Báo Indonesia chỉ ra “3 sự thật đau lòng”, gọi trận thua Việt Nam là “cái kết kỳ quặc”

Tiểu Mã |

Truyền thông xứ Vạn đảo tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi chứng kiến “trận đấu kỳ quặc” giữa tuyển Indonesia gặp Việt Nam.

Sáng 16/10, tờ báo Indo Sports có bài viết với nhan đề: "Ba sự thật đau lòng sau cái kết kỳ quặc của ĐTQG Indonesia trước Việt Nam". Theo cây bút Coro Mountana, trận thua ở Bali thực sự là một thảm họa, gần như khép lại mọi hy vọng với đội bóng xứ Vạn đảo.

Tác giả Coro Mountana mở đầu cho bài viết của mình: "ĐTQG Indonesia vừa trải qua kết cục đáng xấu hổ khi bị Việt Nam đánh bại ngay tại Bali. Rõ ràng, lợi thế sân nhà của Indonesia không thể khiến Việt Nam run sợ. Ngược lại, đội quân của Simon McMenemy tỏ ra quá rệu rã và yếu ớt".

Ở phần tiếp theo, tác giả Coro Mountana đề cập tới "sự thật đau lòng" thứ nhất, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐTQG Indonesia để thua Việt Nam trên sân nhà.

Cây bút xứ Vạn đảo mỉa mai: "Ai có thể nghĩ, thất bại 1-3 ở Bali đã lập một cột mốc mới cho tuyển Indonesia. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta để thua Việt Nam trên sân nhà. Điều đó liệu có tuyệt vời không?

Trên thực tế, trước khi để thua Việt Nam thì ĐTQG Indonesia của HLV Simon McMenemy cũng đã phá vỡ một kỷ lục đau đớn khác, đó là lần đầu tiên để thua Malaysia trên sân nhà sau 15 năm, kể từ bán kết lượt đi AFF Cup 2004. Ngoài ra, Indonesia cũng lần đầu tiên thua Thái Lan trên sân nhà sau 11 năm, kể từ AFF Cup 2008".

Báo Indonesia chỉ ra “3 sự thật đau lòng”, gọi trận thua Việt Nam là “cái kết kỳ quặc” - Ảnh 1.

Tờ Indo Sports đã chỉ ra 3 sự thật đau lòng của ĐT Indonesia sau trận thua Việt Nam.

"Sự thật đau lòng" thứ hai được cây bút Coro Mountana nhắc tới, chính là việc ĐT Indonesia chỉ có thể so sánh với Guam và Sri Lanka – hai đội bóng đang toàn thua sau cả 4 trận ở vòng loại World Cup khu vực châu Á.

"Hóa ra, trận thua tối qua khiến Indonesia chỉ tương đương với Guam và Sri Lanka. Đó là hai đội bóng đang toàn thua sau 4 trận và chúng ta cũng hệt như họ.

Nếu so sánh với các đội khác ở Đông Nam Á, chúng ta là tệ nhất. Đến Campuchia, một đội yếu ở Đông Nam Á ít ra cũng có một trận hòa. Myanmar cũng chưa có điểm, nhưng họ mới đá 3 trận".

"Sự thật đau lòng" thứ ba được cây bút Coro Mountana đề cập, đó là tuyển Indonesia gần như chắc chắn hết cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup sau trận thua Việt Nam.

Tác giả Coro Mountana viết: "Cuối cùng, sự thật đau lòng nhất sau khi thua Việt Nam, đó là Indonesia gần như chắc chắn bị loại khỏi World Cup. Thực tế, đây là kịch bản không quá bất ngờ nhưng việc để thua cả 3 trận trên sân nhà là một bi kịch quá đau lòng, tệ hơn cả việc xem một cảnh tàn bạo từ bộ phim Joker".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại