Báo Thái Lan nhận định Việt Nam gặp cú sốc vì án phạt của FIFA cho vụ 11 cầu thủ cá độ

Tiểu Mã |

Ngoài việc bất ngờ trước vụ 11 cầu thủ trẻ của Đồng Tháp phải chịu án phạt nặng từ FIFA thì tờ báo Thái Lan còn dành bài viết nói về lý do khiến Văn Hậu thất bại ở Heerenveen.

Cụ thể, vào chiều 16/7, tờ báo nổi tiếng Thairath của Thái Lan có bài viết nói về vụ nhóm 11 cầu thủ trẻ của Đồng Tháp phải chịu án cấm thi đấu trên toàn thế giới. Thairath tỏ ra bất ngờ và gọi đây là một "cú sốc" của bóng đá Việt Nam.

Thairath đưa tin: "11 cầu thủ trẻ người Việt Nam đã bị FIFA trừng phạt bằng lệnh cấm tham dự tất cả các giải đấu trên phạm vi thế giới từ 6 tháng đến 5 năm sau hành vi dàn xếp tỷ số ở vòng loại giải U21 quốc gia trong đội hình U21 Đồng Tháp.

Huỳnh Văn Tiến – thủ lĩnh của nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số đã bị FIFA áp dụng lệnh cấm 5 năm, trong khi 10 cầu thủ còn lại chịu án cấm 6 tháng. Đây có thể là một cú sốc với bóng đá Việt Nam.

Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long ở vòng loại giải U19 quốc gia Việt Nam 2019. Huỳnh Văn Tiến đã cùng các cầu thủ dàn xếp tỷ số và nhận tổng số tiền 133 triệu đồng, tương đương 181 ngàn baht. Sau khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành điều tra".

Báo Thái Lan nhận định Việt Nam gặp cú sốc vì án phạt của FIFA cho vụ 11 cầu thủ cá độ - Ảnh 1.

Thông tin 11 cầu thủ trẻ của Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu được đăng trên Thairath.

Ngoài việc nói về vụ 11 cầu thủ trẻ của Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu thì trước đó, tờ báo Thairath cũng dành một bài viết khác nói về bóng đá Việt Nam với tiêu đề: "4 lý do chính khiến các cầu thủ Việt Nam thất bại ở châu Âu" kèm theo hình ảnh của Công Phượng và Đoàn Văn Hậu.

Thairath viết: "Vừa qua, Đoàn Văn Hậu, ngôi sao sáng của ĐTQG Việt Nam đã buộc phải rời khỏi Heerenveen. Trước đây, tiền đạo ngôi sao Công Phượng cũng từng thất bại khi sang Bỉ và phải bất đắc dĩ trở về nước. Vậy các yếu tố tạo ra sự thất bại này là gì?".

Báo Thái Lan nhận định Việt Nam gặp cú sốc vì án phạt của FIFA cho vụ 11 cầu thủ cá độ - Ảnh 2.

Thairath cho rằng có 4 lý do chính khiến Công Phượng và Văn Hậu thất bại khi sang châu Âu.

Ở phần nói về lý do, có 4 yếu tố được Thairath chỉ ra. Lý do thứ nhất nằm ở yếu tố trình độ ngoại ngữ và khả năng giao tiếp rất hạn chế của cầu thủ Việt Nam khi sang châu Âu. Đó là rào cản lớn khiến Công Phượng và Văn Hậu khó hòa nhập với môi trường mới ở châu Âu.

Yếu tố thứ hai nằm ở vấn đề chuyên môn, khi sự cải thiện của cả Công Phượng và Văn Hậu chưa đủ để giúp 2 cầu thủ này được lọt vào đội hình chính khi thi đấu tại châu Âu. Chính sự hạn chế này khiến Công Phượng và Văn Hậu được trao quá ít cơ hội và không đóng góp được nhiều về chuyên môn cho đội bóng.

Yếu tố thứ ba là do sự tác động của đại dịch Covid, khiến các đội bóng trong đó có Heerenveen gặp khó khăn lớn về mặt tài chính. Điều này là rào cản khiến Văn Hậu không có cơ hội để tiếp tục gắn bó với đội bóng Thái Lan.

Lý do cuối cùng được Thairath nhắc tới, đó là nỗ lực tiếp thị của CLB Sint Truiden và Heerenveen khi chiêu mộ Công Phượng, Văn Hậu đã không mang lại hiệu quả. Hai đội bóng châu Âu từng muốn dùng Công Phượng và Văn Hậu để thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, có thể thúc đẩy những giá trị thương mại. Tuy nhiên, rốt cục những nỗ lực tiếp thị của họ lại không đạt được kết quả như mong muốn.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích Công Phượng ở TP.HCM hay về HAGL tại V.League 2021

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại