánh, Trung Quốc), 2007 (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam làm chủ nhà), 2019 (Dubai, UAE) và 2023.

Tiếp đến, tác giải bài viết nhắc đến ĐT Việt Nam và có sự so sánh với ĐT Thái Lan: "Đội tuyển xếp thứ hai về số lần tham dự Asian Cup là đội quân "Sao vàng" Việt Nam, đội bóng số một Đông Nam Á lúc này."

Cụ thể, tính đến nay ĐT Việt Nam có 5 lần tham dự giải đấu lớn nhất khu vực vào các năm: 1956, 1960, 2007, 2019 và tới đây sẽ là Asian Cup 2023.

Báo Thái Lan: Voi chiến làm nên lịch sử tại Asian Cup, Việt Nam chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 2.

Bảng danh sách 24 đội dự VCK Asian Cup 2023 và số lần tham gia vào các kỳ trước đó.

2 đội tuyển còn lại ở khu vực ĐNÁ góp mặt tại VCK Asian Cup 2023 là ĐT Indonesia vs ĐT Malaysia đều có số lần dự giải thấp hơn so với ĐT Thái Lan.

Cụ thể, Malaysia có 4 lần tham dự Asian Cup vào các năm: 1976, 1980, 2007 và 2013. Trong khi đó, tuyển Indonesia cũng có 5 lần dự VCK Asian Cup giống tuyển Việt Nam, vào các năm 1996, 2000, 2004, 2007 và 2023.

Về thành tích tốt nhất, ĐT Thái Lan từng xếp hạng 3 tại Cúp bóng đá châu Á 1972. Ngoài ra họ có 1 lần lọt vào vòng 1/8 vào năm 2019 nhưng đã để thua trước ĐT Trung Quốc. Còn lại tất cả các lần tham dự khác, "Voi chiến" đều không thể vượt qua vòng bảng.

Với ĐT Việt Nam, "những chiến binh sao vàng" có 2 lần lọt vào Tứ kết vào các năm 2007 và ở Asian Cup gần nhất vào năm 2019. Giải đấu năm đó tại UAE, dưới thời HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng. Sau đó đánh bại Jordan ở vòng 1.8 trước khi thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở vòng Tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại