Báo Hàn Quốc gọi hành động của trợ lý Thái Lan với thầy Park là "phân biệt chủng tộc"

Nara |

Hành động của trợ lý ĐT Thái Lan Sasa Todic khiến truyền thông Hàn Quốc khá bức xúc.

Cuối trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, HLV thủ môn ĐT Thái Lan Sasa Todic đã có hành động giơ tay chế nhạo HLV Park Hang-seo. Cử chỉ này khiến thầy Park tức giận. Nếu không có sự can ngan, 2 bên thậm có thể đã xảy ra ẩu đả.

Tờ Asiae (Hàn Quốc) gọi hành vi của trợ lý Sasa Todic là "phân biệt chủng tộc", bởi theo nhiều nguồn tin, vị trợ lý người Serbia đã cố tình muốn chế giễu chiều cao của HLV Park Hang-seo. Chính thầy Park cũng tiết lộ rằng các trợ lý bên phía Thái Lan nhiều lần tỏ thái độ không đúng mực trong suốt trận đấu.

Báo Hàn Quốc gọi hành động của trợ lý Thái Lan với thầy Park là phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Trợ lý Sasa Todic chế giễu thầy Park

Asiae cũng dẫn nguồn tin từ LĐBĐ Thái Lan cho biết trợ lý Sasa Todic sẽ phải nhận án phạt trong thời gian tới vì các hành vi "không thể chấp nhận" trên sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, tờ Chosun (Hàn Quốc) đưa tin ông Sasa Todic phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến phân biệt chủng tộc. Trợ lý người Serbia giải thích mình chỉ muốn miêu tả rằng ĐT Việt Nam sẽ sớm rơi khỏi vị trí đầu bảng.

Hàng loạt vụ phân biệt chủng tộc thời gian vừa qua buộc FIFA và các liên đoàn phải hành động mạnh tay. Tiền vệ Bernardo Silva của Man City bị phạt 65.000 USD và treo giò 1 trận chỉ vì một bài đăng trên mạng xã hội. Cho dù cả anh và đồng đội Mendy đều giải thích đó chỉ là trò đùa, song LĐBĐ Anh không bỏ qua.

Báo Hàn Quốc gọi hành động của trợ lý Thái Lan với thầy Park là phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Bernardo Silva bị phạt vì bài đăng nói về đồng đội Mendy

Tại Hà Lan, các trận đấu cuối tuần này sẽ đồng loạt xuất hiện màn "đình công" của các cầu thủ. Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ sẽ dừng lại một phút không thi đấu, cùng lúc dòng chữ "Phân biệt chủng tộc ư? Vậy thì chúng tôi không đá bóng nữa!" hiện trên bảng điện tử. Trận đấu sau đó được tiếp tục bình thường, một phút này được bù giờ vào cuối hiệp.

Ở Serie A, thủ lĩnh nhóm ultras CLB Verona Luca Castellini bị cấm đến 11 năm vì những lời lẽ đầy hằn học hướng vào tiền đạo Balotelli. Chủ tịch đội bóng sau trận cũng tìm gặp để xin lỗi Super Mario.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại