Báo Indonesia phản bác HLV đội nhà, kêu gọi ngừng đổ lỗi cho U19 Việt Nam

Vân Đào |

Một số trang báo ở Indonesia không đồng tình với việc HLV Shin Tae-yong liên tục nhắc đến trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan để bào chữa cho việc bị loại của U19 Indonesia.

Trên Instagram cá nhân, HLV Shin Tae-yong tỏ thái độ không hài lòng với những gì diễn ra ở 15 phút cuối trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ông cho rằng việc hai đội chơi chậm lại khi tỷ số là 1-1 là điều không fair-play, qua đó khiến U19 Indonesia bị loại ở vòng bảng. 

Tờ Okezone thì không nghĩ như vậy: "Ở giai đoạn cuối trận, có thể thấy U19 Việt Nam và U19 Thái Lan suy giảm thể lực. Chính HLV của U19 Thái Lan cũng thừa nhận các cầu thủ của ông kiệt sức sau trận đấu. Điều đó khiến hai đội hài lòng với kết quả hòa 1-1".

Trong khi đó, trang Berita mong muốn HLV Shin Tae-yong ngừng đổ lỗi cho U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Thay vào đó, Berita khuyên ông thầy người Hàn Quốc nên chú trọng tìm cách giành chiến thắng ở những giải đấu tiếp theo:

"HLV Shin Tae-yong trong thời gian gần đây có một số thành tích tệ hại với bóng đá Indonesia. Thất bại tại giải U19 Đông Nam Á 2022 là một ví dụ.

Dù sao U19 Indonesia cũng bị loại rồi. Việc HLV Shin Tae-yong liên tục chỉ trích U19 Việt Nam và U19 Thái Lan để bào chữa cho thất bại thì cũng chẳng ích gì. Hãy ngưng đổ lỗi, thay vào đó là chứng minh bằng việc đánh bại các đội Việt Nam và Thái Lan trong tương lai".

Báo Indonesia phản bác HLV đội nhà, kêu gọi ngừng đổ lỗi cho U19 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong vẫn đang loay hoay với các đội tuyển Indonesia.

Ở một góc độ khác, chuyên gia bóng đá người Indonesia có tên Akmal Marhali lên tiếng bênh vực U19 Việt Nam và U19 Thái Lan: "U19 Indonesia bị loại không phải bởi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan bắt tay nhau, mà vì đội bóng của Shin Tae-yong chẳng thể thắng 2 đối thủ này.

Các đội bóng đều đồng ý với điều lệ từ trước khi giải bắt đầu. Tôi tin U19 Indonesia chắc chắn sẽ làm điều tương tự nếu trải qua tình huống như U19 Thái Lan và U19 Việt Nam. Do vậy, không nên đổ lỗi cho thất bại này".

Lứa cầu thủ U19 Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á 2022 vốn được kỳ vọng rất lớn. Họ từng đánh bại cả U20 Ghana tại giải đấu giao hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại