Báo Indonesia thừa nhận đội nhà dễ bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan tại giải Đông Nam Á

Domino |

Dù đã thi đấu tiến bộ, cơ hội vượt qua vòng bảng giải U18 nữ Đông Nam Á của Indonesia vẫn khá mong manh.

Đội chủ nhà rơi vào thế khó

Lợi thế bất ngờ đến với tuyển U18 nữ Indonesia ở trận đấu gặp Việt Nam khi họ tìm được bàn thắng nhờ tình huống dứt điểm không tưởng của Yuliana Awi. Nhưng đội chủ nhà cuối cùng đã để cho U18 nữ Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Với thất bại này, U18 nữ Indonesia đang rơi vào thế khó trong cuộc tranh tấm vé đi tiếp ở bảng A.

Trang Liputan6 (Indonesia) thừa nhận: "Cơ hội đi tiếp của U18 nữ Indonesia hiện đã rất mong manh. Chúng ta đã tụt xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm sau 3 trận đấu.

Hiệu số bàn thắng bại của U18 nữ Indonesia cũng kém rất xa so với Việt Nam và Thái Lan. Chúng ta chỉ thắng Campuchia và Singapore với tỉ số 1-0. Trong khi đó, Việt Nam thắng Campuchia tới 9-0 và Thái Lan cũng đánh bại đối thủ này 6 bàn không gỡ. Ngoài ra, tuyển U18 nữ Indonesia vẫn còn một cuộc đối đầu đầy khó khăn với Thái Lan nữa".

Báo Indonesia thừa nhận đội nhà dễ bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan tại giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Xếp hạng tạm thời bảng A.

Tờ Bola (Indonesia) bình luận về bàn thua thứ hai của U18 nữ Indonesia: "Khi trận đấu bước vào hiệp hai, U18 nữ Indonesia đã phải chịu sức ép tấn công mạnh mẽ đến từ Việt Nam. Hàng loạt tình huống lên bóng đã xé toang hàng thủ U18 nữ Indonesia.

Để rồi tới phút thứ 73, khung thành của thủ môn Fani Supriyanto đã không thể đứng vững nữa. Nguyễn Thị Như Quỳnh ghi tên mình lên bảng điện tử và cũng ấn định luôn tỉ số 2-1. Những nỗ lực sau đó của U18 nữ Indonesia đều không thể thay đổi tình hình".

Trang Skor (Indonesia) chỉ ra điểm yếu khiến đội nhà để thua trước Việt Nam: "Bàn thắng đầu tiên của tuyển U18 nữ Việt Nam đến sau một quả phạt góc. Cú đá phạt góc đã tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Indonesia, tạo điều kiện cho Minh Chuyên lập công.

Báo Indonesia thừa nhận đội nhà dễ bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan tại giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Bàn gỡ hoà của U18 nữ Việt Nam.

Và bàn thắng thứ hai của Việt Nam cũng lại là phạt góc. Các hậu vệ Indonesia một lần nữa chơi rất lúng túng và không thể phá bóng an toàn. Như Quỳnh đoạt được bóng và dễ dàng lập công ở cự li gần".


HLV U18 nữ Việt Nam nói gì?

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Akira Ijiri đánh giá U18 nữ Việt Nam là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận. Dù vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng cho rằng các học trò của ông đã có phần may mắn khi giành trọn 3 điểm trước Indonesia:

"Chúng tôi đã có những điều may mắn trong trận đấu này, tôi đánh giá Indonesia là một đối thủ rất mạnh. Tôi luôn nói với các học trò rằng phải nỗ lực đến cùng. Và rồi trong hiệp hai chúng tôi đã lội ngược dòng thắng 2-1".

Báo Indonesia thừa nhận đội nhà dễ bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan tại giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

HLV Akira Ijiri và Bảo Trâm trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Sau 2 trận toàn thắng, cánh cửa lọt vào vòng bán kết đang rộng mở với tuyển U18 nữ Việt Nam. Chỉ cần hạ gục Campuchia đồng thời Indonesia không thắng được Thái Lan, thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ giành vé đi tiếp sớm một vòng đấu.

Dù vậy, mục tiêu dành cho đoàn quân áo đỏ vẫn là bảo đảm chắc chắn ngôi đầu bảng A để tránh được Australia tại vòng bán kết. Bởi ở bảng B, U18 nữ Australia đang chứng tỏ sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Philippines với tỉ số cách biệt 4-0 và nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trận đấu tiếp theo của U18 nữ Việt Nam gặp Campuchia diễn ra vào lúc 15h30 ngày 28/7 trên SVĐ Gelora Sriwijaya (Indonesia).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại