Báo Italia loan tin Ancelotti muốn "cướp ghế" Wenger

Triệu Mẫn |

Rất có thể sau 21 năm "trị vì", triều đại của Wenger ở Arsenal sẽ sụp đổ.

Cách đây vài ngày, Bayern Munich ra thông báo chính thức sa thải HLV Ancelotti vì không đáp ứng đượcký vọng của CĐV và BLĐ. Tuy nhiên có thông tin từ Chủ tịch đội bóng cho rằng vị chiến lược gia người Italia bị học trò "làm phản" nên mới dẫn đến nông nỗi.

Theo báo chí Italia, Ancelotti không có ý định quay lại quê hương cầm quân cho đến năm 2020. Football Italia cho hay nhiệm vụ duy nhất của nhà cầm quân này là giành được vị trí dẫn dắt Arsenal trong mùa Hè sắp tới.

Thời gian hiện tại cho đến cuối mùa giải, Ancelotti sẽ đi du lịch cân bằng lại tinh thần trước khi chinh chiến ở một đấu trường mới, khốc liệt hơn.

Báo Italia loan tin Ancelotti muốn cướp ghế Wenger - Ảnh 1.

Wenger không còn được lòng CĐV Arsenal như xưa.

Về phần Arsenal, từ vài mùa gần đây CĐV Pháo thủ đã không còn hài lòng với cách huấn luyện của HLV Wenger. Cuối mùa trước những băng rôn, khẩu hiệu đòi sa thải vị chiến lược gia người Pháp giăng lên khắp các khán đài Emirates. Người hâm mộ tỏ ý bất mãn thấy rõ. Họ phải chịu đựng cảnh trắng tay ở Premier League và Champions League đã quá lâu.

Mùa giải này, khi Pháo thủ thậm chí còn không được tham dự Champions League. Chuyện mời về một HLV mới, từng 3 lần vô địch Champions League có lẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc với nhiều CĐV pháo thủ.

Cùng với sự thất vọng của CĐV Arsenal hiện tại và hồ sơ thành tích lừng lẫy từ Ancelotti. Biết đâu đấy ở mùa sau, chiếc ghế nóng ở Emirates sẽ đổi chủ. Pháo thủ có HLV mới sau 21 năm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại